| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Shizo Abe

Thứ Hai 16/12/2013 , 09:44 (GMT+7)

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản.

Nhận lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Phu nhân và Đoàn Cấp cao Việt Nam thăm chính thức Nhật Bản. Ngày 15/12/2013, tại Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản phát triển ngày càng toàn diện.

Hai Thủ tướng nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao cũng như thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác, hoan nghênh việc 2 nước vừa qua đã thiết lập cơ chế đối thoại an ninh.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác kinh tế quan trọng như đường bộ cao tốc Bắc Nam, xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam...; nghiên cứu khả năng ký kết Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác nông nghiệp giữa hai nước, trong đó có việc thành lập Nhóm công tác chung thúc đẩy hợp tác nông nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam thông qua triển khai hiệu quả Sáng kiến chung Việt-Nhật về cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam, đề nghị Nhật Bản quan tâm hỗ trợ việc triển khai Dự án cầu Bạch Đằng do doanh nghiệp Nhật đang hợp tác nghiên cứu triển khai.

Thủ tướng Abe cam kết sẽ tích cực hỗ trợ Việt Nam triển khai các kế hoạch hành động cho 6 ngành công nghiệp ưu tiên của Chiến lược phát triển Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt-Nhật hướng đến 2020, tầm nhìn 2030; nghiên cứu về đề nghị tạo điều kiện cho nông sản của Việt Nam tiếp cận thị trường Nhật Bản.

Thủ tướng Abe công bố khoản ODA trị giá khoảng 100 tỷ yên (tương đương 1 tỷ USD) cho 5 dự án thuộc đợt 2 tài khóa 2013, bao gồm: Xây dựng  đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây; đường bộ cao tốc Bắc-Nam đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi; phát triển cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện (phần hạ tầng cảng); phát triển cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện (phần cầu và đường); Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu, xem xét nghiêm túc đề xuất của phía Việt Nam về Dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt-Nhật và việc mở rộng quy mô tiếp nhận ứng viên điều dưỡng viên, hộ lý từ Việt Nam.

Hai Thủ tướng cho rằng hợp tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những lĩnh vực trọng tâm trong hợp tác giữa hai nước, hoan nghênh ý tưởng thành lập Đại học Việt-Nhật tại Hà Nội và nhất trí hai bên sẽ hợp tác tạo điều kiện để sớm có thể triển khai. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên nghiên cứu khả năng xây dựng một Chương trình hợp tác dài hạn trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Sau Hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến Lễ ký kết Công hàm trao đổi cho 3 dự án thuộc đợt I tài khóa 2013 với tổng giá trị hơn 550 triệu USD, bao gồm dự án xây dựng Nhà ga quốc tế T2 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Đa Nhim và dự án xây dựng công trình cầu cạn đoạn Mai Dịch-Nam Thăng Long thuộc vành đai 3 TP. Hà Nội.

(Theo Chinhphu.vn)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm