| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dâng hương báo công tại Khu di tích Bộ Canh nông

Thứ Bảy 22/01/2022 , 18:01 (GMT+7)

Tuyên Quang Ngày 22/01/2022, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đến dâng hương báo công tại Khu di tích quốc gia Bộ Canh nông nhân dịp đón năm mới Nhâm Dần 2022.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến dâng hương báo công tại Khu di tích quốc gia Bộ Canh nông (Tuyên Quang).

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến dâng hương báo công tại Khu di tích quốc gia Bộ Canh nông (Tuyên Quang).

Thắp hương tưởng nhớ các vị tiền nhân tại Khu di tích quốc gia Bộ Canh nông (thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang), Thứ trưởng Phùng Đức Tiến báo cáo:

Năm 20211, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh Covid-19, song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và địa phương; sự chung sức, vượt khó, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, các HTX, bà con nông dân và các cán bộ công chức, người lao động... ngành Nông nghiệp và PTNT vẫn đạt “mục tiêu kép.

Cụ thể, đó là vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất phát triển, phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, tổng giá trị gia tăng toàn ngành (VA) đạt 2,9%; kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 48,6 tỷ USD; đời sống người dân từng bước được cải thiện và nâng cao.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đoàn cán bộ Bộ NN-PTNT dâng hương tri ân các thế hệ đi trước.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu đoàn cán bộ Bộ NN-PTNT dâng hương tri ân các thế hệ đi trước.

Phát huy kết quả đạt được, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt ý nghĩa đối với ngành nông nghiệp; là năm quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025;

Toàn ngành tập trung thực hiện quyết liệt cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm hướng tới xây dựng nền “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”; trong đó, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất Nông lâm thủy sản đạt 3,0%; tổng kim ngạch xuất khẩu Nông lâm thủy sản trên 50 tỷ USD; tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên 73%.

Ngày 14/11/1945, Bộ Canh nông - tiền thân của Bộ NN-PTNT ngày nay được thành lập. Cuối năm 1946, Bộ Canh nông chuyển lên chiến khu Việt Bắc. Từ năm 1952 - 1954, Bộ Canh nông chuyển về làm việc tại thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Tại nơi đây, dưới sự đùm bọc, chở che của đống bào dân tộc, các cán bộ Bộ Canh nông đã vượt qua muôn vàn gian khó, luôn đoàn kết, không ngừng sáng tạo để tham mưu cho Chính phủ kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy, chỉ đạo phát triển kinh tế nông nghiệp và phát động các phong trào thi đua “tăng gia sản xuất” phục vụ công cuộc kháng chiến kiến quốc giành thắng lợi.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành luôn khắc ghi công lao của các thế hệ đi trước và những ân nghĩa sâu đậm của đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp nước nhà phát triển bền vững theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “nông dân ta giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”.

Xem thêm
Tây Ninh phấn đấu là nơi đáng sống và động lực tăng trưởng vùng

TÂY NINH Với thiên thời, địa lợi, nhân hòa, 'nóc nhà Đông Nam bộ' đặt mục tiêu trở thành nơi đáng sống và động lực tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cảnh báo: Vùng núi Bắc bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Các chuyên gia cảnh báo, trong những ngày tới, mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi Bắc bộ.

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.