| Hotline: 0983.970.780

Thăm các mô hình trồng rau công nghệ cao

Thứ Hai 15/07/2019 , 13:10 (GMT+7)

Hiện nhu cầu sử dụng rau sạch, an toàn của người dân TP.HCM ngày càng cao. Nhưng sản lượng rau SX tại chỗ chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu, còn 80% nhập từ các tỉnh Lâm Đồng, Long An, Tiền Giang,…

Vì vậy vừa qua, Trung tâm Khuyến nông TP. HCM đã tổ chức tham quan mô hình SX rau công nghệ cao (CNC) tại 2 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, giúp nông dân có cơ hội giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trong SX rau CNC đạt hiệu quả.

15-13-04_20190621_083115
 

Tại Bình Dương, đoàn đã đến tham quan mô hình trồng rau VietGAP trong nhà lưới của Công ty TNHH Rau sạch Gia đình do anh Lê Quốc Hải (khu phố 5, phường Định Hòa, TP. Thủ Dầu Một) làm chủ với diện tích 10.000 m2. Đây là một mô hình liên kết với các trường học, trực tiếp trồng rau sạch tại trường, cung cấp bữa cơm hằng ngày cho học sinh bán trú, tạo môi trường xanh sạch cho các em học tập cũng như tham quan ngoại khóa.

Mô hình thứ hai tại Bình Dương trồng dưa lưới ứng dụng CNC tại huyện Bầu Bàng của HTX Nông nghiệp CNC Kim Long (xã An Bình, huyện Phú Giáo) do anh Nguyễn Hồng Quyết làm chủ nhiệm, chuyên trồng và liên kết tiêu thụ dưa lưới.

Chia tay Bình Dương, đoàn đến tham quan mô hình trồng rau thủy canh tại PAXFarm (đường Lê Hồng Phong, xã Xuân Tân, TX Long Khánh, Đồng Nai) của anh Tống Văn Tài, diện tích 1.000 m2 nhà lưới, trồng nhiều chủng loại rau như salad mỡ, salad sồi đỏ, cải đuôi phụng, cải ngọt, cải thìa, cải trắng, cải soong,… Vườn rau thiết kế theo quy trình SX nông nghiệp tốt của Israel, chất lượng rau đảm bảo tươi xanh, sạch, bảo quản lâu. Vườn rau sạch thủy canh PAXFarm còn có dịch vụ cho khách chụp ảnh lưu niệm miễn phí.

Cuối cùng đoàn đến tham quan mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng áp dụng phân gà hữu cơ đã qua xử lý tại Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt (tổ 3, ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc), do anh Trần Quang Tính làm GĐ. Đây là mô hình trang trại nông nghiệp CNC theo chuỗi khép kín từ quy trình chăn nuôi, xử lý chất thải thành phân bón hữu cơ, đầu tư trồng dưa lưới, rau sạch trong nhà màng.

Ông Phan Thế Nghiêm (HTX Dịch vụ nông nghiệp An Phú Đông, phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM), cho biết: “Thông qua chuyến đi, giúp những hộ trồng rau như tôi có cơ hội tiếp cận các mô hình tiên tiến, trao đổi kinh nghiệm để vận dụng phù hợp với mô hình của mỗi hộ. Chuyến đi này rất bổ ích”.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm