| Hotline: 0983.970.780

Tôm, cua trúng giá

Thứ Sáu 06/03/2015 , 09:17 (GMT+7)

Thông thường vào dịp lễ, tết giá cua đều tăng nhưng dịp tết năm nay tăng rất mạnh và kéo dài rồi mới giảm nhẹ. 

Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, nông dân nuôi tôm sú xen canh với cua biển theo hình thức quảng canh (nuôi trên nền đất lúa) ở ĐBSCL rất phấn khởi do giá cua tăng mạnh, còn giá tôm cũng ở mức cao.

Cụ thể giá cua gạch son dịp tết cao nhất lên đến 450.000đ/kg, cua y (cua thịt) 300 - 320.000đ/kg. Hiện giá cua đã giảm nhưng vẫn ở mức cao, cua gạch son từ 400 - 420.000đ/kg, cua y 280 - 300.000đ/kg.

Giá tôm sú cũng đang rất tốt, tôm loại 40 con/kg, giá 175 - 180.000đ/kg, loại 30 con giá 215- 220.000đ/kg, loại 20 con 280.000đ/kg. Riêng loại 10 - 15 con/kg (người dân thường gọi tôm cù) giá 320– 350.000đ/kg.

Ông Út Khoa (Huỳnh Văn Khoa), ở xã Thuận Hòa, An Minh, Kiên Giang, có 2 ha nuôi tôm xen cua đang cho thu hoạch phấn khởi cho biết: “Thông thường vào dịp lễ, tết giá cua đều tăng nhưng dịp tết năm nay tăng rất mạnh và kéo dài rồi mới giảm nhẹ.

Còn giá tôm sú cũng đang ở mức cao do hiện mới là đầu vụ, trong khi sau những ngày nghỉ tết các DN chế biến đã bắt tay vào việc, nhu cầu tôm nguyên liệu đang rất cao. Với mức giá này người nuôi tôm, cua quảng canh đang có lãi từ 50-60%, do hình thức nuôi này tốn rất ít chi phí”.

Xem thêm
Yêu cầu giới hạn định lượng thuốc nhuộm Sudan cho ớt xuất khẩu Đài Loan

Cùng với Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, doanh nghiệp Việt Nam phải cung cấp báo cáo thử nghiệm về thuốc nhuộm Sudan, kèm ghi chú phương pháp thử, đơn vị thử nghiệm.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.