| Hotline: 0983.970.780

Thuỷ điện Phúc Long ung dung tích nước bỏ mặc người dân bị nứt, lún nhà

Thứ Tư 05/01/2022 , 10:58 (GMT+7)

Nhiều hộ dân bị nứt, lún nhà do thuỷ điện Phúc Long tích nước, phát điện nhưng đến nay chưa được chủ đầu tư thuỷ điện này đền bù, khắc phục.

Thủy điện Phúc Long được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 5689/QĐ-UBND ngày 19/12/2017. Thuỷ điện Phúc Long nằm trên dòng chính sông Chảy thuộc địa bàn xã Long Phúc, xã Xuân Thượng (huyện Bảo Yên, Lào Cai). Dự án có tổng diện tích chiếm dụng khoảng 225,06ha trong đó diện tích chiếm đất là 68,49ha, hồ chứa là 155,76ha... Khi hoàn thành đưa vào vận hành thuỷ điện này cung cấp sản lượng điện trung bình năm khoảng 74,02x106kWh.

Thủy điện Phúc Long được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 5689/QĐ-UBND ngày 19/12/2017. Thuỷ điện Phúc Long nằm trên dòng chính sông Chảy thuộc địa bàn xã Long Phúc, xã Xuân Thượng (huyện Bảo Yên, Lào Cai). Dự án có tổng diện tích chiếm dụng khoảng 225,06ha trong đó diện tích chiếm đất là 68,49ha, hồ chứa là 155,76ha... Khi hoàn thành đưa vào vận hành thuỷ điện này cung cấp sản lượng điện trung bình năm khoảng 74,02x106kWh.

Từ tháng 4/2021, thuỷ điện Phúc Long tích nước chạy thử và đến tháng 6/2021 phát điện thương mại. Lúc này, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất canh tác của người dân ven sông Chảy bị ngập trong nước... ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Có nhiều lý giải cho hậu quả từ việc thuỷ điện tích nước nhưng rõ ràng việc khảo sát của chủ đầu tư là không chính xác.

Từ tháng 4/2021, thuỷ điện Phúc Long tích nước chạy thử và đến tháng 6/2021 phát điện thương mại. Lúc này, xuất hiện nhiều điểm sạt lở, đất canh tác của người dân ven sông Chảy bị ngập trong nước... ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Có nhiều lý giải cho hậu quả từ việc thuỷ điện tích nước nhưng rõ ràng việc khảo sát của chủ đầu tư là không chính xác.

Khi triển khai xây dựng thuỷ điện Phúc Long, có 759 hộ và 1 tổ chức bị ảnh hưởng, thế nhưng trong số này có đến 166 hộ nằm ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng, phải kiểm đếm sau khi thuỷ điện tích nước.

Khi triển khai xây dựng thuỷ điện Phúc Long, có 759 hộ và 1 tổ chức bị ảnh hưởng, thế nhưng trong số này có đến 166 hộ nằm ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng, phải kiểm đếm sau khi thuỷ điện tích nước.

Sau khi thủy điện Phúc Long tích nước nhiều vị trí bị ngập và sạt lở đất, nhưng không đủ điều kiện để thu hồi đất do nằm ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư sớm bàn giao trích lục hoặc trích đo phục vụ thu hồi đất giải phóng mặt bằng và căn cứ pháp lý đối với diện tích ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư thuỷ điện Phúc Long chưa thực hiện.

Sau khi thủy điện Phúc Long tích nước nhiều vị trí bị ngập và sạt lở đất, nhưng không đủ điều kiện để thu hồi đất do nằm ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng. Chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ đầu tư sớm bàn giao trích lục hoặc trích đo phục vụ thu hồi đất giải phóng mặt bằng và căn cứ pháp lý đối với diện tích ngoài ranh giới giải phóng mặt bằng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư thuỷ điện Phúc Long chưa thực hiện.

Thuỷ điện Phúc Long dâng hạ nước để phát điện khiến khu vực bờ sông sụt lún, đất trôi tuột xuống lòng hồ. Do đó, tường, móng nhà của nhiều hộ dân bị nứt, hở hàm ếch nhất là những hộ ở tổ 2A thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên, Lào Cai). Trong ảnh là móng nhà của một hộ dân bị hở hoác do ảnh hưởng từ thuỷ điện Phúc Long.

Thuỷ điện Phúc Long dâng hạ nước để phát điện khiến khu vực bờ sông sụt lún, đất trôi tuột xuống lòng hồ. Do đó, tường, móng nhà của nhiều hộ dân bị nứt, hở hàm ếch nhất là những hộ ở tổ 2A thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên, Lào Cai). Trong ảnh là móng nhà của một hộ dân bị hở hoác do ảnh hưởng từ thuỷ điện Phúc Long.

Trên đây là phía sau nhà của một hộ dân, toàn bộ đất đá đã bị cuốn trôi xuống lòng hồ thuỷ điện Phúc Long. Các mảng bê tông sân sau của hộ dân này bị bẻ gãy, de doạ an nguy của ngôi nhà và cuộc sống của họ. 

