| Hotline: 0983.970.780

Thanh Hóa: Được mùa toàn diện

Thứ Tư 24/09/2014 , 08:15 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT Thanh Hóa, đến thời điểm này toàn tỉnh đã thu hoạch trên 40% diện tích lúa mùa.

Năng suất bình quân của các địa phương đều cao hơn nhiều so với vụ mùa 2013.

Mặc dù gặp khó khăn ngay từ đầu vụ vì thời vụ gấp gáp; sâu bệnh bùng phát gây hại trên diện rộng, nhưng nhờ chủ động điều chỉnh cơ cấu giống, mùa vụ, phòng trừ kịp thời nên kết quả thu hoạch thắng lợi toàn diện.

Ông Hoàng Viết Chọn, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết, từ trước đến nay Thiệu Hóa luôn được đánh giá là một trong những huyện đi đầu của tỉnh về kết quả SXNN, nhưng lâu lắm rồi trên địa bàn mới có một vụ mùa đạt kết quả cao như năm nay. Bình quân năng suất ước đạt 60 tạ/ha, các xã đạt kết quả cao là Thiệu Vận, Thiệu Dung, Thiệu Giang, Thiệu Phú…

“Xác định thời vụ cập rập nên ngay sau khi triển khai kế hoạch chúng tôi chỉ đạo cán bộ huyện, xã trực tiếp xuống cùng cày bừa, cùng cấy với dân; đồng thời lựa chọn các giống lúa lai, lúa thuần ngắn ngày, có năng suất, chất lượng cao đưa vào cơ cấu để đồng bộ trong việc chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và ổn định đầu ra khi thu hoạch”, ông Chọn nói.

Đứng giữa cánh đồng vàng chói một màu, chị Nguyễn Thị Ninh, xã Thiệu Vận phấn khởi: “Lúa mùa năm nay bông nào bông ấy nặng trĩu hạt, tỷ lệ hạt lép cũng rất thấp nên năng suất bình quân của gia đình tôi phải đạt trên 3 tạ/sào”.

 Chị Ninh cho hay, nhà chị cấy 6 sào giống lúa Q5 và Bắc thơm số 7, toàn bộ diện tích này đều trổ đúng vào thời điểm mưa nhiều nhưng nhờ chăm bón hợp lý, phát hiện sâu bệnh và phòng trừ kịp thời nên lúa không bị đổ, bông dài, bộ lá xanh. Dù chưa thu hoạch hết nhưng qua cân thử, giống Q5 năng suất cao hơn vụ mùa năm ngoái khoảng 50 kg/sào (sào Trung bộ 500 m2), còn giống Bắc thơm số 7 đạt 2,7 tạ/sào, cao hơn năm ngoái 40 kg/sào.

Không chỉ lúa thuần được mùa, các giống lúa lai mặc dù hạn chế cấy trong vụ mùa vì lo sợ nhiễm bệnh bạc lá nhưng qua đánh giá của các huyện hầu hết các giống đều chống chịu tốt với sâu bệnh, năng suất bình quân trên 3,5 tạ/sào.

18-23-07_2
HKT 99, giống lúa lai đạt năng suất cao vụ mùa

Chia sẻ thành công vụ SX này ông Luyến cho rằng, ngoài điều kiện thời tiết thuận lợi thì yếu tố con người đóng vai trò rất lớn bởi, vụ ĐX 2013 - 2014 Thanh Hóa thu hoạch chậm 1 tuần nhưng nhờ điều chỉnh triển khai vụ mùa sớm, kết hợp sử dụng bộ giống lúa lai, lúa thuần ngắn ngày hợp lý; chủ động phòng trừ sâu bệnh, nhất là sâu cuốn lá; áp dụng KHKT vào SX nên rút ngắn được thời gian thu hoạch vụ mùa 7 - 10 ngày, làm tiền đề cho thắng lợi SX vụ đông 2014.

Ông Lê Văn Phấn, thôn 3, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương làm 4 sào giống lúa lai 3 dòng HKT 99 của Cty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang. Mặc dù là giống lúa mới, nhưng với sự trợ giúp của Cty về giống, kỹ thuật nên toàn bộ diện tích lúa nhà ông đều đạt kết quả mỹ mãn.

Ông Phấn bảo: “Vụ mùa 2014 là năm thứ 2 tôi SX giống lúa HKT 99. Tuy là giống mới nhưng qua vụ SX trước tôi thấy đây là lúa lai chất lượng cao, có TGST ngắn (vụ ĐX 130 - 135 ngày; vụ mùa 110 - 115 ngày), cây lúa cứng, đặc biệt được thị trường ưa chuộng nên vụ ĐX 2014 - 2015 tôi sẽ tiếp tục làm giống lúa này”.

Cũng theo ông Phấn, năng suất thu hoạch năm nay dự kiến được hơn 3,7 tạ/sào, năm ngoái ông bán giá lúa HKT 99 tương đương giá lúa Bắc thơm số 7 (9.000 đ/kg). Năm nay được mùa dù có bán giá thấp hơn năm ngoái thì sau khi trừ chi phí ông cũng lãi được trên 1 triệu đồng/sào.

Ông Mai Bá Luyến, Phó GĐ Sở NN-PTNT Thanh Hóa nói: “Chúng tôi rất phấn khởi vì vụ mùa năm nay từ các huyện miền xuôi đến miền núi đều giành thắng lợi toàn diện. Đến thời điểm này toàn tỉnh mới thu hoạch được khoảng 40% diện tích.

Theo đánh giá bước đầu của các huyện năng suất ước đạt 54,3 tạ/ha (cao hơn vụ mùa 2013 hơn 4 tạ/ha), một số huyện thâm canh tốt đạt năng suất 60 - 62 tạ/ha. Sở đang chỉ đạo các huyện, xã tập trung vận động bà con ra đồng thu hoạch lúa theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giải phóng đất kịp thời làm vụ đông và né tránh mưa lũ”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm