| Hotline: 0983.970.780

Tết ấm đồng bào Khmer

Thứ Hai 18/02/2013 , 10:12 (GMT+7)

Đồng bào Khmer Nam bộ có Tết cổ truyền riêng, đó là Tết Chôl Chnăm Thmây nhưng Tết Nguyên đán vẫn là Tết lớn nhất trong năm.

Đồng bào Khmer Nam bộ có Tết cổ truyền riêng, đó là Tết Chôl Chnăm Thmây nhưng Tết Nguyên đán vẫn là Tết lớn nhất trong năm.

Theo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, toàn vùng hiện có khoảng 1,3 triệu đồng bào dân tộc Khmer, sống tập trung ở 20 huyện, thị của 9 tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL như: Sóc Trăng, Trà Vinh, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, Hậu Giang, Cần Thơ; một số ít ở TP Hồ Chí Minh và miền Đông Nam bộ.

Xã Định Hòa (Gò Quao), địa phương có đến 63,5% dân số là đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Trước đây, Định Hòa là xã đặc biệt khó khăn, thuộc Chương trình 135 của Chính phủ. Thế nhưng, từ khi được Trung ương chọn là xã điểm xây dựng NTM của cả nước, bộ mặt nông thôn Định Hòa đã có nhiều thay đổi, giao thông đi lại dễ dàng, nhà cửa được xây dựng mới khang trang, SX phát triển…


Vui xân đón Tết, đồng bào Khmer không quên ra thăm đồng ruộng để kịp thời phát hiện sâu, bệnh

Là một trong những gia đình phú nông của ấp Hòa Tạo, năm nay gia đình ông Danh Phát đón Tết trong niềm vui lớn nhờ lúa trúng mùa. Ông Danh Phát phấn khởi: “Ăn Tết xong là cả nhà chuẩn bị ra đồng thu hoạch lúa. Hơn 7 ha lúa vụ đông xuân này cầm chắc thu hoạch được trên 40 tấn lúa thương phẩm, với giá lúa như hiện nay trừ hết chi phí còn lãi hơn 100 triệu đồng. Niềm vui trúng mùa, được giá càng làm cho không khí ngày xuân thêm rộn ràng, nhộn nhịp hơn”.

Trao đổi với NNVN nhân dịp đầu năm mới, Bí thư, Chủ tịch UBND xã Định Hòa Đào Văn Lẹ không giấu được niềm vui: “Chỉ mới mấy năm bắt tay xây dựng NTM mà Định Hòa đã có rất nhiều thay đổi, đời sống người dân được nâng lên rất nhiều. Nếu như năm 2009 toàn xã có tới 14,6% số hộ nghèo thì đến cuối năm 2012 đã giảm xuống chỉ còn 6,42%, thu nhập bình quân từ 10,6 triệu đồng nay tăng lên 26,6 triệu đồng/người/năm".

 Được như vậy là nhờ hiệu quả từ các chương trình đầu tư như giao thông, thủy lợi, cơ giới hóa và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào SX. Chỉ chưa đầy 3 năm năng suất lúa bình quân của xã đã tăng từ 10,6 lên 12,5 tấn/ha/2 vụ/năm. Thu nhập được nâng lên, đời sống bà con Khmer cũng sung túc hơn, vui xuân đón Tết cũng nhộn nhịp hơn.

Ông Bùi Ngọc Sương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ cho biết, trong những năm qua, các địa phương trong vùng đã tích cực triển khai có hiệu quả các chính sách, tôn giáo trong vùng dân tộc, nhờ đó mà cuộc sống đồng bào Khmer đã được nâng lên.

Riêng trong năm 2012, các địa phương đã xây dựng được 12.000 căn nhà cho đồng bào dân tộc; hỗ trợ định canh, định cư trên 20 tỉ đồng, hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo bằng tiền và hiện vật trên 10 tỉ đồng, xây dựng kết cấu hạ tầng tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc trên 110 tỉ đồng. Trung bình mỗi năm giảm được 3% hộ dân tộc Khmer nghèo, hộ giàu, hộ khá giả ngày càng được nâng lên. Có cuộc sống sung túc, bà con vui xuân đón Tết cũng vui hơn, đầm ấm hơn.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm