| Hotline: 0983.970.780

Tiềm ẩn nguy cơ vỡ đập

Thứ Ba 02/07/2013 , 10:19 (GMT+7)

Đất đập ở khu vực Bình Thuận có tỷ lệ sét ít, do đó độ kết dính kém dẫn đến tình trạng sụt lún, xói mòn cao.

Thời điểm này những năm trước, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận xuất hiện những cơn mưa lớn, các hồ thuỷ lợi dồi dào nước. Vậy mà năm nay, một số huyện thuộc phía Nam xảy ra tình trạng hạn hán, nhiều hồ trơ đáy.

Đói nước giữa mùa mưa

Theo Chi cục Thuỷ lợi Bình Thuận, từ đầu năm các huyện đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục hạn hán. Tuy nhiên, do nguồn nước hạn chế nên một số nơi đã xảy ra thiệt hại. Huyện Tuy Phong vụ ĐX giảm 994 ha lúa, hoa màu. Huyện Hàm Thuận Nam, từ cuối tháng 3 đến 15/5 có 1.210 ha cây thanh long thiếu nước tưới. Đặc biệt, từ 10/3 đến nay có 2.248 hộ dân với 9.615 nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt...

Huyện Hàm Tân từ cuối tháng 3 - 15/5 có 60 ha thanh long thiếu nước. Huyện Đức Linh có 550 ha lúa ĐX giảm năng suất. Thị xã La Gi thiếu nước sinh hoạt...

Để khắc phục tình hạn hán, nhất là nước sinh hoạt, Bình Thuận đã triển khai một số công việc cụ thể bằng giải pháp công trình như đầu tư xây dựng tuyến kênh chuyển nước hồ Sông Móng cho hồ Đu Đủ, Tân Lập, Tà Mon. Công trình này đã cấp nước phục vụ sinh hoạt cho 3.500 hộ dân, tưới chống hạn cho 1.210 ha thanh long tại các xã Hàm Minh, Tân Lập, Tân Thuận và thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam.


Mặt đập thuỷ lợi Đu Đủ sụt lún nghiêm trọng

Trong vụ HT 2013, trước tình hình khó khăn về nguồn nước, Bình Thuận ưu tiên nước phục vụ sinh hoạt, nước tưới cho thanh long. Do đó việc gieo sạ chỉ tập trung tại các huyện chủ động được nguồn nước thuỷ lợi, thuỷ điện như huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Tánh Linh, Đức Linh. Vụ HT, toàn tỉnh gieo trồng được 27.529/31.960 ha, đạt 86,14% kế hoạch.

KHÁT VỐN

Ông Võ Đức Anh, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi Bình Thuận cho biết: Toàn tỉnh có 16 hồ chứa đã đưa vào khai thác, sử dụng. Trong đó 5 hồ gồm Sông Quao, Tà Mon, Tân Lập, Đu Đủ, Trà Tân có tuổi thọ trên 10 năm nhưng chưa được nâng cấp sửa chữa, các hạng mục công trình đầu mối. Tràn xả lũ, cống lấy nước hư hỏng cục bộ, mặt đập bị lún sụt, xói lở…

Tại hồ Sông Quao, đập chính và các đập phụ trong thời gian từ tháng 7 - 8/2012 đã xảy ra hiện tượng mặt đập bị lún sụt tại 72 vị trí có đường kính từ 0,5 - 3,0 m, chiều sâu từ 0,5 - 1,5 m. Hồ Tà Mon mặt đập bị lún sụt, xuất hiện nhiều vị trí nứt dọc thân có chiều rộng từ 5 - 7 cm, dài 25 - 30 cm, sâu 60 cm.

Hồ Tân Lập xảy ra hiện tượng nước thấm qua thân đập tại vị trí tiếp giáp với tường cánh bên phía tả cống lấy nước đầu mối, mái hạ lưu xói lở. Hồ Đu Đủ mặt đập bị lún sụt, xuất hiện nhiều vị trí nứt dọc thân có chiều rộng từ 5 - 7 cm, dài 25 - 30 cm, sâu 60 cm. Hồ Trà Tân mặt đập bị lún sụt, nước thấm qua thân, mái thượng - hạ lưu bị xói lở; tràn xả lũ mái thượng và hạ lưu bị lún sụt.

Theo ông Anh, đây là những đập được xây dựng từ lâu, thân đắp bằng đất. Đất đập ở khu vực Bình Thuận có tỷ lệ sét ít, do đó độ kết dính kém dẫn đến tình trạng sụt lún, xói mòn cao. Chi cục Thuỷ lợi cũng đã khắc phục những hạng mục nào cần thiết thì tập trung làm trước, còn những cái nào có nguồn vốn lớn thì phải chờ kinh phí Chính phủ hỗ trợ. Sửa chữa chỉ chắp vá tạm thời, còn để sửa tổng thể thì không có vốn.

Để có nước phục vụ SX và sinh hoạt, đặc biệt là đảm bảo các hồ an toàn trong mùa mưa bão sắp đến, ông Anh kiến nghị: Bình Thuận mong muốn các Bộ, ngành Trung ương, Chính phủ hỗ trợ kinh phí để đào thông tuyến kênh nối mạng hồ Sông Móng - Đu Đủ - Tân Lập (25 tỷ đồng/tổng mức đầu tư 68 tỷ đồng).

Ngoài ra đề nghị hỗ trợ 47 tỷ đồng để nạo vét kênh mương phục vụ chống hạn vụ HT 2013. Đặc biệt hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa còn lại thuộc chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa đã phê duyệt 219,82 tỷ đồng...

Trong chuyến công chỉ đạo công tác khắc phục hạn hán tại khu vực Nam Trung bộ vừa qua, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi dẫn đầu đoàn đã đi kiểm tra một số hồ đập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Nói về các hồ đập xuống cấp nghiêm trọng, ông Tỉnh cho biết: “Không chỉ ở Bình Thuận mà ở nước ta có gần 500 hồ (trữ lượng nước nhỏ) được xây dựng sau ngày giải phóng đã xuống cấp. Để sửa chữa các hồ này cần nguồn kinh phí lớn. Các địa phương đã báo cáo Bộ NN-PTNT và Bộ đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hỗ trợ”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm