| Hotline: 0983.970.780

Thái Lan vẫn kỳ vọng vào xuất khẩu trái cây

Thứ Hai 09/03/2020 , 14:40 (GMT+7)

Các nhà xuất khẩu trái cây Thái Lan đang mong từng ngày những ảnh hưởng tồi tệ nhất của Covid-19 sẽ sớm chấm dứt để nối lại thị trường Trung Quốc.

Măng cụt Thái Lan là một trong số các loại trái cây chủ lực xuất khẩu. Ảnh: BKP

Măng cụt Thái Lan là một trong số các loại trái cây chủ lực xuất khẩu. Ảnh: BKP

Trong vòng hai năm vừa qua, ngành xuất khẩu trái cây được ví là “điểm sáng” của nền kinh tế Thái Lan, chủ yếu do nhu cầu từ Trung Quốc tăng cao. Năm 2018, lượng xuất khẩu trái cây tươi của nước này sang thị trường 1,4 tỷ dân đã tăng 50%, đạt 700.000 tấn và chỉ trong nửa đầu năm 2019 đã tăng tới 123%.

Về mặt hàng, trái sầu riêng Thái Lan chiếm khối lượng xuất khẩu lớn nhất, với khoảng 50% tổng lượng trái cây xuất khẩu, tiếp theo là nhãn, măng cụt và dừa non. Kim ngạch xuất khẩu ngành hàng trái cây tươi tốt đến mức có nhiều tháng liền, giá trị xuất khẩu trái cây đã vượt xa lĩnh vực ô tô quan trọng.

Trong 10 tháng đầu năm ngoái, giá trị xuất khẩu trái cây của Thái Lan thu về 3,2 tỷ USD, đưa nước này trở thành nhà xuất khẩu trái cây lớn thứ sáu thế giới, sau Tây Ban Nha, Hà Lan, Mexico, Mỹ và Chile.

Thái Lan hiện là nước xuất khẩu trái cây lớn thứ ba sang Trung Quốc, sau Việt Nam và Malaysia. Cả ba quốc gia Đông Nam Á đều được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung sau khi Trung Quốc áp khoản thuế 30% đối với các mặt hàng trái cây của Mỹ.

Hiện Trung Quốc cho phép Malaysia xuất khẩu 10 loại trái cây, bao gồm nhãn, măng cụt và vải thiều, trong khi Việt Nam có thể xuất khẩu 9 loại trái cây, chủ yếu là thanh long, xoài và chôm chôm.

Giới phân tích thị trường cho rằng, không có gì đáng ngạc nhiên khi dịch Covid-19 đã khiến hoạt động xuất khẩu trái cây từ khu vực này bị tác động mạnh. Nguyên nhân là bởi người dân Trung Quốc suốt từ đầu năm đến nay đã bị giới hạn đi lại, kéo theo các nhu cầu tiêu dùng khác bị chìm trong ảm đạm và hoạt động kinh tế bị sụt giảm đáng kể.

Hình ảnh chụp từ trên cao một bãi đỗ xe bus ở gần sân bay quốc tế Suvarnabhumi bị tê liệt hoàn toàn do dịch bệnh Covid-19 hôm 8/3/2020. Ảnh: AFP

Hình ảnh chụp từ trên cao một bãi đỗ xe bus ở gần sân bay quốc tế Suvarnabhumi bị tê liệt hoàn toàn do dịch bệnh Covid-19 hôm 8/3/2020. Ảnh: AFP

Điều này được thể hiện qua hoạt động xuất khẩu sầu riêng của Malaysia cũng như măng cụt của các tỉnh miền đông Thái Lan bị lâm vào tình trạng thừa cung và khiến giá giảm mạnh.

Các nhà xuất khẩu trái cây đang kỳ vọng, khi Covid-19 đang có những tín hiệu chững lại ở Trung Quốc và mùa đông sắp kết thúc thì các hoạt động giao thương sẽ sớm hồi phục. Theo chuyên gia ngân hàng Bangkok, với sự đóng góp trở lại của ngành công nghiệp trái cây thì có thể coi nó như là một liều thuốc bổ rất cần thiết đối với nền kinh tế Thái Lan.

    Tags:
Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm