| Hotline: 0983.970.780

Thông tin nông nghiệp mới

Thứ Năm 20/01/2011 , 11:13 (GMT+7)

1. Gà chuyển gen không nhiễm cúm gia cầm

Theo nguồn tin nước ngoài, nhóm các chuyên gia ở ĐH Cambridge và Endinburgh (Anh) mới đây đã lai tạo thành công một giống gà không bị nhiễm cúm gia cầm, đặc biệt là virus H5N1. Một tiến bộ khoa học mới mang tính kinh tế cao trong lĩnh vực sinh học và nông nghiệp, giảm thiểu nguy cơ lây lan truyền cúm gia cầm và dịch bệnh từ động vật sang động vật, kể cả sang con người. Sản phẩm gà chuyển gen (gọi tắt là gà GM) được lai tạo bằng cách biến đổi một gen để tạo thành "mồi nhử" có khả năng sao chép bộ gen của virus.

Tiếp tục, người ta cấy virus H5N1 vào những con gà GM, kết quả những con gà GM này không bị nhiễm bệnh cúm gia cầm nhưng không lây sang những con khác, kể cả gà đã chuyển gen lẫn gà truyền thống. Với nghiên cứu trên hy vọng trong tương lai sẽ giảm được thiệt hại do cúm H5N1 gây ra và không phải tiêu huỷ hàng loạt mỗi khi có dịch cúm bùng phát.

2. Kho hạt giống lớn nhất hành tinh

Sách kỷ lục Guinnes thế giới 2011 tôn vinh một kỷ lục độc đáo, đó là kho hạt giống lớn nhất hành tinh có tên là Svalbard Global Sead Vault (SGSV), hay còn có tên gọi khác là Doomsday Vault (hầm ngày tận thế) ở Longycarbyen, đảo Spitsbergen Island (Nauy). Đây là kho hạt giống lớn nhất hành tinh được bảo vệ khá chặt chẽ nhằm cung cấp nguồn giống cho lĩnh vực thực phẩm và nông nghiệp cho toàn thế giới trong bối cảnh xấu nhất.

Nơi lưu giữ tính đa dạng di truyền lớn nhất hành tinh, dự phòng cho những trường hợp bất trắc, nhất là những thay đổi đột biến do khí hậu hay thảm họa thiên nhiên. Nó bao gồm rất nhiều hạt giống thuộc các châu lục và các địa danh trên toàn cầu. Nơi đây sẽ cung cấp những bộ sưu tập hạt giống dự trữ miễn phí cho những quốc gia có quan tâm. Mọi thông tin có đầy đủ, nếu quốc gia hay tổ chức có nhu cầu hợp tác, đều được đáp ứng một cách thuận lợi.

3. Quả xoài vĩ đại nhất

Một quả xoài khổng lồ hiện đang giữ kỷ lục Guinness thế giới, đó là sản phẩm của gia đình ông Sergio Bodiongen ở làng Tubod, thành phố Iligian, Philippin dài tới 30 cm, đường kính 50 cm, nặng 2,5 kg. Theo ông Sergio Bodiongen thì gia đình ông thường trồng được những quả xoài rất to, trung bình nặng từ 1,5-2,5 kg, không bán mà chỉ để làm quà biếu và do tình cờ, Bộ Nông nghiệp Philippin đã biết và đề nghị gia đình tham gia hội chợ nông nghiệp để mọi người cùng được thưởng thức. Kết quả, quả xoài của gia đình ông Sergio Bodiongen đã xô đổ kỷ lục quả xoài đương kim vô địch có tên là Florida Keitt, nặng 2,4 kg của một nông dân người Hawaii, Mỹ.

4. Cây cà chua sai quả nhất

Chính xác là một cành cà chua có nhiều quả nhất, sản phẩm của nông dân người Anh tên là Graham Tranfer, theo đó, chỉ có một cành chính nhưng nó đã ra tới 304 quả. Đây là số lượng còn ở trên cây, bởi theo ông Graham Tranfer thì có ít nhất 20 quả đã rụng. Ngoài kỷ lục trên, ông Graham Tranfer còn giành tới 17 giải nhất khác cho các sản phẩm trong một vụ về nông nghiệp mà gia đình ông làm ra tại cuộc triển lãm về nông nghiệp được tổ chức mới đây tại Shropshire, Anh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm