| Hotline: 0983.970.780

Thu vỏ chai, đổi quà tết

Thứ Năm 17/12/2015 , 16:54 (GMT+7)

Nông dân các tỉnh ĐBSCL đang tích cực hưởng ứng cuộc vận động chung tay thu gom vỏ chai thuốc BVTV của Cty Tân Thành đã qua sử dụng và đổi những món quà Tết có ý nghĩa.

Sắp đến tết rồi, vụ lúa ĐX ở ĐBSCL hầu như đã được xuống giống đã dứt điểm. Chương trình “Thu vỏ chai, đổi quà tết” do Cty Tân Thành thực hiện từ năm 2011 đến nay đã trở thành thói quen của nhiều bà con nông dân như một hành động nhỏ mang lại ý nghĩa lớn rất đáng khích lệ là chung tay bảo vệ môi trường sinh thái, đồng nghĩa là bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chính bản thân.

Tại hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2011-2015 và định hướng 2016-2020 Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã khẳng định: “Môi trường nông thôn đang bị ô nhiễm nặng nề. Một trong những tác nhân chính là vỏ bao bì thuốc BVTV qua sử dụng xả thải tràn lan ra môi trường không được thu gom gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm, ô nhiễm đất và không khí, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và ngày càng trở thành mối đe dọa lớn đến sức khỏe con người. Chúng ta cần nhận thức và chung tay bảo vệ môi trường đồng nghĩa cho ra sản phẩm sạch và an toàn”.

Với vai trò là một DN trong ngành BVTV và đứng trước nhiều thách đố của thời đại, Tân Thành luôn ý thức cao và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng nhất là vùng nông thôn nơi trực tiếp SX hàng hóa nông nghiệp.

Không chỉ bằng việc phát triển các dòng sản phẩm sinh học không độc hại mà còn quan tâm đến các hoạt động sau bán hàng.

Cụ thể từ năm 2011 đến nay, Tân Thành phát động và duy trì chương trình “Thu vỏ chai, đổi quà tết”. Động thái này đã tạo nên một thói quen của quý bà con khi giữ lại vỏ chai thuốc BVTV của Tân Thành qua sử dụng thay vì vứt bừa bãi trên đồng ruộng hay sông rạch như trước đây.

Tiếp tục cuộc hành trình đã qua với rất nhiều khởi sắc, bà con nông dân khắp nơi lại truyền tai và kêu gọi nhau tham gia chương trình để chuẩn bị cho đợt thu gom mới vào cận Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 dự kiến sẽ diễn ra như sau:

Tại Cần Thơ ngày 18/1/2016 (nhằm 9/12 ÂL); tại Kiên Giang ngày 19/1/2016 (nhằm 10/12 ÂL); tại Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang ngày 20/1/2016 (nhằm 11/12 ÂL); tại An Giang ngày 21/1/2016 (nhằm 12/12 ÂL); tại Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh ngày 22/1/2016 (nhằm 13/12 ÂL); tại Long An, Tiền Giang, Bến Tre ngày 23/1/2016 (nhằm 14/12 ÂL)…

Nhằm làm mới và tăng tính hấp dẫn cho chương trình trong năm nay, hình thức quà tặng vào dịp Tết Nguyên đán 2016 dành cho nông dân tham gia cũng thay đổi dự kiến số điểm tập kết vỏ chai lần này sẽ tăng 20% so với cùng kỳ giai đoạn 2014-2015, lên đến 540 điểm thu đổi.

Sự gia tăng của các điểm đổi càng làm lan tỏa chương trình đến nhiều nơi, tạo điều kiện để nhiều bà con cùng tham gia chương trình.

Trong không khí rạo rực trước thềm năm mới và chờ đón Tết cổ truyền, quý bà con khắp nơi lại tiếp tục thu gom vỏ chai chuẩn bị đổi quà.

Tuy không còn mới mẻ nhưng “Thu vỏ chai, đổi quà Tết” đang thực sự trở thành một chương trình mang ý nghĩa sâu sắc và ngày càng được quý bà con đón nhận tích cực, chương trình vừa thay lời tri ân Tân Thành gửi đến nông dân tin dùng sản phẩm trong thời gian qua mà vừa xây dựng thói quen SX nông nghiệp theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường nông thôn trong sạch trong tương lai.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm