| Hotline: 0983.970.780

Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến

Thứ Năm 20/09/2018 , 10:32 (GMT+7)

Dự án đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam vận hành thử toàn hệ thống hôm nay và dự kiến khai thác thương mại sau 3-6 tháng.

[video] Đoàn tàu xuất phát chạy thử từ nhà ga.
Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến

Sáng nay 20/9, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông bắt đầu vận hành thử toàn hệ thống.

Toàn bộ 13 đoàn tàu của dự án đều chạy thử, xuất phát từ điểm đầu dự án là ga Yên Nghĩa (quận Hà Đông) đi hơn 13 km trên cao tới Cát Linh (quận Đống Đa), mỗi ga đoàn tàu dừng một phút.


Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến

Đoàn tàu vận hành thử liên động đoạn từ ga La Khê. 

Đây là hoạt động kiểm tra, chạy thử, căn chỉnh liên hoàn giữa các hệ thống thiết bị chuyên ngành như thông tin, tín hiệu, cung cấp điện... Hoạt động này nhằm xác định thông số kỹ thuật toàn bộ công trình trước khi nghiệm thu. Thời gian vận hành thử liên động từ 3 đến 6 tháng, với mục tiêu dự án đủ điều kiện để đưa vào vận hành thương mại trước tết Âm lịch 2019.

Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến

Bên trong buồng lái tàu Cát Linh - Hà Đông.

Tổng thầu Trung Quốc chịu trách nhiệm hoàn toàn về công tác vận hành thử nghiệm. Trong giai đoạn đầu, không có người Việt Nam tham gia, sau này, nhân công người Việt đã được đào tạo sẽ vào tiếp nhận và vận hành từng bước.

Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến

Đoàn tàu chạy liên tục dọc trên tuyến ở cả hai chiều. Mỗi đoàn tàu chạy cách nhau 10 phút và vận hành qua hệ thống điều khiển tự động.

Trong nhiều ngày qua, dự án đã vận hành đồng thời một số đoàn tàu trên tuyến để chuẩn bị chạy thử toàn hệ thống vào hôm nay.

Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến
Hai đoàn tàu chạy song song đoạn qua nhà ga Thái Hà. 
Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến
Khoang hành khách tàu Cát Linh - Hà Đông, bên trong có các hàng ghế và thanh trụ, thanh treo giúp hành khách đứng vững.
Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến
Mỗi đoàn tàu có 4 toa dài khoảng 80 m, sức chứa lên đến 1.000 hành khách. Vỏ tàu làm bằng thép không gỉ theo tiêu chuẩn châu Âu. Mỗi toa dài khoảng 19 m, rộng 2,8 m, cao 3,8 m, 
Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến

Nhà ga của dự án có mái che và bên ngoài có cầu lên xuống dành cho người đi bộ. 

Bên trong nhà ga được thiết kế với nhiều tiện ích gồm thang máy, thang cuốn, bảng biển thông tin hướng dẫn về giờ tàu, tin tức và hệ thống thông gió, phòng cháy chữa cháy, camera giám sát an ninh.

Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử toàn tuyến

Tàu Cát Linh - Hà Đông chạy qua nút giao thông bốn tầng đầu tiên ở Hà Nội. 

Theo kế hoạch ban đầu, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đưa vào vận hành thử nghiệm toàn hệ thống vào tháng 10/2017 và quý 2/2018 sẽ khai thác thương mại. Tuy nhiên, dự án chậm tiến độ do thiếu vốn, Bộ Giao thông đã báo cáo lên Thủ tướng về việc thay đổi thời gian hoàn thành dự án vào cuối năm 2018.

 

(vnexpress.net)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.