| Hotline: 0983.970.780

Tiềm năng ứng dụng hệ sinh thái số RiceMoRe

Thứ Năm 17/10/2024 , 09:48 (GMT+7)

Theo Trưởng nhóm Biến đổi khí hậu của IRRI, sự ra mắt RiceMoRe thể hiện sự đi trước của Việt Nam về đổi mới công nghệ trong sản xuất lúa gạo, giảm phát thải.

 

Hệ thống giám sát sản xuất lúa RiceMoRe vừa ra mắt tại TP.HCM mới đây là kết quả sau quá trình nghiên cứu, xây dựng, phát triển và hoàn thiện bởi Cục Trồng trọt, Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp (Bộ NN-PTNT) cùng Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI). Đặc biệt là sự hỗ trợ từ Chính phủ NewZealand.

Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp là chương trình sản xuất lúa gạo carbon thấp với quy mô lớn đầu tiên được triển khai trên thế giới. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp là chương trình sản xuất lúa gạo carbon thấp với quy mô lớn đầu tiên được triển khai trên thế giới. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Scott James, Tổng lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand cho biết, Chính phủ NewZeland đã hỗ trợ Việt Nam và các nước khác thông qua sáng kiến của CGIAR (Consultative Group for International Agricultural Research - Nhóm tư vấn nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế), đặc biệt là sáng kiến bảo vệ các vùng đồng bằng châu thổ lớn ở châu Á thông qua tạo dựng hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững, có khả năng ứng phó tốt hơn với các vấn đề của biến đổi khí hậu.

Theo ông Ole Sander, Trưởng nhóm Biến đổi khí hậu (Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế), sản xuất lúa gạo mang lại sinh kế cho hàng triệu người và đảm bảo an ninh lương thực cho Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Tuy nhiên, sản xuất lúa gạo cũng là nguồn phát thải khí metan rất lớn, đây là một trong những khí nhà kính có tác động rất lớn đối với sự nóng lên toàn cầu.

Việc ra mắt ứng dụng RiceMoRe là dấu mốc quan trọng không chỉ đối với những nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam mà còn thể hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc giảm phát thải khí nhà kính.

"Việt Nam có lịch sử lâu đời là một quốc gia đứng đầu về sản xuất lúa. Sự ra mắt RiceMoRe thể hiện mạnh mẽ sự đi trước của Việt Nam trong đổi mới công nghệ sản xuất lúa gạo. Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu trong nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính từ canh tác lúa trong khu vực", ông Ole Sander nhấn mạnh.

Ông Ole Sander - Trưởng nhóm Biến đổi khí hậu của IRRI. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Ông Ole Sander - Trưởng nhóm Biến đổi khí hậu của IRRI. Ảnh: Nguyễn Thủy.

 

Hệ thống RiceMoRe cho phép hỗ trợ các cán bộ nông nghiệp thu thập và báo cáo dữ liệu từ các địa phương và báo cáo lên cấp trên. Những dữ liệu này rất quan trọng trong việc ước tính lượng phát thải khí nhà kính từ canh tác lúa và đây là những dữ liệu mà hiện nay chưa có nước nào có thể thu thập và theo dõi được để hỗ trợ việc ước tính phát thải khí nhà kính từ sản xuất lúa.

Ngoài ra, hệ thống này có thể hỗ trợ Việt Nam theo dõi thực hiện các cam kết giảm phát thải như cam kết giảm phát thải khí metan hoặc các cam kết đối với Hiệp định Paris thông qua việc thu thập các thông tin cụ thể, chính xác các hoạt động canh tác lúa dẫn đến giảm phát thải khí nhà kính.

Hệ thống này có tiềm năng xây dựng các thị trường carbon trong nông nghiệp thông qua việc khuyến khích nông dân áp dụng thực hành giảm phát thải trong canh tác lúa, thúc đẩy sự minh bạch, chính xác trong quản lý dữ liệu, sản xuất lúa gạo bền vững.

Ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, từ năm 2018 đến nay, ngành trồng trọt phối hợp IRRI xây dựng ý tưởng chuyển đổi số trong theo dõi và báo cáo hoạt động sản xuất, đưa vào thử nghiệm, cải tiến các phiên bản RiceMoRe (Rice Monitoring and Reporting system), có thể ứng dụng trên web và mobile app.

Tháng 7/2024, hệ thống RiceMoRe được đánh giá và cấp chứng nhận an toàn thông tin. Đến ngày 4/7/2024, Bộ NN-PTNT ra quyết định đề nghị sử dụng RiceMoRe làm công cụ MRV (công cụ đánh giá các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính) cho các mô hình thí điểm.

Hệ thống RiceMoRe chính thức được Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp và Cục Trồng trọt quản lý và vận hành vào ngày 9/9/2024. Dự kiến đến cuối năm 2024, RiceMoRe sẽ được nhân rộng tại 28 tỉnh, thành.

Rice MoRe có cơ chế cảnh báo dịch hại, cảnh báo sớm rủi ro thiên tai, bảo hiểm nông nghiệp và lập kế hoạch dự trữ, xuất khẩu. Trên cơ sở ứng dụng trong sản xuất lúa gạo, ngành trồng trọt có thể ứng dụng RiceMoRe làm nền tảng để phát triển các hợp phần theo dõi và báo cáo sản xuất cho khoảng 30 sản phẩm trồng trọt khác.

Xem thêm
Xã có hơn 300 hộ nuôi gà thả vườn đồi

HÀ TĨNH Xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) hiện có hơn 300 hộ chăn nuôi gà thả vườn đồi, trong đó hơn 10 hộ có quy mô nuôi từ 1.000 - 5.000 con/lứa.

Kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi tại Việt Nam chưa hoàn thiện

HÀ NỘI Tại Việt Nam, các biện pháp phòng vệ, các tiêu chuẩn kiểm soát Salmonella trong chăn nuôi chưa được cập nhật đủ và hoàn thiện, khiến nguy cơ lây nhiễm là hiện hữu.

Nhân nuôi 180 triệu ong ký sinh để khống chế sâu đầu đen

BẾN TRE Năm 2025, tỉnh Bến Tre đặt mục tiêu nhân nuôi khoảng 180 triệu con ong ký sinh thả ra môi trường để tiêu diệt sâu đầu đen hại dừa.

Thách thức xử lý rác thải sản xuất cà phê

ĐẮK NÔNG Giá cà phê tăng cao khiến mức độ đầu từ chăm sóc của người dân cũng tăng lên. Theo đó lượng rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật và phân bón tăng đột biến.

Nông nghiệp Kiên Giang thắng lợi toàn diện, sản lượng lúa đạt cao chưa từng có

Kiên Giang Ngành nông nghiệp Kiên Giang đạt thắng lợi khá toàn diện về diện tích, năng suất và chất lượng. Riêng sản lượng lúa đạt hơn 4,7 triệu tấn, cao nhất từ trước đến nay.

Được mùa ruốc và mực, ngư dân kiếm vài triệu đồng mỗi chuyến biển

QUẢNG BÌNH Ngư dân xã bãi ngang Nhân Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang rộn ràng trong mùa biển, bội thu ruốc và mực, bán với giá cao.

Áp dụng công nghệ SMART bảo vệ đa dạng sinh học tại Mường La

SƠN LA Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, thành viên khu bảo tồn thiên nhiên Mường La có thể thu thập toàn bộ dữ liệu tuần tra từ ảnh đến số liệu nhờ SMART.