Trên đây là phía sau nhà của một hộ dân, toàn bộ đất đá đã bị cuốn trôi xuống lòng hồ thuỷ điện Phúc Long. Các mảng bê tông sân sau của hộ dân này bị bẻ gãy, de doạ an nguy của ngôi nhà và cuộc sống của họ. 

Trên ảnh là một người dân thò tay sờ vào móng nhà. Khe hở này do thuỷ điện Phúc Long dâng nước khiến đất nền nhà trôi tuột xuống sông.

Trên ảnh là một người dân thò tay sờ vào móng nhà. Khe hở này do thuỷ điện Phúc Long dâng nước khiến đất nền nhà trôi tuột xuống sông.

Trên ảnh là người dân thò tay sang nhà hàng xóm nhờ kẽ nứt do thuỷ điện Phúc Long gây ra. Việc này khiến người dân hết sức bất an nhưng việc xử lý, khắc phục sự cố hết sức chậm trễ mặc dù Tết Nguyên đán 2022 đang đến rất gần.

Trên ảnh là người dân thò tay sang nhà hàng xóm nhờ kẽ nứt do thuỷ điện Phúc Long gây ra. Việc này khiến người dân hết sức bất an nhưng việc xử lý, khắc phục sự cố hết sức chậm trễ mặc dù Tết Nguyên đán 2022 đang đến rất gần.

Bà Nguyễn Thị Thuý, cùng ở tổ 2A, thị trấn Phố Ràng ý kiến, khi thuỷ điện Phúc Long dâng nước khiến nhà cửa, tài sản, công trình vệ sinh đều bị nứt lún hết. Chúng tôi rất bức xúc, vừa ở vừa lo lắng nhà sập xuống lúc nào không biết. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan chức năng nhất là thuỷ điện Phúc Long nhiều lần nhưng chưa thấy thuỷ điện hỗ trợ, bồi thường gì cho dân về tài sản kiến trúc xây trên đất. Chúng tôi mong cơ quan ban ngành vào cuộc để thuỷ điện Phúc Long sớm đền bù để người dân cải tạo, sửa chữa nhà cửa, yên tâm cuộc sống, không phải lo lắng nữa.

Bà Nguyễn Thị Thuý, cùng ở tổ 2A, thị trấn Phố Ràng ý kiến, khi thuỷ điện Phúc Long dâng nước khiến nhà cửa, tài sản, công trình vệ sinh đều bị nứt lún hết. Chúng tôi rất bức xúc, vừa ở vừa lo lắng nhà sập xuống lúc nào không biết. Chúng tôi đã đề nghị cơ quan chức năng nhất là thuỷ điện Phúc Long nhiều lần nhưng chưa thấy thuỷ điện hỗ trợ, bồi thường gì cho dân về tài sản kiến trúc xây trên đất. Chúng tôi mong cơ quan ban ngành vào cuộc để thuỷ điện Phúc Long sớm đền bù để người dân cải tạo, sửa chữa nhà cửa, yên tâm cuộc sống, không phải lo lắng nữa.

Bà Phạm Thị Luyên ở tổ 2A, thị trấn Phố Ràng cho hay, tôi xây nhà này kiên cố, đến khi thuỷ điện đóng nước đi vào hoạt động mới xảy ra hiện tượng nhà sụt lún, nứt toác. Tôi đề nghị với bên thuỷ điện khắc phục thế nhưng họ cũng mới chỉ bồi thường một số cây cối còn nhà cửa chưa thấy nói gì cả. Tôi đề nghị thuỷ điện bồi thường, khắc phục sớm để ổn định cuộc sống. Tôi lo mất ăn mất ngủ vì cũng sợ sập nhà, chết người thì ai chịu trách nhiệm?

Bà Phạm Thị Luyên ở tổ 2A, thị trấn Phố Ràng cho hay, tôi xây nhà này kiên cố, đến khi thuỷ điện đóng nước đi vào hoạt động mới xảy ra hiện tượng nhà sụt lún, nứt toác. Tôi đề nghị với bên thuỷ điện khắc phục thế nhưng họ cũng mới chỉ bồi thường một số cây cối còn nhà cửa chưa thấy nói gì cả. Tôi đề nghị thuỷ điện bồi thường, khắc phục sớm để ổn định cuộc sống. Tôi lo mất ăn mất ngủ vì cũng sợ sập nhà, chết người thì ai chịu trách nhiệm?

Có thể thấy rằng, khi thuỷ điện Phúc Long triển khai dự án trên địa bàn huyện Bảo Yên (Lào Cai) người dân ủng hộ, sớm di dời giải phóng mặt bằng giúp dự án hoàn thành sớm. Thế nhưng, khi người dân bị thiệt hại do thuỷ điện này gây ra thì việc hỗ trợ, bồi thường từ chủ đầu tư thuỷ điện dường lại rất chậm trễ.

Có thể thấy rằng, khi thuỷ điện Phúc Long triển khai dự án trên địa bàn huyện Bảo Yên (Lào Cai) người dân ủng hộ, sớm di dời giải phóng mặt bằng giúp dự án hoàn thành sớm. Thế nhưng, khi người dân bị thiệt hại do thuỷ điện này gây ra thì việc hỗ trợ, bồi thường từ chủ đầu tư thuỷ điện dường lại rất chậm trễ.

    Tags:
Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm