| Hotline: 0983.970.780

Thành phố Hà Nội sẽ quy hoạch lại đại lý Internet

Thứ Tư 28/12/2011 , 13:42 (GMT+7)

Ngày 28/12, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội chính thức công bố kết quả điều tra, khảo sát mức độ sử dụng Internet và trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet trên địa bàn Thủ đô.

Thanh tra Sở TT-TT Hà Nội kiểm tra một đại lý Internet

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ngày hôm nay (28/12) công bố kết quả điều tra, khảo sát mức độ sử dụng Internet và trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet trên địa bàn Thủ đô.

 

Ông Nguyễn Tiến Sỹ, Trưởng phòng Bưu chính Viễn thông của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho hay, kết quả của cuộc điều tra này sẽ là cơ sở dữ liệu phục vụ cho các cơ quan chức năng trong việc quản lý các đại lý Internet và trò chơi trực tuyến. Ngoài ra, nó cũng sẽ được phục vụ trong công tác quản lý các đại lý Internet trên địa bàn thành phố.

Phía các phòng văn hóa-thông tin cấp quận, huyện của Hà Nội thì đưa ra đề xuất các biện pháp như tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền, tăng hình thức xử phạt với các đại lý vi phạm.

Đặc biệt, họ cũng đề nghị cần đưa các đại lý Internet vào các điểm quy hoạch như siêu thị, khách sạn… và hạn chế các đại lý Internet công cộng.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với phóng viên Vietnam+, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cũng cho biết sau khi có kết quả khảo sát sẽ đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch đại lý Internet.

"Trước đây, chúng ta nói nhiều đến việc đưa đại lý vào trung tâm vui chơi, siêu thị nhưng chưa có cơ sở. Song, khi đã có điều tra rồi, việc quy hoạch sẽ có cơ sở và dễ quản lý," ông Bản nhấn mạnh.

Hiện chưa rõ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sẽ đề xuất ra sao, song cùng với việc tăng cường thanh tra, xử phạt, đây rõ ràng là một trong những bước đi cứng rắn của cơ quan này trong việc ngăn chặn các đại lý Internet vốn "làm mưa làm gió" suốt thời gian dài vừa qua.

Được biết, điều tra khảo sát mức độ sử dụng Internet và trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet của Hà Nội được thực hiện trong vòng 4 tháng, và vừa mới kết thúc. Nội dung điều tra tập trung vào 4 nhóm đối tượng: Ủy ban Nhân dân các quận, huyện; đại lý Internet; người sử dụng dịch vụ và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.

Theo kết quả điều tra, hiện toàn Hà Nội có 2.110 đại lý Internet đang hoạt động. Nhìn chung, các đại lý thường chấp hành tốt quy định về đăng ký kinh doanh, hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ… Tuy nhiên, họ thường lách luận bằng cách tháo biển kinh doanh nhưng vẫn cung cấp dịch vụ, dùng đường truyền cá nhân để kinh doanh, tắt đèn sau 23 giờ lén lút hoạt động phía trong…

Về các trò chơi trực tuyến, thống kê cho thấy Đột kích chiếm tỷ lệ cao nhất với 15,24%, kế đó là Audition với 15,03%, Võ lâm truyền kỳ 13,71%...

Cũng trong năm 2011, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra theo kế hoạch với 71 đại lý Internet và xử phạt 20 đại lý vi phạm với số tiền 37,5 triệu đồng. Lỗi vi phạm là hoạt động quá giờ quy định, không có hợp đồng đại lý. Cắt đường truyền 10 đại lý Internet do cách trường học dưới 200m.

Ngoài ra, Sở này cũng thanh tra đột xuất theo đơn của người dân với 5 đại lý, xử phạt 12 triệu đồng, tịch thu 4 cây máy tính. Tiến hành xử phạt Công ty Cổ phần hạ tầng viễn thông CMC 15 triệu đồng vì không chấm dứt cung cấp Internet cho đại lý khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) kiểm tra hoạt động 14 đại lý Internet hoạt động sau 23 giờ, xử phạt 25,5 triệu đồng, tịch thu 3 cây máy tính và chuyển Công an phường Dịch Vọng Hậu thu 30 bộ máy tính vi phạm…

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm