| Hotline: 0983.970.780

Thu hồi gần 1,7 tỷ đồng sai phạm tại Cty Xổ số kiến thiết Hậu Giang

Thứ Tư 26/03/2014 , 09:49 (GMT+7)

Ngày 25/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc xử lý sai phạm tại Cty Xổ số kiến thiết Hậu Giang.

Ngày 25/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc xử lý sai phạm tại Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang (gọi tắt là Cty Xổ số kiến thiết Hậu Giang).

Theo Thông cáo báo chí của UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang, sai phạm của ông Cao Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Xổ số kiến thiết Hậu Giang được Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện 3 nội dung sau: Chỉ đạo và chấn chỉnh việc quản lý đối với công ty để khắc phục những tồn tại, hạn chế, vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra lại để công ty hoạt động theo đúng quy định của phát luật.

Chuyển cơ quan chức năng làm rõ việc mua đất tại TP Vị Thanh để xây trụ sở công ty và việc sử dụng hơn 35 tỷ đồng tiền lãi (từ gửi và cho vay tiền mặt của công ty trong 3 năm 2010 đến 2012) có dấu hiệu không minh bạch.

Nghiêm túc chỉ đạo và thực hiện kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan được nêu qua thanh tra, kiểm tra lại và xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân vi phạm.

Từ những sai phạm trên, xét thấy ông Cao Thanh Tùng với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, trong lãnh đạo điều hành hoạt động của công ty đã thực hiện không đúng quy định về tài chính, thiếu trách nhiệm trong việc mua đất xây dựng trụ sở công ty, không kê khai tài sản thu nhập cá nhân, ban hành quyết định thành lập Ban quản lý dự án không đúng quy định…

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã ký quyết định với hình thức kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng, chính quyền đối với ông Cao Thanh Tùng. Đồng thời, giao chi bộ, tập thể công ty xem xét trách nhiệm liên quan đối với các cá nhân là phó giám đốc, kế toán, thủ quỹ công ty.

Cùng đó, công ty chấn chỉnh lại công tác quản lý, như xây dựng lại các quy chế chi tiêu nội bộ; tiền thưởng; kinh doanh, tuyển dụng lao động, kế hoạch tài chính, an sinh xã hội… Hiện, cá nhân ông Cao Thanh Tùng đã cơ bản khắc phục thu hồi gần 1,7 tỷ đồng, gồm: tiền tạm ứng 600 triệu đồng của ông Phạm Tuấn Khanh - Phó Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, 686 triệu đồng của ông Liêng Quang Tân, cán bộ công ty và hơn 400 triệu đồng chi sai cho Ban quản lý dự án; đã nộp truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 300 triệu đồng.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm