| Hotline: 0983.970.780

Khởi sắc mía đường: [Bài 6] Đột phá từ chương trình '4 hóa'

Thứ Năm 27/02/2025 , 10:54 (GMT+7)

GIA LAI Với chương trình '4 hóa' (cơ giới hóa, hóa học hóa, sinh học hóa, tối ưu hóa quản lý), năng suất mía vùng Đông Trường Sơn (Gia Lai) hiện đã đạt 100 - 120 tấn/ha.

Năng suất 100 - 120 tấn/ha nhờ tưới nhỏ giọt, cơ giới hóa

Bài liên quan

Những năm qua, Chính phủ và Bộ Công Thương tiếp tục duy trì biện pháp phòng vệ thương mại hiệu quả, giúp giá đường trên thị trường ổn định. Đồng thời, Nhà máy đường An Khê đã thực hiện các chính sách đầu tư đột phá, tạo động lực thúc đẩy ngành mía đường tại vùng Đông Trường Sơn của tỉnh Gia Lai phục hồi nhanh chóng và tiếp tục phát triển.

Theo đó, nhà máy đã đầu tư vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong canh tác, chăm sóc, bón phân cho cây mía nên năng suất mía tăng cao. Mặt khác, khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng mía. Điều này đã mang đến thu nhập ổn định, nâng cao đời sống cho bà con.

Cơ giới hóa được áp dụng đồng bộ trên cánh đồng mía vùng Đông Trường Sơn. Ảnh: Tuấn Anh.

Cơ giới hóa được áp dụng đồng bộ trên cánh đồng mía vùng Đông Trường Sơn. Ảnh: Tuấn Anh.

Bài liên quan

Ghi nhận tại vùng mía Đông Trường Sơn, những năm trước, năng suất và sản lượng mía nơi đây luôn ở mức thấp do người dân xem nhẹ cây mía nên ít quan tâm đầu tư, chăm sóc.

Tuy nhiên, khoảng vài năm trở lại đây, Nhà máy đường An Khê đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động nông dân xây dựng cánh đồng mía lớn, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cây mía đã thực sự mang lại giá trị.

Ông Trần Chút (tổ 6, xã An Trung, huyện Kông Chro) không khỏi tự hào khi là người tiên phong đưa công nghệ tưới nhỏ giọt vào ruộng mía của gia đình. Đến nay, gần 30ha mía của gia đình ông Chút hầu hết đều được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt.

Ông Chút cho biết, phần lớn diện tích trồng mía của gia đình đều nằm ở những nơi gần sông, suối nên rất thuận lợi cho việc lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt. Ruộng mía được lắp hệ thống tưới nhỏ giọt cho năng suất lên tới trên 100 tấn/ha, trong khi những ruộng mía chỉ trông vào “nước trời” năng suất chỉ được khoảng 70 tấn/ha.

Quan trọng hơn, những ruộng mía sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, chăm sóc, bón phân tốt có thể cho thu hoạch kéo dài trong nhiều năm với năng suất, chất lượng luôn cao vượt trội, đồng đều theo từng năm.

Cây mía ngày càng được người dân quan tâm đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt. Ảnh: Tuấn Anh.

Cây mía ngày càng được người dân quan tâm đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt. Ảnh: Tuấn Anh.

Bài liên quan

Ông Chút cũng cho biết, ngoài sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, ruộng mía của gia đình ông còn tham gia cánh đồng lớn nên được hỗ trợ đưa cơ giới hóa vào sản xuất từ khâu trồng, chăm sóc đến khi thu hoạch. Điều này giảm được chi phí đầu tư, tăng lợi nhuận cho người trồng mía.

“Ở vùng Đông Trường Sơn này, không có đầu tư cây trồng nào tốt hơn cây mía. Chỉ cần chú trọng đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt và được hỗ trợ cơ giới hóa thì nông dân rất nhàn rỗi, lợi nhuận cũng tương đối ổn định”, ông Chút chia sẻ.

Cũng chú trọng đầu tư công nghệ tưới nhỏ giọt, ông Nguyễn Hữu Phúc (làng Brò, xã An Trung, huyện Kông Chro) cho biết, trong tổng số 39ha trồng mía, gia đình đã đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt được 15ha, diện tích này nằm ở những khu vực gần sông, suối.

Bài liên quan

Đánh giá về hệ thống tưới nhỏ giọt, ông Phúc cho biết: Đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt trung bình hết khoảng 8 - 10 triệu đồng/ha nhưng hiệu qua mang lại cho cây mía rất rõ rệt, đạt năng suất trên 120 tấn/ha, cao hơn nhiều so với các ruộng mía trông vào “nước trời”.

Cũng theo ông Phúc, những năm trước, Nhà máy đường An khê chưa hỗ trợ đưa cơ giới hóa vào sản xuất, gia đình ông trồng mía theo phương thức thủ công nên tốn rất nhiều nhân công và sức lực.

“Từ khi nhà máy hỗ trợ cơ giới hóa, tất cả quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch đều được làm bằng máy nên giảm được rất nhiều nhân công và công sức. Trung bình trồng 1ha mía áp dụng cơ giới hóa chỉ cần khoảng 4 nhân công, trong khi làm thủ công phải mất 15 - 20 nhân công. Điều này giúp chi phí đầu tư giảm rất nhiều, cũng như gia tăng lợi nhuận”, ông Phúc chia sẻ.

Đột phá từ 4 chương trình "4 hóa"

Để phát triển vùng nguyên liệu mía bền vững, những năm qua, Nhà máy đường An Khê đã chi hàng nghìn tỷ đồng trang bị trên 350 máy cày - trồng, hàng trăm thiết bị chăm sóc và 8 máy thu hoạch mía liên hợp để phục vụ người dân vùng nguyên liệu mía trong chuỗi liên kết sản xuất.

