| Hotline: 0983.970.780

Thừa Thiên – Huế có khu công nghiệp thứ 7 hơn 2.600 tỷ đồng

Thứ Sáu 11/11/2022 , 21:06 (GMT+7)

THỪA THIÊN - HUẾ Khu công nghiệp Gilimex có quy mô khoảng 461 ha do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 2.600 tỷ đồng.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nghe giới thiệu tổng quan về dự án Khu công nghiệp Gilimex. Ảnh: CĐ.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nghe giới thiệu tổng quan về dự án Khu công nghiệp Gilimex. Ảnh: CĐ.

Ngày 11/11, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên – Huế.

Tham dự lễ khởi công có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế và nhà đầu tư.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex tại tỉnh Thừa Thiên – Huế được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 10/3/2021 và được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định thành lập Khu công nghiệp tại Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 09/11/2021.

Khu công nghiệp Gilimex có quy mô khoảng 461 ha thuộc Khu công nghiệp Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ do Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng. Dự án kỳ vọng thu hút số lượng công nhân từ 20.000 – 30.000 lao động.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp. Ảnh: CĐ.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao quyết định chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp. Ảnh: CĐ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, khu công nghiệp Gilimex có lợi thế về địa kinh tế trong thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có hệ thống giao thông thuận lợi. Dự án nằm liền kề Cảng Hàng không Quốc tế Phú Bài, Quốc lộ 1A và tỉnh lộ 15, kết nối thuận tiện với tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, thuận lợi trong việc giao thương quốc tế và liên vùng: tuyến trục Bắc - Nam và Đông - Tây của miền Trung.

"Dự án được định hướng là khu công nghiệp tổng hợp xanh, sạch, công nghệ tiên tiến, công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp nhẹ hiện đại phù hợp quy chuẩn quốc tế, thân thiện với môi trường. Sau khi hoàn thành, dự kiến thu hút các loại hình công nghiệp như điện, điện tử, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, cơ khí, chế tạo máy, thiết bị sản xuất công nghiệp, gia công lắp ráp ô tô, xe máy, chế biến nông sản thực phẩm và một số ngành khác….”, ông Phương nhấn mạnh.

Theo ông Lê Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex, khu công nghiệp Gilimex được chia làm 2 phân khu: A và B. Dự kiến phân khu A sẽ được bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp trong quý 4/2022. Song song với việc hoàn thiện phân khu A, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện san lấp mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật phân khu B, phấn đấu đến năm 2024 đạt tỷ lệ lấp đầy 100%.

Các đại biểu bấm nút khởi công Khu công nghiệp Gilimex. Ảnh: CĐ.

Các đại biểu bấm nút khởi công Khu công nghiệp Gilimex. Ảnh: CĐ.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 6 khu công nghiệp với quy mô diện tích 2.400 ha; trong đó, Khu công nghiệp Phú Bài có diện tích 744 ha. Hiện nay, Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn 1, 2 đã đầu tư hoàn thiện hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp với tỷ lệ lấp đầy 96%, giải quyết việc làm cho hơn 20.000 lao động, nộp ngân sách nhà nước hàng năm trên 2.500 tỷ đồng, chiếm gần 1/4 ngân sách toàn tỉnh.

Dự án Khu công nghiệp Gilimex thuộc Khu công nghiệp Phú Bài, khi hoàn thành sẽ tạo động lực phát triển vùng công nghiệp phía nam tỉnh Thừa Thiên - Huế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong giai đoạn tới và giải quyết nhu cầu việc làm tại địa phương. 

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại phường An Hòa, Tổ dân phố 1, thành phố Huế.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm