| Hotline: 0983.970.780

Tình báo Mĩ đã xác nhận được danh tính công dân tham gia IS

Thứ Sáu 29/08/2014 , 16:49 (GMT+7)

Tình báo Mỹ và các cơ quan thực thi pháp luật nước này đã xác định được gần một chục người Mỹ đã đến Syria chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria./ ISIS có 100.000 chiến binh và đang lớn mạnh không ngừng

Đây là tổ chức mà chính quyền Obama gọi là mối đe dọa lớn nhất đối với nước Mỹ kể từ khi có nhà nước Al Qaeda và trước cuộc tấn công ngày 11/9/2001.

Các quan chức tình báo Mỹ cho biết số người Mỹ gia nhập các tổ chức nổi dậy ở Syria, không chỉ riêng IS đã tăng gần gấp đôi tính từ tháng 1 năm nay, với khoảng hơn 100 người, kể từ khi nội chiến nổ ra ở nước ngày 3 năm trước, tờ Thời báo New York đưa tin.

Việc xác định được cụ thể những người Mỹ chiến đấu cho IS dựa trên những thông tin tình báo thu thập được từ các hồ sơ di chuyển, từ thân nhân của họ, qua các cuộc liên lạc qua phương tiện điện tử bị can thiệp, các lần đăng tải trên mạng xã hội và công tác do thám của người Mỹ ở nước ngoài.

Các quan chức cấp cao của Mỹ thừa nhận khi cuộc xung đột ở SyriaIraq tiếp diễn, việc truy lùng tung tích của những người Mỹ di chuyển đến đó càng ngày càng khó hơn. Nhiều trường hợp, các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo Mỹ chỉ biết có công dân Mỹ ở đó rất lâu sau khi họ đã đến đó.

Một ví dụ mới đây nhất chứng tỏ cho sự khó khăn đối với Mỹ trong việc truy lùng tung tích của các công dân Mỹ là hôm 28/8, FBI đã phải vất vả xác minh các thông tin về việc có thêm 2 người Mỹ đã bị giết khi chiến đấu cho IS ở Syria.

Kể từ khi cuộc xung đột ở Syria nổ ra vào năm 2011, đã có ít nhất 4 người Mỹ đã chết trong khi đang chiến đấu cho các nhóm nổi dậy, trong đó có Douglas McAuthur McCain, 33 tuổi, một người ở bang Minnesota chiến đấu cho IS và bị một nhóm đối kháng khác được Mỹ hậu thuẫn giết vào cuối tuần trước.

Một khó khăn nữa theo các cơ quan tình báo và thực thi pháp luật phải đối mặt là sự khác biệt ở cuộc xung đột này so với những cuộc xung đột trước đây: Nhiều người Mỹ đến Syria chiến đấu có hoàn cảnh khác nhau. Cuộc xung đột này lôi kéo cả nam và nữ giới, trong đó có cả những người từ nhỏ đã là người Hồi giáo nhưng có những người khác là những người vốn theo Ki-tô giáo sau cải đạo sang Hồi giáo và họ đến từ nhiều miền khác nhau trên nước Mỹ.

Chính quyền phát hiện thấy trong nhiều tháng gần đây, có một xu hướng là những người Mỹ được IS tuyển dụng đều trẻ, hầu hết ở độ tuổi thành niên hoặc hơn 20. Các nhà phân tích tâm lý của FBI tập trung nhiều hơn vào việc theo dõi các hoạt động của những người Mỹ có quan điểm cực đoan trong các chat room và website, mục đích là theo sát sự chuyển biến thay đổi của họ.

Sự hấp dẫn của IS chính là sự nổi tiếng vì tính tàn độc của chúng. Sự nổi tiếng đó càng trở nên kinh khủng hơn khi ngày 28/8 thông tin lộ ra cho thấy chúng đã tra tấn 4 con tin bị bắt giữ, trong đó có nhà báo Mỹ James Foley, bằng hình thức nhúng vào nước cho ngạt.

IS cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với những chiến binh tương lai vì không giống như Al Qaeda, chúng đã thâu tóm được lãnh thổ và thống trị nó bằng luật Hồi giáo hà khắc. Một quan chức cao cấp của Mỹ nói: “Chúng nói rằng: Nhìn vào những gì bọn ta đang làm, những gì mà bọn ta làm được. Chúng ta là một gương mặt mới. Chúng ta không chỉ nói và chúng ta làm.”

Trong khi đó, số người châu Âu tham gia chiến đấu chống Tổng thống Bashar al-Assad còn nhiều hơn, theo nhiều ước tính là trên 1.000 người. Chính phủ Anh đã xác định có khoảng 500 công dân Anh đã đến Syria. Một nửa trong số đó đã trở về Anh và một số lượng nhỏ đã chết trên chiến trường. Các quan chức châu Âu cũng đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền Mỹ để phối hợp trong các biện pháp ngăn chặn sự di chuyển này và truy lùng dấu tích của những người trở về tổ quốc.

Khi IS thâu tóm được thêm nhiều phần lãnh thổ rộng lớn trong nhiều tháng qua, chúng cũng tuyển dụng thêm nhiều đàn ông và bây giờ IS đang tuyển dụng phụ nữ nước ngoài về làm vợ cho những chiến binh thánh chiến, một quan chức cao cấp Mỹ nói. 

Việc chiếm lĩnh lãnh thổ và mưu đồ cai quản các thị trấn, thành phố ở đông Syria và tây Iraq buộc IS cần phải tuyển dụng những người nước ngoài cho nhiều mục đích khác, không chỉ có đưa ra chiến trường. Chúng tìm cách lôi kéo bác sĩ, công nhân và kỹ sư dầu mỏ để sống và quản lý ở những vùng đất mà chúng thiết lập làm nhà nước của mình.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm