| Hotline: 0983.970.780

Người nuôi tôm mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao

Thứ Sáu 14/03/2025 , 06:31 (GMT+7)

Người nuôi tôm Đà Nẵng mạnh dạn đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Nhờ đó tôm ít bị bệnh, năng suất cao và giảm ô nhiễm môi trường.

Thôn Trường Định, xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang) là vùng nuôi tôm lớn nhất của Đà Nẵng với khoảng 44 hộ nuôi trên diện tích 30ha. Những ngày này, người dân ở đây đang bắt đầu lấy nước vào ao và tiến hành quy trình xử lý nguồn nước để xuống giống vụ tôm chính trong năm.

Vụ tôm năm nay, ông Đỗ Trực (thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) thả khoảng 300.000 con tôm giống cho 2 ao nuôi với tổng diện tích 8.000m2. Ảnh: Lan Anh.

Vụ tôm năm nay, ông Đỗ Trực (thôn Trường Định, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) thả khoảng 300.000 con tôm giống cho 2 ao nuôi với tổng diện tích 8.000m2. Ảnh: Lan Anh.

Hơn 15 năm làm nghề nuôi tôm thẻ chân trắng, ông Đỗ Trực (62 tuổi, trú thôn Trường Định) chia sẻ, vụ này ông thả khoảng 300.000 con tôm giống cho cả 2 ao với tổng diện tích 8.000m2. Theo ông Trực, biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tình hình dịch bệnh thường xuyên xảy ra trong nhiều năm qua khiến nhiều hộ nuôi tôm đã phải bỏ ao nhưng ông vẫn thắng lớn nhờ ứng dụng công nghệ cao. Vụ tôm năm ngoái, nhà ông lãi hơn 200 triệu đồng.

Với ông Trực, nuôi tôm là phải nuôi nước. Do đó phải áp dụng công nghệ xử lý, quản lý tốt môi trường nước để tôm phát triển khỏe mạnh. Với 2 ao nuôi tôm, ông Trực đã đầu tư hàng trăm triệu đồng lắp đặt hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường và xử lý ao bằng men vi sinh thay vì hóa chất như trước đây.

“Một năm tôi nuôi hai vụ, mỗi vụ kéo dài khoảng 70 ngày. Đầu tư hệ thống quan trắc, cảnh báo môi trường nước giúp tôi giám sát nguồn nước chính xác hơn trong quá trình nuôi tôm. Nhờ đó bảo vệ được môi trường vùng nuôi nên hạn chế dịch bệnh, tôm nhanh lớn, tiết kiệm được nguồn nước, giảm chi phí sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn”, ông Trực chia sẻ.

Vụ này, anh Đỗ Trọng Đức (44 tuổi, trú thôn Trường Định) cũng gần thả 300.000 con giống tôm thẻ chân trắng gồm 2 ao có tổng diện tích gần 10.000m2. Anh đã đầu tư hệ thống tuabin sục khí để bảo đảm cho tôm sinh trưởng, phát triển tốt. Ngoài ra, anh cũng thường xuyên tham gia các buổi tập huấn kỹ thuật nuôi và phòng trị bệnh trên tôm.

Nông dân ở Hòa Vang đã xong khâu cải tạo môi trường nước cho vụ nuôi tôm năm nay. Ảnh: Lan Anh.

Nông dân ở Hòa Vang đã xong khâu cải tạo môi trường nước cho vụ nuôi tôm năm nay. Ảnh: Lan Anh.

“Vật giá leo thang, giá tôm giống, tiền thuê nhân công, mua bạt lót, mua vôi… cũng tăng vùn vụt. Do đó khi bắt đầu vụ mới, chúng tôi phải tính toán rất kỹ, thường xuyên theo dõi thời tiết và ứng dụng kỹ thuật để tôm sinh trưởng tốt, cho năng suất cao mới mong có lãi”, anh Đức chia sẻ.

