| Hotline: 0983.970.780

'Thay máu' cây điều

Thứ Ba 05/05/2015 , 06:10 (GMT+7)

Chương trình bình tuyển cây điều đầu dòng vừa được Sở NN-PTNT Lâm Đồng triển khai tại 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên - vùng điều trọng điểm của tỉnh.

Đây là một trong những hợp phần của dự án phát triển cây điều bền vững giai đoạn 2015 - 2020 tại Lâm Đồng. Cây điều tuy không còn là một trong những cây trồng đóng vai trò chính yếu như trước đây nhưng hiện vẫn được xếp ở một vị trí nhất định trong cơ cấu cây trồng, nhất là đối với 3 huyện phía nam của tỉnh.

3 huyện trên hiện có 13.500 ha điều (Đạ Huoai 6.400 ha, Cát Tiên 4.700 ha và Đạ Tẻh 2.400 ha) trong tổng số 16.000 ha điều của Lâm Đồng.

Trên thực tế, các vườn điều kinh doanh đã quá già cỗi, năng suất giảm đáng kể, lợi nhuận mang lại thấp hơn nhiều so với nhiều loại cây trồng khác trên cùng một chân đất.

Theo đề án phát triển bền vững cây điều, 16.000 ha điều sẽ giảm xuống và ổn định ở mức 12.000 ha. 4.000 ha điều đã quá già cỗi hiện nay được quy hoạch ra ngoài vùng điều sẽ được chuyển đổi sang trồng các loại cây trồng khác (chủ yếu là cây cao su).

Với 12.000 ha điều được ổn định vào năm 2020, một phần diện tích cũng được trồng xen với các loại cây trồng khác (nhất là cây ca cao); diện tích trồng điều thuần chiếm không đáng kể.

 Điều đáng quan tâm hơn cả là trên 1/3 diện tích được thay thế bằng giống điều cao sản hoặc ghép chồi từ các cây đầu dòng được chọn lựa và có “chứng chỉ” của cơ quan chức năng.

Đồng thời, toàn bộ diện tích từ điều ghép đến điều thay thế bằng giống cao sản đều được chăm sóc đúng kỹ thuật, nhất là kỹ thuật tỉa cành - tạo tán - bón phân... Hiện tại, vườn điều ở 3 huyện phía nam có năng suất bình quân chưa đến 0,8 tấn/ha, có nơi chỉ trên dưới 0,5 tấn/ha (phổ biến ở mức 6 tạ).

Trong vài năm gần đây, các huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên đã đưa ra nhiều chương trình nhằm cải tạo vườn điều nhằm tăng năng suất để tăng thu nhập cho nông dân (chủ yếu là tỉa thưa, tạo tán, bón phân, làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh...).

Nhờ đó năng suất bình quân đã được tăng lên, trong đó có một vài vườn điều vượt lên trên con số 1 tấn/ha.

Tuy nhiên, vấn đề đáng quan tâm là việc cải tạo vườn điều không chỉ có tỉa thưa, tạo tán, bón phân... mà điều căn cơ nhất là tìm chồi cây giống đầu dòng để ghép cải tạo.

Cuối tháng 4/2015, từ 116 cây điều giống ưu tú, cơ quan chuyên môn đã tuyển chọn được 19 cây giống đầu dòng của 17 hộ dân ở Đạ Huoai (6 cây giống), Đạ Tẻh (5 cây) và Cát Tiên (8 cây) để phục vụ cho việc triển khai đề án phát triển cây điều bền vững.

19 cây điều giống đầu dòng này đáp ứng được các tiêu chuẩn chính như năng suất không thấp hơn 5 tấn/ha, tỷ lệ hạt tính trên 1 kg không quá 170 hạt, tỷ lệ nhân hơn 28%... Hy vọng đây sẽ là một trong những điều kiện thiết yếu để Lâm Đồng “thay máu” cây điều một cách triệt để!

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm