| Hotline: 0983.970.780

Thu hút đầu tư qua Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Thứ Sáu 12/04/2024 , 15:53 (GMT+7)

Bình Dương Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thu hút đầu tư.

Ngày 12/4, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương và Tiến sĩ Frank Jürgen Richter, Chủ tịch Horasis chủ trì họp báo thông tin về sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thu hút đầu tư. Ảnh: Trần Phi.

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, thu hút đầu tư. Ảnh: Trần Phi.

Diễn đàn do UBND tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Tổ chức Horasis, Liên đoàn Kinh tế Công nghiệp Trung Quốc chủ trì và tổ chức. Qua 4 lần tổ chức, các diễn đàn đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế về hình ảnh một Bình Dương năng động, thân thiện và nghĩa tình, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Tiếp nối thành công đó, tỉnh Bình Dương đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức thành công Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024. 

Phát biểu tại diễn đàn, Tiến sĩ Frank Jürgen Richter cho biết, Hội nghị Horasis Trung Quốc sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư đang mở rộng nhanh chóng giữa Trung Quốc và Việt Nam. Chương trình đã được tổ chức tại nhiều quốc gia khác trên thế giới như Thụy Sỹ, Đức, Luxembourg, Tây Ban Nha, Hà Lan, Ý, Bồ Đào Nha, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ,..

"Việt Nam là thị trường rất ủng hộ các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư Trung Quốc. Qua hội nghị này sẽ là đòn bẩy thúc đẩy nhiều cơ hội, ngoài ra còn có những nhà đầu tư khác, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình để các nhà đầu tư có thể đến Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung", Tiến sĩ Frank Jürgen Richter chia sẻ.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đang có định hướng và triển khai giao thương, tìm kiếm các phương án hiện đại hơn để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp trong tỉnh. Các diễn đàn cũng được sử dụng để giải quyết các khó khăn trong quá trình này.

"Sự thành công của diễn đàn lần này sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh nâng cao năng lực quản trị, là cơ hội hợp tác rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh nói riêng và các doanh nghiệp trên cả nước nói chung", ông Dũng nhấn mạnh.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Trần Phi.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Trần Phi.

Theo kế hoạch, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 quy tụ hơn 700 khách mời là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương và tỉnh Bình Dương; Hiệp hội thương gia, liên đoàn doanh nghiệp Trung Quốc; các doanh nghiệp Trung Quốc; các doanh nghiệp nói tiếng Hoa, các viện, trường, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến diễn đàn. Diễn đàn được tổ chức trong 3 ngày 14, 15, 16/4 tại tỉnh Bình Dương. 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Năm 2024, Bình Điền đặt mục tiêu sản xuất, tiêu thụ 568.000 tấn phân bón

TP. HCM Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đặt ra nhiều mục tiêu và nhiệm vụ, trong đó sản lượng và tiêu thụ đạt trên 568.000 tấn phân bón các loại.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm