Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa ký văn bản số 1888 về việc công bố tỉnh đủ điều kiện đề nghị xét, đề xuất công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Giai đoạn 2011-2024, tổng nguồn lực huy động để thực hiện chương trình khoảng 167.867 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.918 tỷ đồng, ngân sách địa phương gần 9.740 tỷ đồng, vốn lồng ghép 926 tỷ đồng, vốn tín dụng 145.367 tỷ đồng, vốn người dân đóng góp là 8.537 tỷ đồng.

Tiền Giang đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Minh Đảm.
Đến nay, số huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 8/8 huyện; trong đó 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 3/3 thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 135/135 xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, 68/135 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 14/135 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Qua triển khai từ năm 2021 đến nay, tổng số cây xanh phân tán đã được trồng trên địa bàn tỉnh là 5,3 triệu cây xanh. Hiện 100% các tuyến đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng các loại cây xanh dọc tuyến với các chủng loại như sao đen, dầu rái, xà cừ, bằng lăng, lim, phượng, hoàng yến, lộc vừng… Qua đó, diện mạo nông thôn Tiền Giang ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp.