| Hotline: 0983.970.780

Thành quả ngọt từ cây ớt cay

Thứ Năm 08/02/2018 , 13:30 (GMT+7)

Mặc dù là năm đầu tiên tiến hành trồng ớt chỉ thiên trong vụ đông nhưng những kết quả bước đầu đã được cán bộ và nông dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đánh giá cao...

Nhằm tăng hiệu quả trong sản xuất cũng như đa dạng hóa cây trồng vụ đông, năm 2017 huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã xây dựng mô hình sản xuất ớt cay chỉ thiên xuất khẩu với quy mô 18ha tại 7 xã: Đức Tùng, Đức Châu, Đức La, Bùi Xá, Đức Lạc, Đức Hòa và Đức Dũng.

otchithien-hi-yen-qngi100932604
Ớt chỉ thiên cho năng suất cao

Mặc dù là năm đầu tiên tiến hành trồng ớt chỉ thiên trong vụ đông nhưng những kết quả bước đầu đã được cán bộ và nông dân đánh giá cao, kỳ vọng sẽ thu được hiệu quả kinh tế hơn so với những cây rau màu truyền thống trước đây. Đặc biệt các xã Đức La, Bùi Xá, Đức Tùng... cây phát triển tốt, nhiều quả, có thể thu được 10 - 12 triệu đồng/sào sau khi trừ chi phí.

Về thăm xã Đức La vào những cuối đông, khi không khí giá lạnh vẫn đang bao trùm khắp nơi thì bà con vẫn chăm chỉ ra đồng chăm sóc cho cây ớt đã bắt đầu vào giai đoạn cho quả. Nhìn những chùm hoa trắng nhỏ xinh xen lẫn quả ớt còn xanh bé xíu, chúng tôi khấp khởi hy vọng về một mùa bội thu.

Chủ hộ Nguyễn Xuân Hòa, thôn Đông Đoài phấn khởi chia sẻ: “Gia đình tôi mạnh dạn trồng gần 2 sào ớt chỉ thiên. Được tham gia tập huấn cộng với sự hướng dẫn tận tình, sâu sát của cán bộ, tôi đã thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng ớt. Đến thời điểm này ớt ra hoa nhiều, sai quả, hứa hẹn sẽ cho năng suất cao”.

Ông Nguyễn Hữu Nam - Phó Chủ tịch xã Đức La, nhớ lại: “Đầu năm 2017, khi huyện định hướng sẽ đưa cây ớt vào sản xuất vụ đông tại địa phương chúng tôi đã rất lo lắng. Mặc dù ớt không phải là cây trồng mới nhưng sản xuất trên diện tích lớn thì chưa ai dám làm.

Tuy nhiên sau khi được huyện Đức Thọ tổ chức cho lãnh đạo và một số hộ dân của 7 xã đi tham quan mô hình trồng ớt ở Thanh Hóa thì chúng tôi thêm quyết tâm để sản xuất thành công cây trồng này. Riêng xã Đức La đã sản xuất cây ớt với diện tích 2,5ha, tập trung ở thôn Đông Đoài đều phát triển tốt”.

Chị Nguyễn Thị Bình nhận ươm cây ớt giống cho xã chia sẻ: “Gia đình tôi được xã tin tưởng thuê ươm cây giống cho bà con. Chúng tôi làm đất kỹ, lên luống, bón phân và tiến hành gieo vãi đều hạt. Luống ươm hạt được che chắn nilong cẩn thẩn, bảo vệ cây con khỏi thời tiết khắc nghiệt mùa đông. Do đó cây con tương đối khỏe, sau 30 ngày ươm, cây đạt 10 - 15 cm… thì phân phát cho bà con mang về trồng”.

Chị Phạm Thị Như Quỳnh - cán bộ Nông nghiệp xã Đức La cho biết: “Mô hình này nhận được sự hỗ trợ của huyện 50%, xã 50% kinh phí mua hạt giống, thuê đất, thuê nhân công ươm cây giống tập trung. Bên cạnh đó huyện, xã cũng cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên theo dõi, chỉ đạo bà con sản xuất. Đặc biệt mô hình có sự liên kết với Cty Cổ phần nông nghiệp và xuất nhập khẩu nông lâm sản Thanh Hóa cung ứng giống, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nông dân”.

Cũng theo chị Quỳnh, ớt là cây dễ trồng, có khả năng sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh. Sau khi trồng khoảng 2 tháng thì ra hoa, đến tháng 3 thì thu được lứa quả đầu tiên. Trong chăm sóc ớt, chú ý bón phân thúc 3 lần lúc cây hồi xanh, trước lúc ra hoa và thu quả lứa đầu. Dùng phân đạm pha loãng để tưới cho cây. Có điều kiện bón thêm nước phân chuồng ủ mục pha loãng. Quan trọng là tưới nước đủ ẩm sau khi trồng suốt thời gian sinh trưởng và phòng trừ sâu bệnh như: sâu khoang, bệnh thán thư...

Hiện nay tại xã Đức La, cũng như 6 xã khác của huyện Đức Thọ, cây ớt đang cho lứa quả đầu tiên. Dự kiến đạt năng suất 0,9 - 1 tấn/sào. Với giá bán trung bình 10.000 – 12.000đ/kg, lại có công ty thu mua sản phẩm, đảm bảo đầu ra, bà con xã Đức La kỳ vọng sẽ thu về gần 200 triệu đồng mỗi ha.

Ngoài xã Đức La, chúng tôi đi thăm thêm các xã khác như Bùi Xá, Đức Hòa… Nơi đâu cũng thấy bà con vui vẻ, phấn khởi chăm sóc diện tích ớt của mình. Ai cũng tin vào tương lai cây ớt sẽ là cây giúp người dân phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững.

 

(Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm