| Hotline: 0983.970.780

Tiền Giang: Cảnh báo mặn xâm nhập sớm

Thứ Tư 06/01/2010 , 11:04 (GMT+7)

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang vừa đưa ra cảnh báo, trong những ngày đầu năm 2010, mặn có nguy cơ xâm nhập sớm và sâu vào nội đồng ảnh hưởng bất lợi cho sản xuất.

Ông Phạm Tấn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Tiền Giang vừa đưa ra cảnh báo, trong những ngày đầu năm 2010, mặn có nguy cơ xâm nhập sớm và sâu vào nội đồng ảnh hưởng bất lợi cho sản xuất.

Để ngăn chặn và giảm nhẹ thiệt hại, ngành chức năng đề nghị nông dân cập nhật các bản tin dự báo hạn mặn hàng ngày và thực hiện đúng khuyến cáo của cán bộ thủy lợi, áp dụng đồng bộ các giải pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả cao.

Cụ thể tại các trạm đo mặn trên sông Tiền: trạm cống Vàm Kênh, trạm cống Long Hải và các trạm đo mặn cống Gia Thuận, trạm Cầu Nổi trên sông Soài Rạp trong tuần vừa qua độ mặn đều dao động ở mức 3,4 gr đến 16,3 gr/lít, cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 0,4 gr/lít đến 2 gr/lít. Trong đó, cao nhất là khu vực cống Gia Thuận trên sông Soài Rạp độ mặn đo được 16,3 gr/lít cao hơn cùng kỳ năm trước 0,4 gr/lít và tại Cầu Nổi cũng trên sông Soài Rạp độ mặn đo được cao nhất trong tuần vừa qua 5 gr/lít và cao hơn cùng kỳ năm trước 2 gr/lít.

Trong lúc đó, điều đáng lo ngại là mực nước nội đồng khu vực vùng ngập lũ các huyện phía tây lại thấp hơn cùng kỳ năm trước. Tại trạm đo Mỹ Trung (Cái Bè) mực nước cao nhất Hmax = + 1,00 m, thấp hơn cùng kỳ 26 cm và tại Mỹ Phước Tây (Cai Lậy) Hmax = + 0,88 m, thấp hơn cùng kỳ 14 cm. Do vậy, càng làm gia tăng nguy cơ mặn xâm nhập sâu vào nội đồng phía tây tỉnh với những hệ lụy khó lường nếu không có phương án phòng chống tốt, chủ động ngay từ đầu mùa khô 2010.

Hiện nay, toàn bộ các cống đập trong dự án thủy lợi cù lao Phú Thạnh – Phú Đông (huyện đảo Tân Phú Đông) đã được đóng ngăn mặn triệt để bảo vệ sản xuất. Riêng đối với các địa phương nằm trong dự án ngọt hóa Gò Công và dự án Bảo Định tỉnh đang xây dựng và triển khai phương án phòng chống hạn mặn phù hợp. Trước mắt, tăng cường thêm các trạm đo mặn để theo dõi và cập nhật tình hình xâm nhập mặn thông tin kịp thời đến bà con trong vùng ảnh hưởng, tăng cường lấy nước trử ngọt tại các cống đầu mối: Vàm Giồng, Xuân Hòa trên sông Tiền và Bảo Định trên sông Bảo Định gắn với khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp theo hướng chung sống với hạn, mặn tại những địa bàn khó khăn.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm