| Hotline: 0983.970.780

Mỹ muốn lập liên minh quân sự đánh IS

Thứ Tư 27/08/2014 , 14:25 (GMT+7)

Các nước được ngắm đưa vào danh sách liên minh gồm có Australia, Anh, Jordan, Qatar, Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Mỹ đang bắt tay vào việc huy động thành lập một liên minh lớn cho khả năng tiến hành hành động quân sự tại Syria và đang tiến tới việc mở rộng không kích tại miền bắc Iraq, Thời báo New York ngày 26/8 dẫn nguồn tin từ các quan chức của chính quyền Mỹ cho biết.


Các tay súng IS diễu phố thị uy

Các quan chức giấu tên cho biết Tổng thống Obama đang mở rộng chiến dịch tấn công vào các phần tử Sunni thuộc Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria và sắp sửa đưa ra quyết định cho phép oanh tạc và thả hàng cứu trợ gồm lương thực và nước uống từ trên không vào địa phận thị trấn Amerli nằm ở miền bắc Iraq với 12.000 dân hiện đã bị phiến quân bao vây hơn 2 tháng qua.

Đại diện đặc biệt của LHQ về Iraq, ông Nickolay Mladenov 3 ngày trước đó đã ra một tuyên bố nói rằng tình hình ở thị trấn Amerli “đòi hỏi cần có ngay hành động để ngăn chặn khả năng thảm sát dân thường”.

Trong khi Tổng thống Obama đang cân nhắc cho việc tiến hành các cuộc tấn công mới thì Nhà Trắng cũng đang bắt đầu chiến dịch ngoại giao tìm chọn các liên minh và láng giềng trong khu vực để hỗ trợ cho những chiến dịch quân sự có thể diễn ra.

Cựu đại sứ Robert S.Ford cho rằng chính phủ Mỹ cần theo đuổi một chiến thuật từng bước, khởi đầu là thu thập thông tin tình báo, rồi sau mới là các cuộc không kích có mục tiêu, tiếp đó là cần thu phục sự ủng hộ mạnh mẽ và quyết liệt hơn từ các quân nổi dậy theo trường phái ôn hòa và cuối cùng là một tiến trình hòa giải chính trị tương tự như đã tiến hành ở Iraq.

Các nước được ngắm đưa vào danh sách liên minh gồm có Australia, Anh, Jordan, Qatar, Ảrập Xêút, Thổ Nhĩ Kỳ và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất.

Các quan chức trên cho biết khả năng Anh và Australia sẽ sẵn sàng tham gia vào chiến dịch trên không.

Mỹ cũng muốn có sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ vì nước này có các căn cứ quân sự có thể được sử dụng để hỗ trợ cho chiến dịch ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ là tuyến đường quá cảnh của các tay súng nước ngoài, trong đó có những người đến từ Mỹ và châu Âu để vào Syria gia nhập Nhà nước Hồi giáo. Các quan chức này cho biết hiện họ đang yêu cầu giới chức Ankara giúp xiết chặt quản lý biên giới.

Chính quyền Mỹ cũng tìm kiếm sự hỗ trợ về tình báo và do thám của Jordan và hỗ trợ trong lĩnh vực tài chính của Ảrập Xê út, quốc gia được coi là đang tài trợ cho các tổ chức nằm ở Syria chống lại Tổng thống Bashar al-Assad.

Mặc dù các đồng minh trong vùng có nhiều lý do để ủng hộ cho nỗ lực tăng cường chiến đấu chống Nhà nước Hồi giáo nhưng các nhà phân tích cho rằng Mỹ sẽ phải điều hướng căng thẳng giữa họ.

Cựu đại sứ Mỹ tại Syria Robert S.Ford cho biết “một trong số những vấn đề đó là nhiều nước có các “khách hàng” của họ nằm trong các nhóm chiến đấu ở Syria. Để tất cả họ hợp tác với nhau, cách tốt nhất là để họ tự chọn ra một “khách hàng” và chuyển toàn bộ tiền qua “khách hàng” đó. Phải có một cơ cấu chỉ huy”.

Tuy nhiên để thuyết phục được các nước giúp Mỹ trong chiến dịch quân sự ở Syria còn cần phải có nhiều nỗ lực khác.

Thổ Nhĩ Kỳ đang trong quá trình chuyển giao chính trị với Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan lên làm tổng thống. Trong khi đó Nhà Trắng lại không thể thuyết phục được Thượng viện Mỹ đồng ý cho John Bass làm đại sứ Mỹ đến Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho vị trí này bị bỏ trống vào đúng thời điểm quan trọng này.

Các chuyên gia cho rằng việc tập hợp được những người hàng xóm của Syria theo dòng Sunni là việc quan trọng vì chỉ riêng hành động không kích sẽ không đủ để đẩy lùi được Nhà nước Hồi giáo.

Ngày 26/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết 7 nước gồm Albania, Canada, Croatia, Đan Mạch, Pháp, Ý và Anh đã cam kết gửi vũ khí, đạn dược cho người Kurd ở miền bắc Iraq và các chiến dịch sẽ tăng tốc trong những ngày tới khi có khả năng sẽ có thêm nhiều nước nữa quyên góp thêm.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm