
Tàu chở dầu của Nga gặp nạn trên eo biển Kerch hôm 15/12. Ảnh: X.
"Tàu chở dầu Volgoneft 212 và Volgoneft 239 gặp nạn do bão trên Biển Đen. Sự cố đã gây tình trạng khẩn cấp về tràn dầu", Cơ quan Liên bang Nga về Vận tải Đường biển và Đường thủy nội địa ra thông cáo cho biết hôm nay.
Các cơ quan cứu hộ khẩn cấp cho biết một người đã thiệt mạng trên tàu Volgoneft 212 và 12 người khác đã được sơ tán. 11 trong số đó đã được đưa đến bệnh viện, với 2 người trong tình trạng nghiêm trọng, hãng thông tấn TASS dẫn lời Alexei Kuznetsov, một phụ tá của Bộ trưởng Y tế, cho biết. Trong khi đó, tàu Volgoneft 239 có 14 thành viên thủy thủ đoàn.
Các trực thăng cứu hộ khẩn cấp đã đưa đội ứng phó đến khu vực eo biển Kerch để hỗ trợ hai tàu chở dầu nói trên. Tuy nhiên, nỗ lực của họ đã bị cản trở do thời tiết xấu.
Các điều tra viên Nga đã mở 2 vụ án hình sự để xem xét các vi phạm an toàn có thể xảy ra sau khi ít nhất một người thiệt mạng. Giới chức Nga cho biết tàu Volgoneft 212, có chiều dài 136 m và được đóng vào năm 1969, bị gãy đôi trong cơn bão và mắc cạn, trong khi một phần mũi tàu đã chìm. Tàu Volgoneft 239, có chiều dài 132 m và xuất xưởng năm 1973, bị trôi dạt sau khi hư hỏng trong bão.
Cả hai tàu chở dầu đều có tải trọng khoảng 4.200 tấn chế phẩm từ dầu. Các tuyên bố chính thức không tiết lộ chi tiết về mức độ tràn dầu hay lý do tại sao một tàu chở dầu bị hư hỏng nghiêm trọng như vậy.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ thành lập một nhóm công tác bao gồm nhiều thành viên nội các và do Phó thủ tướng Savelyev đứng đầu. Nhóm công tác này sẽ tổ chức các hoạt động cứu hộ và thực hiện các công tác dọn dẹp sau sự cố tràn dầu, theo ông Peskov.
Nga cho biết hơn 50 người và thiết bị, bao gồm trực thăng Mi-8 và tàu kéo cứu hộ, đã được triển khai đến khu vực này. Svetlana Radionova, người đứng đầu cơ quan giám sát tài nguyên thiên nhiên Rosprirodnadzor của Nga, cho biết các chuyên gia đang đánh giá thiệt hại tại hiện trường vụ việc.