| Hotline: 0983.970.780

Thu hồi giấy phép hoạt động 7 tàu cá giấu thiết bị giám sát hành trình

Thứ Năm 22/02/2024 , 17:07 (GMT+7)

Cà Mau quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khai thác thủy sản của 7 tàu cá do tháo thiết bị giám sát hành trình và gửi trên 1 tàu cá khác.

Tàu cá mang BKS CM-91772-TS giữ 10 thiết bị giám sát hành trình trước đó. Ảnh: Trọng Linh.

Tàu cá mang BKS CM-91772-TS giữ 10 thiết bị giám sát hành trình trước đó. Ảnh: Trọng Linh.

Sở NN-PTNT Cà Mau, vừa quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khai thác thủy sản của 7 tàu cá trên địa bàn, do các tàu này đã tháo thiết bị giám sát hành trình và gửi vào 1 tàu cá khác, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Trao đổi với phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Nguyễn Việt Triều - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cho biết, Sở NN-PTNT tỉnh vừa có văn bản gửi Sở NN-PTNT Kiên Giang, đề nghị phối hợp thu hồi giấy phép khai thác thủy sản của tàu cá vi phạm theo thẩm quyền.

Theo đó, Chi cục Thủy sản Cà Mau quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khai thác thủy sản của 7 tàu cá này do có vi phạm liên quan tới sử dụng thiết bị giám sát hành trình. Cả 7 tàu cá này có chủ sở hữu ở thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau). Trong đó, có 5 tàu cá làm nghề lưới kéo, 1 tàu lưới chụp và 1 tàu lưới rê. Giấy phép khai thác thủy sản của cả 7 tàu cá này tới ngày 2/5/2024 mới hết hạn.

Danh sách 7 tàu cá bị tịch thu giấy phép khai thác thủy sản. Ảnh: Trọng Linh.

Danh sách 7 tàu cá bị tịch thu giấy phép khai thác thủy sản. Ảnh: Trọng Linh.

Các tàu cá bị thu hồi giấy phép hoạt động khai thác thủy sản tại Cà Mau nằm trong tổng số 10 tàu cá được phát hiện tháo thiết bị giám sát hành trình và đưa vào 1 tàu cá khác cùng hoạt động trên biển. Hành vi trên của các chủ tàu cá bị nghi ngờ nhằm tránh sự giám sát của lực lượng chức năng để có những hoạt động vi phạm về đánh bắt, hoặc sang vùng biển nước ngoài.

Theo ông Triều, trong số 10 tàu cá tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình có 7 tàu đăng ký tại Cà Mau và 3 tàu đăng ký tại Kiên Giang. Do đó, Sở NN-PTNT Cà Mau đã có công văn và kiến nghị Sở NN-PTNT Kiên Giang thực hiện thu hồi giấy phép khai thác thủy sản đối với 3 tàu cá của tỉnh này theo quy định.

Trước đó, như Báo Nông nghiệp Việt Nam đưa tin, vào tháng 3/2023 khi thực hiện kiểm tra hành chính một số tàu cá trên vùng biển Cà Mau, lực lượng chức năng phát hiện 1 tàu cá đang chở 10 thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá khác. Chủ tàu này khai nhận, được các chủ tàu và thuyền trưởng của 10 tàu khác giữ hộ thiết bị giám sát hành trình, đổi lại được nhận nhiên liệu (dầu DO). Mỗi thiết bị giữ hộ được hứa đổi bằng 30 - 60 lít dầu.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm