Vào tối 8/6, thẩm phán tòa án tối cao Alexandre de Moraes được cho là đã đưa ra yêu cầu cho chính quyền Bolsonaro, thời hạn 48 giờ, bắt đầu công bố lại toàn bộ số liệu mỗi ngày, sau một thách thức pháp lý từ hai đảng đối lập.
Chính phủ Brazil đã gây ra sự phẫn nộ vào hôm 6/6 bằng cách thanh trừng trang web của Bộ Y tế về dữ liệu lịch sử liên quan đến đại dịch và tuyên bố sẽ ngừng công bố số người chết tích lũy hoặc số ca nhiễm bệnh.
Các quan chức tuyên bố những thay đổi này sẽ giúp cải tiến dữ liệu virus Corona chính thức theo hướng chính xác hơn. Nhưng các nhà phê bình phản đối, gọi đó là một mưu mẹo có chủ ý để che giấu mức độ nghiêm trọng của tác động Đại dịch ở Brazil, nơi có hơn 37.000 người thiệt mạng.
Một số người đã so sánh sự tương đồng với việc đàn áp thông tin của chính phủ, che đậy bệnh dịch viêm màng não trong những năm 1970, với những hậu quả tàn khốc.
“Chính phủ bây giờ sẽ có nghĩa vụ công bố dữ liệu về đại dịch, như trước đây, không được che đậy hay thao túng”, Thượng nghị sĩ Randolfe Coleues, lãnh đạo phe đối lập tại thượng viện, đã tweet.
Cũng trong ngày 8/6, trong trường hợp không có số liệu thống kê chính thức toàn diện, một liên minh của các hãng tin lớn ở Brazil đã công bố số liệu thống kê của riêng họ, tổng số ca tử vong và nhiễm trùng Covid-19 lần lượt là 37.312 và 710.887. Chỉ có Mỹ đã ghi nhận nhiều trường hợp hơn.
Bolsonaro tiếp tục tấn công những gì ông ta gọi là phương tiện truyền thông tung tin giật gân về Covid-19.
Tại một cuộc họp nội các được truyền hình vào hôm 9/6, Bolsonaro cáo buộc các nhà báo gây ra sự hoảng loạn và trích dẫn bình luận từ một quan chức của Tổ chức Y tế Thế giới rằng việc truyền virus bởi những người không có triệu chứng có thể là một điều hiếm gặp, và chứng minh bằng việc Brazil sẽ sớm mở cửa trở lại.
“Điều mà chúng tôi mong muốn nhất là trở lại bình thường và để đất nước lấy lại con đường thịnh vượng”, ông Bolsonaro nói.
Một đồng minh, Bộ trưởng Công dân, Onyx Lorenzoni, đổ lỗi cho sự sai lầm của truyền thông vì đã phóng đại các vấn đề của Brazil.
“Bất kể chính phủ làm gì, báo chí cực đoan luôn cố gắng tạo ra tranh cãi hoặc làm giảm tầm hành động”, ông nói với Bolsonaro.
Minh chứng mới nhất xung quanh phản ứng của Tổng thống về đại dịch diễn ra khi nhiều bang quan trọng, bao gồm São Paulo và Rio de Janeiro, bắt đầu mở cửa một phần, trái với lời khuyên của nhiều chuyên gia.
Hôm 6/6, Thống đốc Rio, tuyên bố các trung tâm mua sắm và quán bar sẽ có thể mở cửa trở lại - mặc dù những động thái đó đã tạm thời bị đình chỉ bởi một lệnh cấm của tòa án vào 9/6.
Margareth Dalcolmo, nhà nghiên cứu từ Quỹ Oswaldo Cruz, một viện nghiên cứu y sinh, cho biết còn quá sớm để mở cửa trở lại.
“Tôi sợ rằng việc mở lại sớm sẽ gây ra vụ bùng nổ các ca nhiễm trong hai tuần - đó là khoảng thời gian giữa nhiễm trùng và các triệu chứng", bác sĩ chuyên khoa phổi cảnh báo.
“Các thống đốc và thị trưởng của chúng tôi phải mở cửa trở lại chỉ để chuẩn bị cho một sự phong tỏa mới (ám chỉ tới làn sóng virus thứ hai)”.