| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nhật Bản ăn hải sản từ Fukushima nhằm trấn an dư luận

Thứ Năm 31/08/2023 , 09:34 (GMT+7)

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và một số bộ trưởng hôm 30/8 đã ăn hải sản đánh bắt tại tỉnh Fukushima, động thái nhằm trấn an người dân trong nước sau vụ xả thải.

Thủ tướng Fumio Kishida thưởng thức hải sản từ Fukushima hôm 30/8. Ảnh: Văn phòng Nội các Nhật Bản.

Thủ tướng Fumio Kishida thưởng thức hải sản từ Fukushima hôm 30/8. Ảnh: Văn phòng Nội các Nhật Bản.

“Món này rất ngon”, ông Kishida vừa nói vừa nhai một lát sashimi cá bơn, đồng thời kêu gọi mọi người cùng ăn hải sản “an toàn và ngon miệng” để ủng hộ khu vực Đông Bắc.

Đoạn video được lồng giai điệu nhạc vui vẻ cho thấy thủ tướng cùng với ba bộ trưởng khác dùng bữa với sashimi, thịt lợn, trái cây, cơm và rau từ vùng Fukushima.

Sau cuộc họp tại Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Yasutoshi Nishimura, cho biết Thủ tướng Kishida đã ăn sashimi làm từ các loại hải sản như cá vược, cá bơn và bạch tuộc cùng với gạo thu hoạch ở Fukushima.

Chúng ta “cần thông báo cho dư luận trong và ngoài nước” về sự an toàn của hải sản ở vùng biển gần nhà máy Fukushima, theo ông Nishimura.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc hôm 28/8 cũng công bố hình ảnh Tổng thống Yoon Suk Yeol và Thủ tướng Han Deok Soo cùng dùng hải sản trong bữa trưa. Động thái này của Tổng thống Hàn Quốc nhằm trấn an người dân trong nước về vấn đề an toàn thực phẩm sau quyết định xả thải của Nhật Bản.

Nhật Bản đã bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý ra biển từ hôm 24/8, bất chấp những phản đối của cộng đồng quốc tế và người dân trong nước. Rafael Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), hôm 30/8 xác nhận nước thải từ nhà máy Fukushima ở Nhật Bản có nồng độ phóng xạ tritium dưới ngưỡng quy định và không gây nguy hiểm.

Thủ tướng Kishida hôm 28/8 cho biết chính phủ sẽ công bố gói kế hoạch bảo vệ ngành đánh bắt thủy hải sản trong nước trước lệnh cấm nhập khẩu của Trung Quốc vào cuối tuần này.

Chính quyền Kishida đã thành lập hai quỹ riêng biệt, một quỹ lên tới 30 tỷ yên (205 triệu USD) và quỹ còn lại là 50 tỷ yên, để xử lý truyền thông và hỗ trợ ngư dân địa phương duy trì hoạt động kinh doanh của họ.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Nga mở cửa triển lãm khí tài quân sự hạng nặng giữa lòng Moscow

Triển lãm trưng bày các loại khí tài quân sự hạng nặng của phương Tây bị quân Nga thu giữ trong cuộc xung đột Ukraine đã được khai mạc tại Moscow hôm 1/5.

Hàng nghìn người Trung Quốc mua phải vàng giả trên mạng

Giá vàng tăng vọt trong thời gian qua đã gây ra một cơn sốt vàng thỏi, cùng với đó là số vụ lừa đảo bán vàng giả ở Trung Quốc.