Nhờ được hỗ trợ cơ giới hóa, người dân rất nhàn khi thu hoạch. Ảnh: Tuấn Anh.

Nhờ được hỗ trợ cơ giới hóa, người dân rất nhàn khi thu hoạch. Ảnh: Tuấn Anh.

Bài liên quan

Bên cạnh đó, thực hiện nghiên cứu, chọn và nhân giống mía mới phù hợp có năng suất, chất lượng cao để cung ứng cho người dân thay thế giống cũ. Nhà máy cũng áp dụng tiến bộ công nghệ IT, kỹ thuật số vào quản lý vùng nguyên liệu mía.

Ông Nguyễn Hoàng Phước, Phó Giám đốc Nhà máy đường An Khê cho biết, những năm qua, nhà máy đã đẩy mạnh thực hiện 4 chương trình trọng điểm nhằm tạo đột phá cho vùng mía nguyên liệu gồm cơ giới hóa, hóa học hóa, sinh học hóa và tối ưu hóa trong quản lý đồng ruộng và thu hoạch, giúp người dân tiết giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế.

Theo đó, chương trình cơ giới hóa được thực hiện từ năm 2007 nhằm hỗ trợ người dân trong việc cày xới, trồng, chăm sóc và thu hoạch bằng máy, cũng như xây dựng cánh đồng lớn. Chương trình này đã nâng được năng suất mía của người dân từ 50 tấn/ha trước đây lên 80 tấn/ha, thậm chí trên 100 tấn/ha. Ngoài ra, cánh đồng mía lớn thu hoạch bằng máy giảm được chi phí cho người dân từ 50 - 70.000 đồng/tấn, tăng hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích.

Đối với chương trình hóa học hóa, nhà máy chuyên sử dụng phân bón đặc hiệu, phù hợp với thổ nhưỡng vùng đất Đông Trường Sơn giúp cây mía phát triển tốt. Về sinh học hóa, nhà máy luôn tìm tòi và du nhập những giống mía mới phù hợp để nâng cao năng suất, ổn định trữ lượng đường.

Khi thu hoạch, mía sẽ được đưa thẳng về nhà máy. Ảnh: Tuấn Anh.

Khi thu hoạch, mía sẽ được đưa thẳng về nhà máy. Ảnh: Tuấn Anh.

Đặc biệt, nhà máy đã tối ưu hóa trong quản lý, ứng dụng các phần mềm trong việc xây dựng lịch thu hoạch, vận chuyển, tiếp nhận, thanh toán chính xác và tiết kiệm thời gian cho người trồng mía.

“Việc thực hiện 4 chương trình này trong thời gian qua đã giúp người dân vùng trồng mía nâng được năng suất từ 50 tấn/ha lên gần 80 tấn/ha. Qua đó, giúp người dân tăng thu nhập từ mức 15 - 20 triệu đồng/ha trước đây lên 40 - 50 triệu đồng/ha như hiện nay”, ông Phức chia sẻ.

Ông Trần Văn Đấu, Phó Trưởng phòng NN-PTNT huyện Kông Chro cho biết, những năm gần đây, giá mía nguyên liệu ổn định, cùng với sự hỗ trợ của Nhà máy đường An Khê, diện tích mía của huyện Kông Chro ngày càng tăng, đến cuối năm 2024 đạt 10.500ha. Bên cạnh đó, người dân áp dụng các biện pháp cơ giới hóa từ khâu làm đất (92%), chăm sóc (85%), thu hoạch bằng máy…

Ngoài ra, người dân đã áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước cho cây mía với diện tích gần 1.000ha, giúp cây phát triển tốt, góp phần tăng năng suất, nâng cao thu nhập.

Để giải quyết lượng mía nguyên liệu cho người dân vùng Đông Trường Sơn, Nhà máy đường An Khê đã lập dự án trình UBND tỉnh Gia Lai nâng công suất ép từ 18.000 tấn mía/ngày hiện nay lên 25.000 tấn mía/ngày. Đồng thời, xây dựng nhà máy Ethanol nhằm tận dụng mật rỉ từ nhà máy đường để sản xuất cồn. Ngoài ra, nâng công suất nhà máy điện sinh khối từ 95MW lên 135MW.

Cụm nhà máy trên đi vào hoạt động sẽ giải quyết hết lượng mía cho nông dân kịp thời vụ, giảm tổn thất mía sau thu hoạch, giúp nâng cao và duy trì ổn định hiệu quả cho người trồng mía.

Xem thêm
Nuôi ong hướng VietGAHP dưới tán Rừng tràm Trà Sư

AN GIANG Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang triển khai mô hình nuôi ong hướng VietGAHP dưới tán rừng để giúp nông dân gia tăng thu nhập và hướng đến xuất khẩu mật ong.

Chi 16 tỷ đồng mua vacxin hỗ trợ người chăn nuôi

BÌNH ĐỊNH Sau Tết, người chăn nuôi ở Bình Định đang đẩy mạnh tái đàn, địa phương này chi 16 tỷ đồng mua vacxin hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật.

Nguy cơ xóa sổ vùng sắn Văn Yên: [Bài 3] Nỗ lực cứu vùng nguyên liệu

YÊN BÁI Liên kết sản xuất chặt chẽ theo chuỗi giá trị, áp dụng đồng bộ giải pháp canh tác sắn bền vững trên đất dốc là yêu cầu cấp thiết để cứu vùng sắn Văn Yên.

Bình luận mới nhất