| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dâng hương tại Khu di tích Bộ Canh nông

Thứ Bảy 07/11/2020 , 19:35 (GMT+7)

Sáng 7/11, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến dâng hương tại Khu di tích quốc gia Bộ Canh nông.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dâng hương tại khu di tích. Ảnh: Giang Nguyễn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dâng hương tại khu di tích. Ảnh: Giang Nguyễn.

Khu di tích nằm ở thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 14/11/1945, Bộ Canh nông - tiền thân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày nay được thành lập.

Cuối năm 1946, Bộ Canh nông chuyển lên chiến khu Việt Bắc. Từ năm 1952 - 1954, Bộ Canh nông chuyển về làm việc tại thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tại nơi đây, dưới sự đùm bọc, chở che của đống bào dân tộc, các cán bộ Bộ Canh nông đã vượt qua muôn vàn gian khó, luôn đoàn kết, không ngừng sáng tạo để tham mưu cho chính phủ kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp và phát động các phong trào thi đua “tăng gia sản xuất” phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc giành thắng lợi.

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn luôn quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ bà con nhân dân địa phương mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, như: trao tặng 50 con bò giống; hỗ trợ 2.000 gà giống; 200 cây nhãn giống để thực hiện dự án ghép cải tạo vườn nhãn…

Ngoài ra cũng hỗ trợ 13,1 tỷ đồng xây dựng giao thông nông thôn. Hiện nay, thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn toàn xã Thái Bình đã đạt 39,6 triệu đồng/năm; xã không còn hộ nghèo...

Tháng 2/2020 vừa qua, Thái Bình là 1 trong 5 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới và đang phấn đấu xây dựng Nông thôn kiểu mẫu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành luôn khắc ghi công lao của các thế hệ đi trước và những ân nghĩa sâu đậm của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp nước nhà phát triển bền vững theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Ngày 14/11 tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thông ngành và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V tại Cung văn hóa hữu nghị Việt – Xô.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất