Trong 2 ngày 15-16/6, tỉnh Thanh Hóa sẽ chính thức đón nhận bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ tại chính khu di sản Thành Nhà Hồ (thuộc hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long huyện Vĩnh Lộc).
Các hoạt động chính sẽ diễn ra như: Hội chợ quê; các tour du lịch ngắn; Hội nghị Quốc tế; các hoạt động văn hóa, thể thao, chiếu phim tư liệu…, song song là lễ đón nhận Bằng vào tối ngày 16/6 - buổi lễ này sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1.
Thành Nhà Hồ là kinh đô của nước Đại Việt vào giai đoạn 1938 -1400, được di chuyển từ Thăng Long vào năm 1397. Về mặt kỹ thuật xây dựng, Thành Nhà Hồ vừa mang nét truyền thông bản địa, nhưng nổi bật lên là các chuyển biến thể hiện sự trao đổi các giá trị nhân văn cùng sự phát triển mới trong kiến trúc, công nghệ và quy hoạch đô thị ở trong bối cảnh khu vực Đông Á và Đông Nam Á.
Tính toàn vẹn của di sản này được đảm bảo bởi ba thành phần chính thể hiện các đặc tính của Thành Nhà Hồ, đó là Thành Nội, Đàn tế Nam Giao và một phần của La Thành. Những thành phần này phản ánh sự hiện diện của một tòa thành tồn tại hầu như còn nguyên vẹn, với tường thành bằng đá lớn giữa một cảnh quan dễ dàng nhận biết. Tính xác thực được thể hiện ở chỗ vị trí địa văn hóa và cảng quan của tài sản hầu như không biến đổi; bố cục và phong cách kiến trúc, vật liệu xây dựng của các bức tường Thành Nội, bốn cổng thành, các đoạn hào thành, một phần của La Thành và những di tích khảo cổ còn lại của Đàn tế Nam Giao được bảo quản tốt.
Về mặt mục đích sử dụng, khu di sản vẫn bảo lưu đầy đủ nguyên vẹn các yếu tố được sắp đặt có chủ đích cho một kinh đô theo chế độ tập quyền Nho giáo và đồng thời như một pháo đài phòng thủ. Ngoài ra, kĩ thuật xây dựng đá lớn được coi là độc đáo và duy nhất được thực hiện cho một kinh đô ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.