| Hotline: 0983.970.780

Tây Yên A quyết tâm hoàn thành xã nông mới nâng cao

Thứ Tư 20/09/2023 , 14:06 (GMT+7)

Kiên Giang Là xã được huyện An Biên chọn xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, nhưng chính quyền và nhân dân xã Tây Yên A quyết tâm hoàn thành trong năm 2023.

Giao thông mở đường phát triển

Từ quốc lộ 63, chúng tôi qua cầu treo vượt kênh xáng Xẻo Rô hướng ra phía biển Tây để đến xã nông thôn mới Tây Yên A. Tuyến đường vào trung tâm xã đã được nhựa hóa, hai bên với hàng rào cây xanh, từng nhà dân với khoảnh sân trước rộng rãi, liền ngay phía sau là đồng ruộng sản xuất, hiện lên một làng quê thanh bình yên ả.

Cán bộ, đoàn thể xã Tây Yên A thường phối hợp vệ sinh môi trường công sở, nơi công cộng, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng đến mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Trung Chánh.

Cán bộ, đoàn thể xã Tây Yên A thường phối hợp vệ sinh môi trường công sở, nơi công cộng, tạo môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng đến mục tiêu xã nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Trung Chánh.

Tây Yên A đang bứt tốc về đích xã nông thôn mới nâng cao nên còn một số việc cần đầy nhanh tiến độ. Chủ tịch UBND xã Tây Yên A Nguyễn Hoàng Đấu dẫn chúng tôi cùng đi kiểm tra công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông nông tại ấp Mương Chùa để đạt chuẩn nâng cao. Những bao xi măng được xếp hàng dài, vỉ sắt đã được cột sẵn, ốp cốt pha, máy móc, công nhân làm việc tích cực, người vác cát, đá, người đổ xi măng, cho nước vào máy trộn. Từng mẻ hồ bê tông được đổ ra nhanh chóng được những thợ lành nghề san gạt.

Công việc cứ thể trôi chảy. Con đường mới rộng rãi dần hiện ra. Chủ tịch UBND xã Tây Yên A Nguyễn Hoàng Đấu nhắc nhở: “Nhà thầu, đơn vị thi công không chỉ làm đúng tiến độ mà phải đảm bảo chất lượng, đúng với thiết kế, để tuyến đường được sử dụng lâu dài”.

Chủ tịch UBND xã Tây Yên A Nguyễn Hoàng Đấu (thứ 3 từ trái qua) đi kiểm tra công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông nông tại ấp Mương Chùa để đạt chuẩn nâng cao. Ảnh: Trung Chánh.

Chủ tịch UBND xã Tây Yên A Nguyễn Hoàng Đấu (thứ 3 từ trái qua) đi kiểm tra công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông nông tại ấp Mương Chùa để đạt chuẩn nâng cao. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Đấu vui mừng cho biết, xây dựng nông thôn mới đã có nền tảng tốt từ giai đoạn đầu nên công tác vận động có nhiều chuyển biến rõ rệt, nhân dân đã nhận thức được lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới và tích cực tham gia thực hiện tốt. Tiêu biểu như phong trào nhân dân hiến đất, hoa màu để làm đường, vệ sinh môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng của xã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn thiện, là nền tảng cơ bản để thúc đẩy phát triển sản xuất, lưu thông hàng hóa, đời sống dân sinh được nâng cao, an ninh trật tự được giữ vững.

Đòn bẩy phát triển sản xuất

Kiểm tra xong tuyến đường, chúng tôi đi thăm mô hình sản xuất lúa - tôm. Nông dân đang chuẩn bị thu hoạch vụ lúa với niềm vui trúng mùa, trúng giá nên rất phấn khởi.

Ông Nguyễn Văn Bảo, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Thuận Phát (ấp Rẫy Mới, xã Tây Yên A) cho biết: Chuyển đổi sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới, hợp tác xã đã chuyển từ chuyên canh lúa sang luân canh 1 vụ lúa, 1 vụ tôm (mô hình lúa – tôm) khoảng 10 năm nay, cho thu nhập cao hơn hẳn. Những năm qua, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, cả năng suất lúa và tôm đều tăng, giá bán cũng cao hơn nên mang lại thu nhập tốt hơn.  

Đặc biệt, hợp tác xã Thuận Phát đã chuyển dịch từ sản xuất bằng phân bón, thuốc hóa học sang hướng hữu cơ, vừa bảo vệ môi trường, vừa nâng cao giá trị sản phẩm. Để đảm bảo đầu ra cho xã viên, hợp tác xã đã ký hợp đồng liên kết sản xuất với Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, với 2 giống lúa ST24 và ST25.

Chuyển đổi sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới ở Tây Yên A. Ảnh: Trung Chánh. 

Chuyển đổi sản xuất góp phần xây dựng nông thôn mới ở Tây Yên A. Ảnh: Trung Chánh. 

Giám đốc Bảo vui mừng cho biết, chuyển đổi sản xuất theo hướng hữu cơ, giá đã có sự thay đổi tăng lên từng năm cùng với chất lượng lúa được nâng lên. Nếu như cách đây 3 năm, giá lúa ST25 ký được hợp đồng 7.200 đồng/kg đã là cao thì năm nay Công ty chốt giá với hợp tác xã thu mua lúa ST25 giá 9.700 đồng/kg, đạt các chỉ tiêu theo hướng hữu cơ. Đây là mức giá rất tốt, dự kiến năng suất lúa vụ này đạt khoảng 6-6,5 tấn/ha, mỗi ha xã viên cầm chắc lợi nhuận đạt từ 35-40 triệu đồng/ha sau khi trừ chi phí.

Chủ tịch UBND xã Tây Yên A Nguyễn Hoàng Đấu cho biết, nhằm tổ chức lại sản xuất, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, địa phương đã từng bước thực hiện hình thành cánh đồng lớn, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh, thực hiện thành công cơ giới hóa vào trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời có giải pháp thúc đẩy hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp phát triển làm bệ đỡ cho hộ sản xuất nông nghiệp, tạo mối liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, tạo chuỗi giá trị.

Thực hiện Chương trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã xác định lấy phát triển sản xuất là gốc để nâng cao giá trị sản xuất và phát huy thế mạnh của địa phương, nhằm góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Từ kết quả chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đời sống nhân dân đã được từng bước nâng cao rõ nét, tăng hộ khá giàu, giảm hộ nghèo. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đều tăng, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 là trên 54 triệu đồng thì đến cuối năm 2023 đã bứt tốc tăng lên hơn 70 triệu đồng/người/năm.

Xã Tây Yên A được UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Từ đó, tạo động lực để xã tích cực triển khai chương trình mục xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, với các chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với thực tiễn của địa phương và đi vào chiều sâu. Đồng thời, gắn với các giải pháp phát triển sản xuất theo hướng bền vững. Các tiêu chí nông thôn mới nâng cao được hình thành rõ nét, thực chất hơn, bộ mặt nông thôn thay đổi đồng bộ hiện đại theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm