Chính quyền khuyến khích người dân trong và ngoài vùng lõi Bangkok làm việc tại nhà, khi họ thiết lập 145 trạm kiểm soát tại 10 tỉnh có nguy cơ lây nhiễm cao, trong số này riêng tại Bangkok đã có 88 trạm. Các trạm này kiểm soát việc đi lại và ai không có lý do chính đánh sẽ được yêu cầu quay đầu.
Các trung tâm mua sắm sẽ được đóng cửa, sự kiện trên 5 người bị cấm song hành cùng lệnh giới nghiêm ban đêm. Chùm biện pháp chống dịch này thực hiện từ hôm qua, 12/7 và trước mắt kéo dài trong 2 tuần.
Cũng trong ngày thứ Hai, Thái Lan ghi nhận 8.656 ca nhiễm mới, 80 người chết, nâng tổng số 2 nhóm thống kê trên lên lần lượt là 345.027 và 2.791 người. Cơ quan y tế nước này xác định làn sóng dịch mới là do 2 biên thể Delta và Alpha.
Theo ghi nhận sáng thứ Hai, các dịch vụ giao thông công cộng đã giảm tần suất đáng kể ở Bangkok. Về hàng không, hãng AirAsia quyết định ngừng toàn bộ tuyến bay nội địa đến ngày 31/7, các hãng khác như Bangkok Airways hay Thai Smile cũng giảm số chuyến bay hàng ngày xuống mức tối thiểu.
Reuters dẫn lời Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul cho hay, nước này sẽ thay đổi chiến lược phòng dịch, tiêm chủng có chọn lọc theo phương pháp 2 mũi vacxin hỗn hợp, sau mũi đầu Sinovac (Trung Quốc) sẽ tiêm mũi 2 là AstraZeneca (Anh) nhằm tăng cường hệ miễn dịch trước khác biến thể virus có độc lực và khả năng lây nhiễm cao hơn. Những ai đã tiêm đủ 2 mũi Sinovac sẽ được tiêm bổ sung mũi thứ 3 để tăng khả năng miễn dịch.
Hiện tại, nguồn chính thức thì Thái Lan mới có 2 loại vacxin là Sinovac và AstraZeneca. Vacxin Pfizer đã được Mỹ cam kết viện trợ nhưng chưa có lịch nhận.
Trên thị trường tự do, có cơ sở y tế quảng cáo bán và tiêm vacxin Moderna với giá 1.650 baht/1 mũi duy nhất, tương đương 50 USD.