| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Phan Thị Thắng kiểm tra công tác chuẩn bị hàng Tết tại TP.HCM

Thứ Ba 06/02/2024 , 19:00 (GMT+7)

TP.HCM Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng ghi nhận siêu thị, chợ truyền thống chuẩn bị nguồn hàng hóa phong phú, mẫu mã đẹp, nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu tiêu dùng Tết.

Ngay từ sáng sớm, người dân đến mua sắm tại siêu thị Co.op Mart Lý Thường Kiệt (quận 10) khá đông. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ngay từ sáng sớm, người dân đến mua sắm tại siêu thị Co.op Mart Lý Thường Kiệt (quận 10) khá đông. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ngày 5/2 (27 tháng Chạp), Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng dẫn đầu đoàn công tác gồm đại diện Vụ Thị trường trong nước, Tổng cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương TP.HCM, Sở NN-PTNT TP.HCM đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết tại siêu thị Co.op Mart Lý Thường Kiệt (quận 10) và chợ Bến Thành (quận 1).

Ghi nhận tại siêu thị Co.op Mart Lý Thường Kiệt, lượng khách đổ về mua sắm khá đông đúc, nhiều người dân xếp hàng dài chờ đến lượt mua sắm những thực phẩm thiết yếu như thịt gia súc, gia cầm, hải sản, bánh chưng, trứng, bánh, kẹo, trái cây, hoa...

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng dẫn đầu đoàn công tác khảo sát tại siêu thị Co.op Mart Lý Thường Kiệt (quận 10). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng dẫn đầu đoàn công tác khảo sát tại siêu thị Co.op Mart Lý Thường Kiệt (quận 10). Ảnh: Nguyễn Thủy.

Nhiều hộp quà Tết cũng được hệ thống siêu thị Co.op Mart, Co.opXtra, Co.op Food chuẩn bị đa dạng, phong phú, với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Nhiều hộp quà Tết cũng được hệ thống siêu thị Co.op Mart, Co.opXtra, Co.op Food chuẩn bị đa dạng, phong phú, với nhiều mức giá khác nhau. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Anh Đức cho hay, sức mua của toàn hệ thống tăng từ 15% – 20% theo từng tuần kinh doanh Tết. Cụ thể, từ 5 đến 9-2 (ngày 26 đến 30 tháng Chạp) bước vào cao điểm mua sắm Tết nên hệ thống siêu thị tập trung nguồn lực, liên tục đưa hàng Tết lên quầy kệ.

Đoàn khảo sát hỏi thăm tình hình kinh doanh của tiểu thương tại chợ Bến Thành. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Đoàn khảo sát hỏi thăm tình hình kinh doanh của tiểu thương tại chợ Bến Thành. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ghi nhận vào trưa cùng ngày, tại chợ Bến Thành (quận 1), lượng khách trong và ngoài nước tham quan, mua sắm nhộn nhịp và tấp nập hơn ngày thường. 

Theo ông Ngô Văn Hà, Trưởng ban quản lý chợ Bến Thành, nguồn hàng dồi dào, đa dạng với giá cả ổn định. Trong những ngày giáp Tết, sức mua tăng hơn so với ngày thường, trong đó chủ yếu là nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu như trái cây, hàng tươi sống, mặt hàng khô, bánh kẹo… Một số mặt hàng tăng 10-15% như tôm khô, mực khô. 

Để đảm bảo an toàn về nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng, đội kiểm tra của chợ Bến Thành kiểm tra chứng từ, hóa đơn, niêm yết giá, thời hạn sử dụng, xuất xứ từng sản phẩm của từng quầy sạp. Đặc biệt, người bán phải cam kết đảm bảo không vi phạm nội quy chợ.

Mặt hàng trái cây với nhiều chủng loại được bày bán tại chợ Bến Thành. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Mặt hàng trái cây với nhiều chủng loại được bày bán tại chợ Bến Thành. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Sau khi kiểm tra tại các siêu thị, chợ truyền thống, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng ghi nhận siêu thị đã chuẩn bị nguồn hàng hóa phong phú, chất lượng, mẫu mã đẹp, nhiều mặt hàng chế biến sẵn để người tiêu dùng có thể sử dụng được ngay mà không mất nhiều thời gian chế biến. Đây là xu hướng tiêu dùng. 

Ngoài ra, hệ thống siêu thị cũng chăm chút, tăng cường giảm giá nhằm chia sẻ với người tiêu dùng trong giai đoạn hiện nay. "Qua khảo sát cho thấy, người tiêu dùng có xu hướng mua các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như thực phẩm, trứng, thịt, đồ chưng Tết, bánh, kẹo. Đến 27 Tết, các siêu thị đầy ắp hàng, người dân mua sắm với giá cả bình ổn, phải chăng. Sức mua đến thời điểm hiện nay rất ổn", bà Thắng nói. 

Bà Thắng cũng ghi nhận sự nỗ lực của tiểu thương, Ban Quản lý chợ Bến Thành trong việc đồng hành cùng ngành công thương phục vụ hàng tết đa kênh, tiện lợi đến khách hàng.

Lãnh đạo Bộ Công thương cũng mong muốn TP.HCM và Ban quản lý chợ Bến Thành nghiên cứu mô hình phù hợp để thu hút khách du lịch và phát triển kinh tế đêm tại khu vực này.

Người dân mua sắm mứt, kẹo chuẩn bị Tết tại chợ Bến Thành khá đông. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Người dân mua sắm mứt, kẹo chuẩn bị Tết tại chợ Bến Thành khá đông. Ảnh: Nguyễn Thủy.

TP.HCM có 45 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán như Vissan, C.P Việt Nam, Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt... Tổng nguồn vốn chuẩn bị phục vụ 2 tháng Tết Giáp Thìn, doanh nghiệp bình ổn thị trường chuẩn bị hơn 22.000 tỷ đồng, trong đó, hơn 8.500 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường.

Về lượng hàng, các mặt hàng bình ổn thị trường chiếm thị phần từ 25% đến 43% trên thị trường. Về giá cả, các doanh nghiệp tham gia Chương trình Bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá, không điều chỉnh tăng giá bán trong 1 tháng trước Tết và 1 tháng sau Tết; đồng thời thực hiện giảm giá sâu trong 2 ngày cận Tết đối với các mặt hàng thiết yếu.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

STP hỗ trợ ngư dân trả góp lồng nuôi thủy sản HDPE không cần thế chấp

Nhằm giúp ngư dân chuyển đổi mô hình nuôi trồng thủy sản HDPE, STP Group đưa ra 3 chương trình hỗ trợ thuận lợi để bà con tiếp cận công nghệ nuôi biển mới.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.