| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng thị sát tình hình sạt lở tại Đồng bằng sông Cửu Long

Thứ Sáu 27/09/2019 , 18:04 (GMT+7)

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiến nghị Bộ Tài chính chủ động mua dự trữ 200 nghìn tấn gạo từ tháng 3/2020 và 100 nghìn tấn vào tháng 6/2020 để đảm bảo kế hoạch dự trữ và ổn định giá lúa gạo. 

Chiều 27/9, tại Tiền Giang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL về công tác phòng chống sạt lở, sản xuất vụ đông xuân 2019 - 2020 và giải quyết các vấn đề liên quan tuyến cao tốc tuyến Trung Lương - Mỹ Thuận, đấu thầu khởi công tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Đoàn công tác của Chính phủ khảo sát tình hình sạt lở tại biển Tân Thành (huyện Gò Công Đông, Tiền Giang).

ĐBSCL: Trên 100 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm

Báo cáo với Thủ tướng về tình hình sạt lở bờ biển, bờ sông vùng ĐBSCL, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết: Những năm gần đây bùn cát từ thượng nguồn đổ về ngày càng giảm, trong khi đó việc khai thác cát ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thay đổi dòng chảy… là những nguyên nhân khiến tình trạng sạt lở càng nghiêm trọng hơn.

Hiện ĐBSCL có 43 điểm sạt lở bờ biển đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện toàn vùng ĐBSCL có 564 điểm sạt lở bờ biển, bờ sông. Trong đó, 52 điểm sạt lở bờ biển, 512 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài trên 834 km.

Đánh giá về sạt lở bờ biển, trước năm 2010, diễn biến của sạt lở nói chung ổn định. Tuy nhiên, từ năm 2010 trở lại đây, sạt lở diễn biến ngày càng nghiêm trọng và phức tạp hơn, uy hiếp tính mạng và tài sản nhân dân. Trung bình mỗi năm sạt lở làm mất khoảng 300ha đất, rừng ngập mặn ven biển. Hiện có 43 điểm sạt lở được đánh giá là rất nguy hiểm, tổng chiều dài 160km.

Về tình hình sạt lở bờ sông, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, hiện có 59 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, tổng chiều dài 103 km. Trước những diễn biến phức tạp của sạt lở, thời gian qua Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp xử lý và phân giao nguồn lực cho các địa phương tổ chức triển khai.

Đồng thời giao các Bộ, ngành phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện. Trong vòng 10 năm gần đây đã bố trí tổng kinh phí 16.067 tỷ đồng để xây dựng công trình phòng chống sạt lở, trong đó 2 năm (2018, 2019) đã bố trí 4.039 tỷ đồng. Ngoài ra, đang rà soát tiếp tục hỗ trợ 4.412 tỷ đồng.

Xây dựng kè bảo vệ đê biển tại xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang.

Lũ xuống nhanh, chủ động trữ nước từ trung tuần tháng 10

Năm 2019, lũ đến muộn. Dự báo đầu tháng 10 lũ sẽ đạt đỉnh, trên mức báo động 1 0,2m (Tân Châu 3,7m Châu Đốc 3,3m) và sẽ xuống nhanh sau đó. Mùa mưa trên thượng nguồn sắp kết thúc lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm. Vì vậy, tổng lượng nước đổ về ĐBSCL sẽ đạt mức mức thấp. Vì vậy, dự báo sẽ xảy ra hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2019-2020 ở mức sớm và nặng hơn so với trung bình nhiều năm.

Bộ trưởng cho biết hạn mặn sẽ ảnh hưởng đến khoảng 100 nghìn ha lúa vụ đông xuân 2019-2020 tại các địa phương như: Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu. Và khoảng 50 nghìn hộ dân tại các tỉnh ven biển ĐBSCL sẽ thiếu nước sinh hoạt. Vì vậy, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đề nghị các địa phương cần chủ động trữ nước từ trung tuần tháng 10 tới. Nhất định không để người dân thiếu nước sinh hoạt và đủ nước sản xuất.

Vụ Đông Xuân 2019-2020, ĐBSCL sẽ xuống giống sớm từ đầu tháng 10 tới.

Báo cáo với Thủ tướng về các giải pháp sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân tới, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết: ĐBSCL sẽ chỉ gieo sạ khoảng 1,55 triệu ha lúa đông xuân 2019-2020, giảm 50 nghìn ha so với cùng kỳ.

Với 50 nghìn ha diện tích giảm này, chủ động chuyển đổi những diện tích chân cao sang cây trồng cạn, diện tích thấp sẽ tăng cường phương thức lúa tôm.

Kế hoạch xuống giống vụ đông xuân năm 2019-2020, Bộ NN-PTNT cho biết sẽ đẩy sớm khung thời vụ ngày từ tháng 10, tùy theo địa hình, tính chất và phương thức gieo sạ. Cụ thể, đợt xuống giống sớm từ ngày 10-30/10/2019, cho vùng nguy cơ hạn cuối vụ tại các tỉnh như: Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang, Long An... diện tích khoảng 400 nghìn ha. Đợt 1 từ ngày 1-30/11/2019 cho cả 3 vùng thượng, giữa và ven biển với diện tích khoảng 700 nghìn ha. Đợt 2 từ ngày 1-31/12/2019, với diện tích khoảng 400 nghìn ha, giảm 150 nghìn ha so với cùng kỳ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm