| Hotline: 0983.970.780

Thông tin mới liên quan vụ khởi tố nguyên lãnh đạo và đương chức ngành cao su

Thứ Tư 13/12/2017 , 09:49 (GMT+7)

Chiều ngày 11/12, Công an điều tra (Bộ Công an) đã bắt giam ông Nguyễn Hồng Phú (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cao su Phú Riềng, nguyên phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) và ông Nguyễn Hoàng Sơn, 51 tuổi, Kế toán trưởng Công ty cao su Phú riềng (đang còn đương chức)...

* Bắt giam 2 bị can

Chiều ngày 11/12, Công an điều tra (Bộ Công an) đã bắt giam ông Nguyễn Hồng Phú (65 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty cao su Phú Riềng, nguyên phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam (VRG) và ông Nguyễn Hoàng Sơn, 51 tuổi, Kế toán trưởng Công ty cao su Phú riềng (đang còn đương chức) về tội " Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" do có liên quan đến Công ty CP Chế biến & xuất nhập khẩu Thuỷ sản Đồng Tháp (DSEC) thành lập vào tháng 5/2007. 

09-31-43_1
Ông Lê Quang Thung bị khởi tố nhưng hiện còn đang tại ngoại

Ngoài ra, công an còn khởi tố và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Thành Châu (69 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai và ông Nguyễn Văn Minh (62 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cao su Đồng Nai. Tuy nhiên, ông Châu bị bệnh tim mạch tiểu đường, huyết áp tăng cao phải cấp cứu nhập viện trước đó, còn ông Minh cũng bất ngờ nhập viện phải mổ vì..ruột thừa.

Công ty DSEC được sáng lập bởi các cổ đông là Công ty TNHH MTV cao su Đồng Nai, Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng (đơn vị thành viên VRG) và một số cá nhân là lãnh đạo VRG. 

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ nằm 2014, việc đầu tư góp vốn, quản lý sử dụng tại DSEC có nhiều sai phạm, có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của nhà nước trong góp vốn, sử dụng vốn đầu tư, gây thiệt hại lớn cho nhà nước và doanh nghiệp. Đặc biệt, hoạt động kinh doanh của DSEC liên tục lỗ, đến nay đã mất hết vốn điều lệ khoảng 144 tỉ đồng và dư nợ không có khả năng thanh toán hơn 253 tỉ đồng... Trong thời gian đó, ông Lê Quang Thung giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VRG đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT DSEC.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản yêu cầu Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/1/2018 về kết quả điều tra, xử lý các sai phạm có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại một số đơn vị thành viên tại VRG do Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra.

Sáng qua (12/12), Công an điều tra (Bộ Công an) cũng đã khám xét nhà ông Lê Quang Thung (72 tuổi) ở quận 2, TPHCM và ông Thung cũng đã nhập viện cấp cứu sau khi nghe đọc lệnh khởi tố.

Theo yêu cầu của cơ quan điều tra nhằm thu hồi tài sản về cho Nhà nước, ông Thung phải nộp lại 20 tỷ đồng (lấy tròn); ông Châu nộp 8 tỷ; ông Phú nộp 6 tỷ; hai kế toán trưởng Minh và Sơn mỗi người nộp 4 tỷ để khắc phục hậu quả.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm