| Hotline: 0983.970.780

Thạnh Phú thu hút đầu tư cung cấp nước sạch

Thứ Tư 09/10/2019 , 13:15 (GMT+7)

Là một trong ba huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, những năm qua Thạnh Phú chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu nên huyện đang tích cực xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch cũng như hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi ngăn mặn, trữ ngọt kết hợp phát triển giao thông và bảo vệ môi trường.

14-55-05_710
Công trình xây dựng mới cống và nạo vét hệ thống trữ ngọt xã Hòa Lợi.

Cuối năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạnh Phú xây dựng kế hoạch số 51 về xây dựng hạ tầng cung cấp nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt, giai đoạn 2016 - 2020. Qua 3 năm triển khai, ý thức của người dân về trữ nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất ngày càng thể hiện rõ nét. Đến nay, bình quân mỗi hộ gia đình đều có dụng cụ chứa nước phục vụ cho ăn uống, sinh hoạt tối thiểu đảm bảo trong mùa nắng.

Đến nay, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn 02 đạt gần 40%, tăng 6,8% so với năm 2016. Tỷ lệ hộ dân hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt hơn 97%, tăng 6,4%. Nâng cấp công suất các nhà máy nước để mở rộng mạng phục vụ người dân, với tổng công suất hơn 12.200 m3/ngày, phục vụ gần 40.000 người, tăng hơn 8.600 người.

Cụ thể, nhà máy nước thị trấn Thạnh Phú công suất 8.160m3/ngày, Hòa Lợi công suất 720m3/ngày, Thới Thạnh công suất 960m3/ngày, Phú Khánh công suất 480m3/ngày, nhà máy nước tư nhân Cẩm Loan ở xã Tân Phong có công suất 1.920m3/ngày. Nhìn chung, đến nay mạng lưới cấp nước đã đến hầu hết trung tâm các xã để phục vụ người dân.

Huyện Thạnh Phú cũng đã tranh thủ các nguồn vốn của tỉnh đầu tư nạo vét 59 km kênh mương, cứng hóa 19 km đê bao vùng ngọt hóa, gần 6km đê biển với tổng kinh phí hơn 80 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai các công trình trọng điểm gồm cống Giồng Luông, Bến Luông, Cả Ráng cạn, Rạch Mũi, cống và cầu Cái Cá, cống Tàng Dù nhằm bảo vệ an toàn cho sản xuất, cải tạo đất, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, ổn định đời sống dân cư trong vùng dự án ngọt hóa của huyện.

Bên cạnh, từ nguồn vốn được phân cấp huyện đã đầu tư sửa chữa 11 cống, xây dựng mới 06 cống, 02 tuyến kênh bê tông với chiều dài 1,4 km, nạo vét hơn 6km kênh với tổng kinh phí khoảng 21 tỷ đồng. Từ 3 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh và Vũng Tàu, huyện đã đã xây dựng mới cống và nạo vét hệ thống trữ ngọt xã Hòa Lợi với cửa cống rộng 3 m, đường bê tông gần 500m, nạo vét kênh 2.200m.

14-55-05_711
Lắp đặt máy lọc nước, dụng cụ chứa nước cho các điểm trường.

Ngoài ra, với sự chung tay đóng góp từ các tổ chức, cá nhân, đã trang bị hơn 980 ống hồ và hơn 2.000 bồn nhựa để trữ nước cho người dân, với kinh phí 5,7 tỷ đồng. Cùng với đó, Tập đoàn Novaland đã hỗ trợ máy lọc nước, dụng cụ chứa nước cho tất cả các điểm trường trên địa bàn huyện, với kinh phí trên 04 tỷ đồng.

Tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy và ý thức nhân dân qua công tác tuyên truyền không chỉ là việc người dân tự trang bị dụng cụ trữ nước như xây dựng ống hồ xi măng, trang bị bồn nhựa mà bà con còn tận dụng ao, mương vườn sẵn có để đắp bờ, chặn đập trữ nước ngọt phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm