| Hotline: 0983.970.780

Thấp thỏm lúa xuân hè

Thứ Sáu 01/03/2013 , 10:19 (GMT+7)

Đến thời điểm này, một số tỉnh ở ĐBSCL đã xuống giống lúa vụ XH 2013, trong đó, nhiều diện tích đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu nước ngọt do phải đóng cống để ngăn mặn xâm nhập.

Đến thời điểm này, một số tỉnh ở ĐBSCL đã xuống giống lúa vụ XH 2013, trong đó, nhiều diện tích đang bị đe dọa bởi tình trạng thiếu nước ngọt do phải đóng cống để ngăn mặn xâm nhập.

Theo ông Lê Thanh Tùng, chuyên viên Cục Trồng trọt, dù nước mặn đang xâm nhập sâu vào nội đồng, nhưng đến thời điểm này, có thể khẳng định hầu như toàn bộ lúa vụ ĐX 2012 - 2013 ở ĐBSCL sẽ không bị ảnh hưởng bởi tất cả toàn bộ diện tích ở giai đoạn từ trổ bông đến thu hoạch. Trong đó, khoảng 400.000 ha đã được thu hoạch, với năng suất bình quân 6,5 tấn/ha.

Nhưng việc xuống giống lúa XH lại đang gây ra nhiều mối lo ngại trước tình hình nước mặn đang lấn sâu vào nội đồng, nhất là ở tỉnh Sóc Trăng. Trong vụ XH 2010, nhiều diện tích lúa ở đây đã bị thiệt hại nặng nề do thiếu nước ngọt. Năm nay, lại diễn ra tình trạng tương tự. Ông Hồ Quang Cua, PGĐ Sở NN-PTNT Sóc Trăng cho hay, đã có khoảng 1.700 ha lúa XH ở huyện Trần Đề bị thiệt hại do thiếu nước ngọt trầm trọng. Đây là diện tích lúa được trồng ở vùng không quy hoạch cho SX vụ XH.

Trước khi vào vụ XH, ngành nông nghiệp và các địa phương thuộc tỉnh Sóc Trăng đã khuyến cáo không nên xuống giống vì nguy cơ thiếu nước, nhưng nông dân vẫn "xé rào". Ông Cua cho biết, nông dân đã xuống giống lúa XH tới 55.000 ha. Diện tích này tuy đã giảm khoảng 10% so với năm ngoái, nhưng vẫn vượt xa so với kế hoạch của tỉnh là 40.000 ha. Nhiều nơi gieo trồng ở vùng không an toàn, vùng nằm ngoài quy hoạch. Trong khi đó, độ mặn 3,5 phần nghìn trên sông Hậu đã lên tới sát TP Cần Thơ. Vì thế, diện tích lúa XH ở Sóc Trăng bị thiệt hại nặng do thiếu nước ngọt, đang và sẽ tăng mạnh trong những ngày tới.

Điều đáng nói là hồi cuối năm ngoái, Cục Trồng trọt đã đề nghị các tỉnh hằng năm có SX lúa XH như Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ, từng bước sắp xếp lại lịch thời vụ theo định hướng chung trong toàn vùng với cơ cấu mùa vụ chính, gồm vụ ĐX - HT hoặc ĐX - HT - TĐ để SX lúa từng bước đi vào ổn định, bền vững. Điều này đồng nghĩa với việc cần phải sớm chấm dứt việc SX lúa XH ở ĐBSCL.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, mong muốn trên vẫn chưa trở thành hiện thực, bởi ở nhiều địa phương, nông dân vẫn đang xuống giống trên diện tích không nhỏ. Ngoài Sóc Trăng, nông dân Đồng Tháp cũng đã xuống giống trên 30.000 ha, Vĩnh Long khoảng 10.000 ha…

Theo ông Hồ Quang Cua, vận động nông dân Sóc Trăng bỏ lúa XH là rất khó, bởi năng suất vụ này thường khá cao, khoảng trên 6,5 tấn/ha, cao hơn cả lúa ĐX. Do năng suất hấp dẫn như vậy, nên nông dân vẫn thường bỏ ngoài tai những khuyến cáo của ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương, luôn xuống giống với diện tích cao hơn nhiều so với kế hoạch của tỉnh. Ngay cả huyện Long Phú, là nơi mà năm nào lúa XH cũng bị đe dọa bởi tình trạng thiếu nước ngọt, nhưng năm nay vẫn xuống giống hầu như trên toàn bộ diện tích.

Ông Cua than: “Ngành nông nghiệp cũng muốn hạn chế việc SX lúa XH nhưng những khuyến cáo, kế hoạch quản lý việc xuống giống thường chỉ đến cấp huyện. Tới cấp xã là hầu như không thể quản lý được tình trạng nông dân tự SX ngoài kế hoạch, bởi chẳng có xã nào dám cấm họ làm việc này”.

Giá lúa ĐX giảm mạnh vì tranh chấp lúa - tôm

Ông Hồ Quang Cua cho biết, tỉnh Sóc Trăng còn 40.000 ha lúa ĐX chưa thu hoạch. Trong đó, đáng lo ngại nhất là giá bán lúa đối với diện tích lúa ĐX đang và chuẩn bị thu hoạch ở huyện Ngã Năm (khoảng 18.000 ha), mà nguyên nhân là do tranh chấp lúa - tôm. Do phía Bạc Liêu đã mở các cống ven biển để lấy nước mặn cho nông dân thả giống vụ tôm mới, thành ra huyện Ngã Năm buộc phải đóng cống lại để bảo vệ lúa.

Bởi thế, ghe thuyền của thương lái không thể vào đồng ruộng để thu hoạch nên giá lúa ĐX bị giảm mạnh, tới 500 đ/kg. Tình trạng tranh chấp lúa - tôm đã diễn ra nhiều năm nay, Bộ NN-PTNT tổ chức họp nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết được.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm