| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Chủ động phương án tưới, tiêu

Thứ Ba 03/07/2018 , 08:05 (GMT+7)

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, năm 2018 khu vực Thanh Hóa chịu ảnh hưởng từ 10 – 13 đợt nắng nóng (3 – 4 đợt gay gắt). 

06-14-41_4
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 124 hồ chứa không đảm bảo an toàn (ảnh: V.K)

Khả năng mùa mưa năm nay diễn biến phức tạp, dự kiến lượng mưa thấp hơn cùng kỳ nhiều năm. Trước tình hình đó, ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch SX vụ mùa.

Vụ mùa năm nay toàn tỉnh Thanh Hóa tiến hành gieo cấy 171.000ha, riêng cây lúa đạt trên 123.000ha. Theo nhận định chung, diện tích có khả năng thiếu nước, xảy ra hạn đầu vụ dao động từ 14.419 - 22.819ha. Trong đó, vùng đồng bằng ven biển và vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn chiếm 7.200 – 9.000ha. Tương tự là các huyện đồng bằng, trung du thường dùng nước tưới trên các triền sông Mã, Chu, Bưởi, Cầu Chày (7.000 – 9.200ha)…

Ông Mai Nhữ Thắng, PGĐ Sở NN-PTNT Thanh Hóa cho biết, Sở đã chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành theo dõi chặt chẽ nguồn nước để cân đối khả năng của từng công trình, từ đó bố trí lịch thời vụ phù hợp, kết hợp chuyển đổi cây trồng. Về giải pháp, đối với những vùng không đủ nguồn nước cho suốt mùa vụ thì kiên quyết không cấy cưỡng mà chuyển đổi sang cây trồng cạn hoặc dừng hẳn canh tác, đặc biệt là diện tích 3.219ha thuộc khu tưới của 121 hồ có mực nước thấp.

Song song đó, các đơn vị phải triển khai kế hoạch đóng, mở cống ở cửa sông, biển hợp lý để ngăn mặn, giữ ngọt, đảm bảo đủ nước tưới cho cây trồng, nhất là các trạm bơm Cống Phủ, Châu Lộc, Đại Lộc và hệ thống Đông Kênh De.

Công tác phòng, chống ngập úng cũng được chú trọng tối đa. Theo nhận định, vụ mùa 2018 trên địa bàn tỉnh có trên dưới 8.000ha diện tích cây trồng nhiều khả năng bị ngập, tập trung tại các huyện Tĩnh Gia (913ha), Yên Định (1.141ha), Hà Trung (1.635ha), Nông Cống (1.230ha), Thọ Xuân (1.044ha)…

Nhằm hạn chế tối đa thiệt hại do mưa bão, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra đánh giá chất lượng công trình trước lũ và sau lũ để xây dựng phương án PCLB và xây dựng kế hoạch tu sửa, nạo vét...

Hiện trên địa bàn huyện miền núi Như Thanh có 170 công trình thủy lợi do huyện quản lý. Đa số các công trình được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước, đắp bằng đất, mặt cắt đập bé; mái thượng và hạ lưu bị sạt lở nghiêm trọng; tràn xả lũ là tràn đất, không đủ bề rộng thoát lũ; cống lấy nước bị lùng mang và không có cửa van vận hành; nhiều hồ bị bồi lắng mất khả năng tích nước. Thời gian qua, địa phương có nhiều nỗ lực trong công tác đầu tư, đã tiến hành nâng cấp, cải tạo được 23 hồ chứa, riêng năm 2018 đang thi công 5 hồ, tiến độ đạt từ 40 - 60%.

06-14-41_3
Ảnh: V.K

Để đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ, huyện Như Thanh đề xuất tỉnh hỗ trợ kinh phí, đầu tư sửa chữa khẩn cấp đập tràn và một số hạng mục của hồ chứa nước Chẩm Khê, xã Yên Thọ; hồ chứa nước Xuân Lai 1, Xuân Lai 2 tại xã Hải Vân; hồ chứa nước Năng Nháp, xã Thanh Tân.

Sau buổi kiểm tra cùng đoàn vào đầu tháng 6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng nhấn mạnh, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong PCTT và TKCN của huyện Như Thanh là phải đảm bảo an toàn hồ đập thông qua việc rà soát, xây dựng và kiểm tra các phương án.

Đối với 5 hồ đập đang được cải tạo, nâng cấp, ông Xứng yêu cầu chủ đầu tư quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện sớm hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Bên cạnh đó, dựa trên kết quả kiểm tra thực tế và ý kiến đề xuất của các ngành, ông Nguyễn Đình Xứng thống nhất đưa đập tràn hồ Chẩm Khê vào hạng mục xử lý khẩn cấp.

Rà soát tổng thể, hiện toàn tỉnh có 610 hồ chứa. Tính đến tháng 6/2018 chỉ 228 hồ được sửa chữa nâng cấp, 23 hồ khác đang tiến hành duy tu, bảo dưỡng. Do kinh phí hạn hẹp, hiện 359 hồ chưa được nâng cấp, sửa chữa, trong số này 124 hồ không đảm bảo an toàn trước mùa mưa lũ 2018.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm