| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên "trải thảm" đón VAAS

Thứ Ba 09/03/2010 , 10:39 (GMT+7)

Tỉnh Thái Nguyên vừa mời các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và nhà nông để tổ chức đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam...

Tỉnh Thái Nguyên vừa mời các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp và nhà nông để tổ chức đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), về chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp.

Hội thảo đã tập trung phân tích, đánh giá kỹ lưỡng những mặt đã đạt được sau hơn một năm ký kết hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên với Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, đồng thời chỉ rõ 8 mục tiêu cần quan tâm đầu tư trong thời gian tới là: Huy động nguồn vốn từ các nguồn lực, sản xuất tập trung hạt giống lai, sản xuất chè có thương hiệu mạnh, phát triển chăn nuôi thuỷ sản, sản xuất nấm, rau sạch, đậu tương và giảm mô hình nhỏ lẻ, tập trung sản xuất qui mô lớn.

Hội thảo cũng đã chỉ ra thế mạnh của Thái Nguyên là cần tạo thế và lực cho những cây đã có thương hiệu như cây chè, tuy nhiên, trong tổng số 17.308 ha chè của địa phương này chủ yếu vẫn là giống chè Trung du, mỗi năm thu hoạch được khoảng 160 nghìn tấn búp tươi, nhưng giá bán sản phẩm lại thấp chỉ dao động từ 50 đến 70 nghìn đồng/kg chè búp khô, việc chuyển giao giống chè mới giá trị kinh tế cao còn chậm, hiện tại mới có khoảng 300 ha giống chè Phúc Vân Tiên là có giá bán thương phẩm khá cao, khoảng 180 nghìn đồng/kg. Song, hội thảo cũng thống nhất việc cải tạo và chuyển đổi sang giống chè mới chưa nên làm ồ ạt, vì cây chè Trung du vốn có từ lâu đời, trước mắt nên có hướng cải tạo và chuyển khoảng 20% diện tích đã cằn cỗi sang trồng cây chè giống mới.

Các nhà khoa học đang “ba cùng” với nhà nông các xã La Bằng, Hoàng Nông, Phú Cường, Phú Thịnh, huyện Đại Từ để thâm canh 100 ha chè Trung du già cỗi, cho năng suất tăng 30% so với diện tích không có sự đầu tư khoa học. Đồng thời xây dựng vườn ươm 10 vạn bầu chè ở xã Phú Thịnh, tập huấn cho 500 hộ gia đình chuyên trồng chè về kỹ thuật tăng năng suất cây chè Trung du già cỗi, chuyển giao khoa học và cây giống cho bà con trồng 50 ha chè giống mới LDP1.

Ông Đặng Viết Thuần – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh Thái Nguyên luôn sẵn sàng mời gọi các nhà khoa học, các doanh nghiệp, nhà nông cùng với chính quyền địa phương chung sức nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao, nhằm giúp người dân mau xoá đói giảm nghèo.

Trong mô hình sản xuất nấm rơm, hội thảo tập trung đánh giá thành công của mô hình này, khi Hợp tác xã (HTX) Nấm Hùng Sơn, huyện Đại Từ sản xuất ổn định các loại nấm: sò, linh chi, mộc nhĩ, nấm mỡ, nấm rơm…, mỗi ngày cho ra thị trường gần 5 tạ nấm các loại, với giá bán khá ổn định, khoảng 25 nghìn đồng/kg nấm sò, 70 nghìn đồng/kg nấm đùi gà, tạo việc làm ổn định cho 40 lao động, tổng doanh thu đạt hơn 2,5 tỷ đồng/năm, hiện tại mô hình trồng nấm của HTX Nấm Hùng Sơn đang được nhân rộng sang các hộ gia đình ở các huyện lân cận như: Phổ Yên, Đồng Hỷ, Phú Lương..., đem lại thu nhập ổn định cho người trồng nấm.

Mô hình nuôi cá cũng được đưa ra thảo luận để tận dụng khoảng 300 ha mặt nước lạnh và mặt nước hồ núi cốc đủ điều kiện chăn thả, tuy nhiên phải có nhà máy chế biến thức ăn mới đảm bảo cho việc nuôi cá ổn định và không gây ô nhiễm các nguồn nước. Các mô hình cây lúa, ngô, đậu tương, rau sạch và các loại cây ăn quả có chất lượng cao, đã triển khai hiệu quả ở mô hình thì cần nhân rộng ngay trong năm 2010. 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm