| Hotline: 0983.970.780

Thanh lý hợp đồng thuê nhà của ông Hoàng Văn Nghiên

Thứ Ba 09/12/2014 , 18:58 (GMT+7)

Trong khi các căn hộ quanh khu vực đều được cho thuê với giá từ 1.000 USD/tháng trở lên thì biệt thự rộng 411 m2 do ông Hoàng Văn Nghiên thuê chỉ thu được gần 460.000 đồng/tháng.

Ngày 09/12, UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Cty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội làm thủ tục thanh lý hợp đồng thuê nhà số 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa đối với gia đình ông Hoàng Văn Nghiên – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội.  

Văn bản trên do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký và yêu cầu Cty này tiếp nhận quản lý, bố trí sử dụng căn nhà nói trên theo yêu cầu nhiệm vụ của TP, đồng thời báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 31/1/2015.

Cũng theo chỉ đạo của TP Hà Nội thì Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết chính sách nhà đất đối với ông Hoàng Văn Nghiên theo quy định của Nhà nước.

Việc để kéo dài cho thuê nhà đối với đồng chí Nghiên đến nay mới thanh lý hợp đồng đúng là có trách nhiệm của các Sở, ngành. Tuy nhiên, ở đây có một vấn đề là đồng chí Hoàng Văn Nghiên là cán bộ cấp cao thì cũng có sự quan tâm của Nhà nước về tiêu chuẩn chế độ. (Ông Phan Đăng Long - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy)

Trước đó, ngày 20/7/2001, Cty Kinh doanh nhà số 2 (nay là Cty Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) ký Hợp đồng thuê nhà số 12631 với cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hoàng Văn Nghiên. Địa chỉ và số nhà cho thuê là căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa trên thửa đất rộng 411 m2 với giá chỉ gần 460.000 đồng/tháng.

Đây là 1 trong 30 biệt thự thuộc diện phải thu hồi đầu những năm 1990 theo chủ trương của TP Hà Nội, để cho người nước ngoài thuê nhằm tăng nguồn thu ngân sách. Triển khai chủ trương này, TP đã phải bồi thường cho hơn chục hộ dân di dời, mỗi hộ 50 - 60 m2 đất để giải phóng mặt bằng.

Sau khi thu hồi, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa được Sở Nhà đất Hà Nội sửa sang lại, cho một người Nhật Bản thuê với giá 5.000 USD/tháng. Khi hợp đồng hết hạn, ngôi biệt thự được cho một cơ quan của TP mượn dùng tạm.

Đầu năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên trả lại căn hộ 406 B, nhà K11, Khu tập thể Bách Khoa (cũng là nhà thuê) chuyển về biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa thuê ở. Trong khi các căn hộ ở gần đường Nguyễn Chế Nghĩa đều được cho thuê với giá từ 1.000 USD trở lên (tương đương với 30 m2 trở lên) thì căn biệt thự mà ông Nghiên thuê chỉ có giá chừng chục tô phở.

Đây cũng chính là nội dung được rất nhiều cơ quan báo chí quan tâm, nêu câu hỏi tại cuộc họp báo chiều 9/12 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức. Dư luận quan tâm liệu tới đây TP Hà Nội có lấy ngân sách ra để giải quyết chính sách nhà đất cho ông Hoàng Văn Nghiên hay không?

Về những băn khoăn này, các ông Nguyễn Thịnh Thành – Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội và ông Phan Đăng Long – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy lần lượt giải đáp.

Ông Nguyễn Thịnh Thành cho biết, hiện các cơ quan liên quan đang thực hiện chỉ đạo của TP và tiến hành các bước theo quy định. Báo chí băn khoăn rằng, TP đã có vị trí để bố trí nhà đất cho đồng chí Hoàng Văn Nghiên thì tôi xin khẳng định là UBND TP chưa có một quyết định nào về việc đó cả. Đặc biệt, tôi xin chốt lại rằng, việc giải quyết chính sách nhà đất cho đồng chí Nghiên sẽ không lấy ngân sách ra để thực hiện.

Còn ông Phan Đăng Long thì khẳng định rằng, biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa không phải là nhà công vụ mà chỉ là nhà thuộc diện cho thuê. Mức giá cho thuê được áp dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm đó và đồng chí Nghiên cũng thanh toán đầy đủ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm