| Hotline: 0983.970.780

Thanh Văn chọn nông nghiệp làm tiền đề

Thứ Tư 23/05/2012 , 10:20 (GMT+7)

Nếu như một số địa phương chọn công nghiệp, dịch vụ làm bàn đạp xây dựng NTM thì xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội chọn nông nghiệp làm tiền đề...

Nếu như một số địa phương chọn công nghiệp, dịch vụ làm bàn đạp xây dựng NTM thì xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội chọn nông nghiệp làm tiền đề, trên cơ sở những trang trại trồng trọt kết hợp du lịch sinh thái ven đô.

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Văn Quang Văn Thỉnh cho biết, với 450 ha đất nông nghiệp, trên 3.000 lao động ở xã Thanh Văn sống chủ yếu bằng trồng trọt, chăn nuôi. Vốn là vùng đất nổi tiếng từ xưa với loại gạo Bồ Nâu tiến vua, Thanh Văn phát huy truyền thống đó để hình thành những cánh đồng lúa hàng hóa chất lượng cao.


Nông nghiệp xã Thanh Văn những năm gần đây có bước phát triển rõ rệt

Người dân Thanh Văn xác định không bỏ đồng ruộng, mà biến đồng ruộng thành những mô hình kinh tế hiệu quả. Với mục tiêu đó, Thanh Văn đã cơ bản hoàn thành dồn điền đổi thửa (3/4 thôn đã dồn đổi còn 1-2 ô, thửa/hộ, trung bình mỗi ô 1ha); quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh, cứng hóa đường giao thông nội đồng, đường làng, ngõ xóm… tạo hành lang rộng lớn để xây dựng NTM, làm giàu cho nông dân.

Ông Thỉnh cho biết thêm, Đảng ủy xã Thanh Văn đang tích cực vận động bà con tập trung chuyển đổi hết diện tích canh tác còn lại sang thâm canh giống lúa Bắc thơm, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nhằm cung ứng cho thị trường loại gạo chất lượng, vừa góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho thành phố, vừa tăng thu nhập cho bà con. Bên cạnh mô hình phát triển lúa hàng hóa, Thanh Văn quy hoạch những trang trại chăn nuôi, mô hình cây ăn quả đặc sản. Chuyển 150ha sang mô hình trang trại (toàn xã hiện có trên 60 trang trại); 15ha sang trồng cây ăn quả đặc sản bưởi Diễn, chuối tiêu hồng…

Được biết, trong 450ha đất nông nghiệp của Thanh Văn thì có tới 400ha gieo cấy giống lúa Bắc thơm số 7. Trong đó, 200ha đã được lập hồ sơ đăng ký cấp thương hiệu gạo Thanh Văn.

“Xã đang xúc tiến hoàn thành hồ sơ đăng ký cấp thương hiệu, nhãn hiệu cho 200ha lúa Bắc thơm còn lại. Thu nhập bình quân từ lúa hàng hóa cao gấp 3-4 lần so với cấy lúa thường (hiệu quả kinh tế trên 100 triệu đồng/ha)”, Chủ nhiệm HTX Thanh Văn Nguyễn Huy Oánh chia sẻ.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm