| Hotline: 0983.970.780

Thực hư vụ hoa hậu Hong Kong bị tố bán dâm

Thứ Sáu 12/04/2013 , 10:29 (GMT+7)

Liên quan vụ thác loạn ở cảng Tam Á gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua, danh sách hoa hậu, người mẫu bị tố “mua vui bằng thân xác” ngày càng dài thêm.

Liên quan vụ thác loạn ở cảng Tam Á gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc những ngày qua, danh sách hoa hậu, người mẫu bị tố “mua vui bằng thân xác” ngày càng dài thêm.

Bữa tiệc ngập trong rượu xa xỉ và những màn uốn éo của các chân dài được mang cái tên khá kêu: Hải Thiên thịnh diên (tạm dịch: yến tiệc xa hoa trên biển).

“Hải Thiên thịnh diên” đang là đề tài được bàn luận sôi nổi nhất trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc những ngày gần đây. Hải Thiên là triển lãm cao cấp tổ chức hàng năm ở Tam Á, Hải Nam.

Sự kiện năm nay bị nghi ngờ có xảy ra tiệc thác loạn, sex tập thể. Hàng loạt người nổi tiếng bị đồn tham gia, trong đó có: Giả Nãi Lượng, Từ Tranh, Dương Tử, An Dĩ Hiên, Huỳnh Dịch, Huỳnh Thánh Y… Một số nghệ sĩ cho biết đã tham gia sự kiện nhưng bác bỏ tin có tiệc thác loạn.


Những nhân vật bị nghi liên quan

Trong số đó, có người bị nghi là cựu hoa hậu Hong Kong kiếm chác được hơn nửa triệu NDT sau ba ngày sử dụng “vốn tự có” đến hôm nay vẫn chưa được nêu tên. Mấy ngày qua, mạng xã hội Weibo đang lan truyền tin hoa hậu này là Tôn Tĩnh Nhã với số tiền thu được là 600.000 NDT (tương đương 2 tỉ đồng).

Mạng tin Sina nói họ đang có trong tay các bằng chứng cụ thể về vụ việc. Một bằng chứng quan trọng là các tin nhắn được cho là của Tĩnh Nhã với một người bạn.

Người mẫu trẻ nhắn: “Ở Tam Á kiếm được lắm, lại đang có sự kiện nữa, càng nhiều người càng dễ làm” hay “Có vài người ngày nào cũng tìm tôi…”. Ngoài ra một vài hình ảnh của Tôn Tĩnh Nhã trong thời gian ở Tam Á hồi cuối tháng 3 cũng được truyền tải trên mạng.

Tôn Tĩnh Nhã sinh năm 1990, là người mẫu của Cty nổi tiếng Trung Quốc New Silk Road. Tĩnh Nhã cao 1,75 m, có số đo ba vòng lý tưởng là 88-61-89. Hiện nay, thông tin về Tôn Tĩnh Nhã cùng rất nhiều ảnh nhạy cảm của cô gái 23 tuổi đang được truyền tải trên mạng. Nhiều trang mạng còn đăng ảnh với chú thích ảnh chụp trong lúc “đợi khách” ở Tam Á với bối cảnh phòng ngủ và trang phục sexy.

Cty quản lý của Tôn Tĩnh Nhã vẫn im hơi lặng tiếng về vụ việc, trong khi mạng tin Sohu nói người đại diện của Tôn hôm 10/4 chỉ trả lời một câu: “Người mẫu tham dự tiệc tùng thì sao, luật pháp cấm à?”.

Về bữa tiệc xa hoa được mô tả là “rượu chảy lênh láng khắp nơi, đâu đâu cũng thấy người ngả ngớn cạnh những cô người mẫu xinh đẹp trong đồng phục màu trắng, áo khoét sâu, váy ngắn cũn”, các trang mạng Trung Quốc tới hôm nay khá thống nhất thông tin.

Theo đó, buổi tiệc kéo dài chừng 3 ngày, tốn khoảng 2,5 tỉ nhân dân tệ với sự tham dự của cả dàn sao và những nhân vật tiếng tăm.

Tại bữa tiệc, các khách mời được chiêm ngưỡng 45 du thuyền sang trọng, 200 máy bay tư nhân cùng dàn xe siêu sang.

Trong thời gian nói trên, cộng đồng mạng cho rằng ban tổ chức đã mở tiệc ăn chơi thác loạn, song những người nổi tiếng đều phủ nhận thông tin này.

Nhà tổ chức sự kiện hôm 10/4 cho biết trong 4 ngày diễn ra các hoạt động, họ triển khai khoảng 10 buổi họp báo, thử thuyền, tiệc đêm… Tất cả đều được tổ chức một cách có quy hoạch, lành mạnh và hoàn toàn không có tiệc thác loạn như cộng đồng mạng loan tin.

Tuy nhiên, theo tờ Tin tức phương Nam, một trong những tờ báo uy tín ở miền Nam Trung Quốc, chính quyền thành phố Tam Á tuyên bố sẽ điều tra rõ vụ việc do cư dân mạng nêu.

Trong diễn biến mới nhất, mạng tin Sohu tiếp tục khẳng định một “siêu mẫu trẻ, nổi tiếng” ở Thượng Hải cũng có mặt trong bữa tiệc nêu trên.

Xem thêm
Trưng bày 70 tác phẩm mỹ thuật về lịch sử chiến dịch Điện Biên Phủ

Ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ‘Đường lên Điện Biên’ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm