| Hotline: 0983.970.780

Thả 95 vạn con tôm sú giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

Thứ Ba 08/08/2023 , 06:14 (GMT+7)

QUẢNG BÌNH Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quảng Bình đã tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023.

Để chung tay bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng BÌnh đã kêu gọi sự quan tâm,chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng xã hội trong công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan, các đơn vị trực thuộc tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền,phổ biến các quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quy định về phòng chống khai thác IUU.

Thả tôm sú giống về môi trường tự nhiên tại thành phố Đồng Hới. Ảnh: T.P.

Thả tôm sú giống về môi trường tự nhiên tại thành phố Đồng Hới. Ảnh: T.P.

Với thông điệp “Vì cuộc sống của chúng ta và thế hệ mai sau, hãy chung tay bảo vệ môi trường, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên”, các đơn vị ngành nông nghiệp đã tổ chức đã thả 95 vạn tôm sú giống tại khu vực bến sông Nhật Lệ (thành phố Đồng Hới)

Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình cũng đã tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, góp phần tuyên truyền, giáo dục đối với cộng đồng, ngư dân trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

Xem thêm
Công nghệ xử lý chất thải mới giải tỏa áp lực cho người nuôi heo

BÌNH ĐỊNH Hiệu quả từ mô hình xử lý chất thải công nghệ mới đã giải tỏa nỗi lo ô nhiễm môi trường từ đàn heo 690.000 con của Bình Định.

Dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở Đà Bắc

Hơn 200 con lợn ở xã Tú Lý (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình) đã phải tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi. Bệnh vẫn đang có nguy cơ lây lan rộng.

Lúa khỏe, năng suất tăng 30%, chi phí giảm 10% nhờ canh tác giảm phát thải

ĐẮK LẮK Mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại Đắk Lắk trong vụ xuân 2024 giúp giảm 10 - 15% chi phí vật tư, tăng 30% năng suất, đồng thời giảm 50% lượng nước tưới.

Nơi cây có múi không lo thừa hàng, dội chợ

BÌNH DƯƠNG Nhờ kinh nghiệm cùng ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất, cây có múi tại huyện Bắc Tân Uyên cho thu hoạch quanh năm, không lo thừa hàng, dội chợ.