Ông Võ Văn Thành, trưởng thôn Trường Định cho biết, vụ này bà con trong thôn thả khoảng 2 triệu con tôm giống. Đây là vụ sản xuất chính trong năm, cho năng suất cao hơn các thời điểm khác. Với 2 vụ nuôi mỗi năm, sản lượng xuất bán tôm bình quân của thôn đạt khoảng 40 tấn/năm. Doanh thu bình quân của các hộ từ 200 - 300 triệu đồng/năm, lãi ròng bình quân từ 100 - 150 triệu đồng/năm.

Trước vụ xuống giống, xã đã tuyên truyền, hướng dẫn bà con thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, môi trường; kiểm tra tôm nuôi hàng ngày, định kỳ bổ sung khoáng chất, tăng sức đề kháng cho tôm, nhất là có kế hoạch chủ động phòng, chống dịch bệnh. Nếu phát hiện dấu hiệu bệnh cần nhanh chóng báo cho địa phương để được hướng dẫn các biện pháp xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất rủi ro.

Huyện Hòa Vang khuyến khích người dân đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao vào nuôi thủy sản. Ảnh: Lan Anh.

Huyện Hòa Vang khuyến khích người dân đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ cao vào nuôi thủy sản. Ảnh: Lan Anh.

Theo thống kê, huyện Hòa Vang hiện có trên 126,5ha nuôi trồng thủy sản với 481 hộ phát triển các mô hình nuôi thủy sản nước ngọt. Những năm gần đây, nhiều hộ nuôi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng thủy sản bình quân trên địa bàn huyện đạt 815 tấn/năm. Năm 2024, giá trị sản xuất thủy sản của huyện ước đạt 72 tỷ đồng, tăng 4,5% so với năm 2023.

Để bảo đảm con giống đạt chất lượng tốt phục vụ nuôi thủy sản năm nay, huyện khuyến cáo bà con chú ý mật độ nuôi, quy trình chăm sóc và quản lý ao nuôi, kỹ thuật vận chuyển… Các xã trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển nuôi trồng thủy sản; đồng thời chú trọng vận động, khuyến khích người dân đầu tư hạ tầng, nuôi theo quy trình VietGAP, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến.

Thời gian đến, huyện Hòa Vang phát triển thủy sản theo hướng tập trung thâm canh, sản xuất hàng hóa, tăng cường liên kết, hỗ trợ nhau về vốn, giống, kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như phát triển thủy sản theo hướng an toàn, bền vững.

Xem thêm
Giá lợn giống tăng chóng mặt, gần 3 triệu đồng/con

Giá heo hơi tăng cao kéo theo cơn sốt giá heo giống, đẩy chi phí đầu tư của người chăn nuôi lên mức kỷ lục, gần 3 triệu đồng một con.

Giấu dịch, chậm báo cáo sẽ bị xử lý nghiêm

QUẢNG NINH Ngoài ra, những hộ chăn nuôi không thực hiện việc khai báo thì khi xảy ra dịch bệnh sẽ không được hỗ trợ theo quy định.

Hàng chục ha chè ở Đình Lập chết khô

Lạng Sơn Hàng chục ha chè ở huyện Đình Lập bị chết khô không thể phục hồi. Nguyên nhân được xác định là do khô hạn kéo dài.

Canh tác lúa giảm phát thải, chi phí giảm 4 triệu đồng/ha

KIÊN GIANG Cánh đồng 50ha tham gia thí điểm Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Hợp tác xã Tân Thuận giảm được chi phí sản xuất hơn 200 triệu đồng.

Cơ giới hoá ngành cà phê để xuất khẩu bền vững

Ứng dụng cơ giới hoá và truy xuất nguồn gốc đầy đủ sẽ giúp ngành cà phê Việt Nam nhanh chóng thích nghi với quy định EUDR và duy trì vị thế trên thị trường.

Mập mờ thương hiệu bánh đa nem Hà Tĩnh

Dù hình thành cả làng nghề với hàng trăm hộ dân tham gia sản xuất nhưng đến nay bánh đa nem Hà Tĩnh vẫn chưa được bảo hộ thương hiệu.

Trồng keo thế nào để hài hòa sinh kế và bảo tồn đa dạng sinh học?

Cây keo đang mang lại sinh kế cho người dân nhiều vùng trên cả nước. Nhưng keo lại là loài ngoại lai, có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái bản địa.