| Hotline: 0983.970.780

Thiên tai 'thổi bay' 43 tỷ USD của Trung Quốc từ đầu năm 2023

Thứ Sáu 13/10/2023 , 16:23 (GMT+7)

Bão, lũ lụt, mưa lớn, thảm họa địa chất và hạn hán là những thiên tai chính ở Trung Quốc từ đầu năm đến nay.

Trong 3 quý đầu năm 2023, các thảm họa thiên nhiên ở Trung Quốc bao gồm lũ lụt, bão và thảm họa địa chất đã ảnh hưởng đến gần 90 triệu người, khiến 499 người chết và mất tích, gây thiệt hại kinh tế trực tiếp hơn 308 tỉ nhân dân tệ (gần 43 tỉ USD).

Tổng cộng có 2,75 triệu người phải sơ tán, tái định cư khẩn cấp khi thiên tai xảy ra, với 118.000 ngôi nhà bị sập trong 9 tháng qua. Thiên tai cũng tấn công hơn 9.700 triệu ha cây trồng.

Dân làng bị mắc kẹt do bão Haikui ở huyện Đài Giang, Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 6/9/2023. Ảnh: Xinhua.

Dân làng bị mắc kẹt do bão Haikui ở huyện Đài Giang, Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 6/9/2023. Ảnh: Xinhua.

Trong ba quý đầu năm, tổng cộng 35 trận mưa cực lớn đã xảy ra trên cả nước, với lượng mưa tích lũy là 534 mm. So với cùng kỳ 5 năm qua, các vùng phía bắc và đông bắc Trung Quốc hứng chịu thiên tai nghiêm trọng hơn.

Lượng mưa lớn còn gây ra lũ lụt nghiêm trọng trên núi và các thảm họa địa chất khác ở một số vùng. Gần 52 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thảm họa địa chất, trong đó có 405 người chết hoặc mất tích, khiến hơn 112.000 ngôi nhà bị sập.

Từ đầu năm đến nay, tổng cộng có 14 cơn bão ở tây bắc Thái Bình Dương và Biển Đông, ít hơn mức trung bình cùng kỳ nhiều năm. Có 4 cơn bão đổ bộ vào Trung Quốc.

Dọn bùn sau bão Doksuri tại làng Pingyu, huyện Laisui, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 17/8/2023. Ảnh: Xinhua.

Dọn bùn sau bão Doksuri tại làng Pingyu, huyện Laisui, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc ngày 17/8/2023. Ảnh: Xinhua.

Bão Talim đổ bộ vào đất liền hai lần vào ngày 17/7  và 18/7 tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông và Bắc Hải, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Đây là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay và thảm họa đã ảnh hưởng đến hơn 1,12 triệu người ở Quảng Đông, Quảng Tây và Hải Nam.

Bị ảnh hưởng bởi siêu bão Doksuri, lượng mưa cực lớn xảy ra ở miền bắc Trung Quốc, Huanghuai và các khu vực khác, đồng thời nhiều khu vực chứa lũ ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc đã được đưa vào sử dụng.

Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ khoảng 400 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ và phục hồi ở các khu vực bị lũ lụt bao gồm: Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Hắc Long Giang và Cát Lâm sau thảm họa.

Theo CCTV News đưa tin, 21 người bị thương và 126 tòa nhà bị sập sau khi trận động đất mạnh 5,5 độ richter xảy ra ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc hôm 8.10.

Cả nước xảy ra 308 vụ cháy rừng, làm 5 người thương vong. Tổng số vụ cháy rừng ở mức thấp kỷ lục, ít hơn 192 vụ so với cùng kỳ năm ngoái.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm