| Hotline: 0983.970.780

Tỉnh thờ ơ, đại thủy nông Bắc Hưng Hải bị bóp nghẹt

Thứ Hai 21/10/2019 , 13:35 (GMT+7)

Thứ trưởng NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp vừa ký văn bản, gửi đích danh Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đề nghị xử lý vi phạm, trả lại nguyên trạng lòng kênh Kim Sơn, đoạn qua xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang.

Vi phạm trắng trợn

Theo đó, từ trung tuần tháng 7/2019, trên kênh Kim Sơn đã xảy ra vi phạm nghiêm trọng phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, ảnh hưởng tới việc dẫn nước phục vụ sản xuất, dân sinh, gây ô nhiễm nước và nguy cơ mất an toàn công trình thủy lợi.

08-18-05_ke_st_1
Đất đá lấn 1/3 kênh Kim Sơn, tàu thuyền qua lại hết sức khó khăn.

Đối tượng đã đóng hàng chục cọc bê tông cốt thép, lấn chiếm 1/3 chiều rộng của kênh và đổ đất, phế thải với diện tích 10 x 40 mét. Khi phát hiện sự việc, Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải đã kiến nghị Sở NN-PTNT Hải Dương, UBND huyện Bình Giang xử lý. Tuy nhiên, đến nay vi phạm vẫn tiếp diễn.

Thứ trưởng Hiệp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, ông Nguyễn Dương Thái chỉ đạo huyện Bình Giang và các cơ quan liên quan, xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm. Đồng thời buộc trả lại nguyên trạng kênh Kim Sơn, đoạn qua xã Tráng Liệt.

Ngày 16/10, PV NNVN tiếp tục trở lại hiện trường để ghi nhận vụ việc. Ông Dương Quốc Hân, Trưởng công an xã Tráng Liệt cho biết, từ cuối tháng 9 tới nay, hiện trường vi phạm không còn bị mở rộng. Qua nắm bắt, đối tượng vi phạm là Phạm Duy Đoạt, quê Hải Phòng có trở lại địa phương nhưng vẫn chưa thể nắm rõ nhân thân đối tượng.

Ông Hân cho biết, Đoạt có hoạt động kinh doanh tín dụng, cầm đồ trên địa bàn thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang). Thông qua một số mối quen biết tại khu Trung, xã Tráng Liệt, đối tượng đã thuê người đổ đất, đóng cọc xuống kênh Kim Sơn. Đối tượng không trực tiếp ra mặt, không đăng ký tạm trú nên không có thông tin.

Đặt câu hỏi vì sao chính quyền xã Tráng Liệt không kịp thời ngăn chặn hành vi kể trên từ những xe đất đầu tiên? Ông Hân cho rằng, các đối tượng chủ yếu lén lút thuê xe đổ đất ban đêm. Tuy nhiên, một số người dân cho biết, hành vi này diễn ra công khai, trong nhiều ngày. Đối tượng Đoạt thậm chí thuê cả máy xúc, máy đóng cọc về để lấn lòng kênh. Khi người dân có ý kiến, một số đối tượng xăm trổ xuất hiện đe dọa lại.
 

Kênh Kim Sơn bị đe dọa

Ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch HĐQT Cty Bắc Hưng Hải cho biết, vi phạm trên kênh Kim Sơn, đoạn qua xã Tráng Liệt được xếp ở mức cao nhất: nguy hiểm. Kim Sơn là kênh huyết mạch của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, tổng chiều dài gần 63 km, bắt nguồn từ cống Xuân Quan (Hưng Yên), đảm bảo tưới tiêu cho 215 nghìn ha đất nông nghiệp.

08-18-05_ke_st_2
Ngổn ngang cọc bê tông bị đóng thẳng xuống lòng kênh.

Cụ thể, kênh Kim Sơn có nhiệm vụ tiêu nước cho các vùng từ huyện Ân Thi tới phía nam huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên), cung cấp nước tưới cho 5 huyện của tỉnh Hải Dương là Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc và Tứ Kỳ. Lòng kênh đoạn qua xã Tráng Liệt rộng 45 mét, nay bị thu hẹp gần 1/3. Theo tính toán, kênh Kim Sơn mất đi 22% năng lực tưới, tiêu. Từ đó, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước cũng như ngập úng trong mùa mưa.

Ông Hiển kiến nghị, tỉnh Hải Dương cần quyết liệt chỉ đạo huyện Bình Giang xử lý vi phạm, trả lại nguyên trạng kênh Kim Sơn càng sớm càng tốt. Đặc biệt là khi, vụ động xuân đang tới rất gần. Cũng theo ông Hiển, UBND huyện Bình Giang không thực hiện đúng theo quy chế phối hợp về việc điều hành, bảo vệ công trình thủy lợi đã ký kết với công ty. Ở đây thể hiện một sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm của các địa phương, cơ quan liên quan dẫn tới vụ vi phạm kéo dài nhiều tháng.

“Tháng 11/2014, dù là mùa khô nhưng khi gặp mưa cục bộ đạt 200mm, nhiều vùng của Hải Dương, Hưng Yên đã bị ngập úng. Với thực trạng hiện tại kênh Kim Sơn, không hiểu chuyện gì xảy ra nếu trời mưa to”, ông Đặng Duy Hiển, Chủ tịch HĐQT Cty Bắc Hưng Hải.

Trước đó, Báo NNVN đã phản ánh với bài viết “Hải Dương: Nghênh ngang lấn sông, thách thức chính quyền”.

Ngày 27/9, Tổng cục Thủy lợi đã tổ chức kiểm tra đột xuất, làm việc với UBND huyện Bình Giang và các cơ quan liên quan về vụ vi phạm.

Tại đây, ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang chưa thể hiện sự kiên quyết của chính quyền địa phương trong xử lý đối tượng vi phạm.

Chính ông Nguyễn Đắc Long, Vụ trưởng Vụ Pháp chế thanh tra (Tổng cục Thủy lợi) cũng nói, địa phương chưa làm tròn trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý triệt để vi phạm.

Mới đây, UBND huyện Bình Giang đã có báo cáo kết quả gần 10 năm xây dựng NTM, dự kiến đạt chuẩn huyện NTM vào cuối năm 2019. Theo báo cáo, Bình Giang luôn quan tâm bảo vệ, nâng cấp công trình thủy lợi để thúc đẩy SX nông nghiệp. Tuy nhiên, thực tế lại phản ánh những điều ngược lại…

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.