| Hotline: 0983.970.780

Hội nông dân hỗ trợ thành lập gần 200 hợp tác xã nông nghiệp

Thứ Tư 10/04/2024 , 18:48 (GMT+7)

KIÊN GIANG Hội Nông dân các cấp tại tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, với gần 200 hợp tác xã được thành lập.

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể

Theo Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, góp phần phát triển kinh tế hộ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho nông dân.

Hiện nay, toàn tỉnh Kiên Giang có 543 hợp tác xã và 2.220 tổ hợp tác hoạt động trong lịnh vực nông nghiệp. Trong đó, Hội Nông dân đã trực tiếp và phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh hỗ trợ và hướng dẫn thành lập được 198 hợp tác xã nông nghiệp và 781 tổ hợp tác. Qua đó, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, với lợi nhuận bình quân của các hợp tác xã là 350 triệu đồng/năm, thu nhập của các thành viên là 51,5 triệu đồng/năm.

Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đã hỗ trợ vay vốn để đầu tư mô hình nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể cho 39 hợp tác xã và 96 tổ hợp tác ở các huyện, thành phố trong tỉnh với tổng số tiền trên 31 tỷ đồng. Phối hợp triển khai vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội cho trên 1.020 tổ vay vốn với tổng số tiền 1.422 tỷ đồng, giúp cho 47.750 hộ nông dân tiếp cận được nguồn vốn vay phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Cùng với phát triển kinh tế tập thể, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng được 14 nhãn hiệu tập thể cho các hợp tác xã, tổ hợp tác. Ảnh: Nguyễn Quý.

Cùng với phát triển kinh tế tập thể, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng được 14 nhãn hiệu tập thể cho các hợp tác xã, tổ hợp tác. Ảnh: Nguyễn Quý.

Xây dựng thương hiệu nông sản

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với chính quyền các địa phương hỗ trợ xây dựng được 14 nhãn hiệu tập thể cho các hợp tác xã, tổ hợp tác như: Khóm Vĩnh Phước A, hồ Tiêu Vĩnh Hòa Hưng Bắc, tôm càng xanh Gò Quao (huyện Gò Quao); sò huyết An Minh -  An Biên, cua biển An Minh (huyện An Minh); khóm Tắc Cậu (huyện Châu Thành); ghẹ Hàm Ninh (TP Phú Quốc); khoai lang Mỹ Đức, cá bóp Tiên Hải (TP Hà Tiên); cua biển, dưa Hoàng Kim, khóm Ba Đình, tôm khô, dưa lê (huyện Vĩnh Thuận).

Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang cũng phối hợp chuyển giao mô hình sản xuất mới, phù hợp với tình hình phát triển ở địa phương với trên 60 mô hình như: Nuôi vịt Grimaud, nuôi sò huyết dưới tán rừng, nuôi tôm sú kết hợp với nuôi cua, mô hình nuôi cá trê vàng xen canh trên ruộng lúa, nuôi tôm càng xanh toàn đực bán thâm canh 2 giai đoạn, nuôi cá bè vẫu lồng bè trên biển…

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và nguồn nhân lực của các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp do Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập.

Song song đó, phối hợp với các ngành tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ trong chuyển đổi số đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác. Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp sẽ tăng cường hỗ trợ vốn tín dụng đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp có các dự án khả thi. Hình thành mạng lưới các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp điển hình do Hội Nông dân hỗ trợ.

Đến nay, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang và cấp cơ sở đã tổ chức tập huấn cho 454 thành viên hội đồng quản trị, kế toán của 182 hợp tác xã và 650 tổ trưởng, tổ phó của 319 tổ hợp tác về quản lý, điều hành, công tác kế toán, liên kết sản xuất trong nông nghiệp.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm