| Hotline: 0983.970.780

Tôm thẻ chân trắng - Tiềm năng& thách thức

Thứ Ba 17/12/2013 , 10:06 (GMT+7)

Qua hơn 1 năm chuyển đổi mô hình nuôi tôm sú sang tôm thẻ chân trắng, người nuôi tôm ở các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú… trúng lớn...

Qua hơn 1 năm chuyển đổi mô hình nuôi tôm sú sang tôm thẻ chân trắng (TTCT), người nuôi tôm ở các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú… trúng lớn. TTCT đã “soán ngôi” tôm sú, sản lượng tăng hơn 10 lần so năm 2012.

Thu hoạch trên 60 tấn TTCT với diện tích nuôi 8 ha, bán được trên 7 tỷ đồng, trừ chi phí đầu tư ban đầu hơn 1,5 tỷ, lãi ròng hơn 2,5 tỷ, ông Lương Văn Tốt, ấp 4, xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang được xếp vào tốp 10 “kiện tướng” nuôi TTCT có mức lợi nhuận cao nhất tỉnh.

Ông Tốt nói: Trước đây tôi nuôi tôm sú thành công thì ít, thất bại thì nhiều. Năm 2013 đầu tư thả nuôi hơn 3,2 triệu con giống TTCT. Sau 3 tháng nuôi 1 ha cho thu nhập tương đương 850 triệu đồng. Sau khi thành công 1 ha tôi đã mở rộng ra 8 ha và tổng thu năm 2013 trên 7 tỷ.

Ông Ngô Văn Kim, ấp Đồng Cò, xã Hiệp Mỹ Đông (Cầu Ngang) chuyển 4,5 công đất nuôi tôm sú sang nuôi TTCT, sau gần 3 tháng nuôi, ông thu lãi hơn 330 triệu đồng. Không riêng ông Tốt, ông Kim mà nhiều hộ ở các địa phương khác, sau hơn 1 năm chuyển đổi nuôi thử nghiệm TTCT, vụ tôm 2013 đạt lợi nhuận từ 500 triệu đến 1 tỷ đ/ha/hộ.

Ông Dương Văn Đởm, Trưởng phòng NN-PTNT Cầu Ngang đánh giá: Năm 2013 trên địa bàn huyện có 2.133 lượt hộ thả nuôi TTCT trên diện tích 1.442 ha, hơn 83,90% hộ nuôi có lãi sau 3 tháng. Đây là thành công bước đầu mở ra triển vọng mới trong đa dạng con nuôi thủy sản.

Theo Sở NN-PTNT Trà Vinh, năm 2013 toàn tỉnh có 3.700 lượt hộ thả nuôi gần 1,1 tỷ con TTCT. Tuy diện tích thả nuôi TTCT khoảng 2.323 ha (chưa bằng 10% diện tích tôm sú), nhưng tổng sản lượng tôm thương phẩm đạt gần 10.500 tấn, tăng khoảng 10.000 tấn so với năm 2012.

Ông Lương Văn Tốt nói: Thành công của vụ tôm 2013 đang đặt ra thách thức mới cho vụ tôm 2014 là khi phát triển ồ ạt, tự phát, không tuân thủ quy trình nuôi tôm… sẽ kéo theo nhiều rủi ro rất lớn. Như vậy, muốn nuôi thành công TTCT phải hội đủ điều kiện như vốn đầu tư cao, con giống sạch bệnh, quản lý môi trường, nguồn nước ao nuôi, dịch bệnh... Đó là những yếu tố tiên quyết đem đến thành công.

Ông Cao Hữu Hiền, xã Mỹ Long Nam chia sẻ: Tôi có 4 ha nuôi TTCT, năm 2013 gia đình thả nuôi 3 triệu con giống, 30% diện tích bị nhiễm bệnh chết, phải thả lại lần 2, cuối vụ thu hoạch 31 tấn tôm thương phẩm, bán được 3,5 tỷ đồng, lãi hơn 1 tỷ. Do mật độ nuôi dày (150 con/m2) nên dịch bệnh dễ xảy ra, nếu con giống không tốt, môi trường bất lợi… TTCT cũng đổ bệnh như tôm sú.

Từ thành công bước đầu 2013 trúng mùa, tôm thương phẩm được giá, theo đó các huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và Châu Thành (Trà Vinh) đã có kế hoạch thả nuôi 4.240 ha (tăng gần 2 lần), sản lượng 14.400 tấn tôm thẻ chân trắng (tăng 4.400 tấn).

Riêng huyện Cầu Ngang đang phát triển nóng, ồ ạt, phá vỡ quy hoạch, vượt khả năng kiểm soát của ngành chức năng. Đây là điều mà các nhà quản lý nông nghiệp, chính quyền địa phương lo lắng và chắc chắn diện tích sẽ tăng trong năm 2014. Mùa tôm mới bắt đầu. Với tốc độ phát triển TTCT chạy theo phong trào như hiện nay đã đặt ra cho ngành chức năng về nguy cơ vượt tầm kiểm soát, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

ThS Phạm Minh Truyền, Phó GĐ Sở NN-PTNT Trà Vinh phân tích: Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) và Hiệp hội Chế biến & xuất khẩu thủy sản VN (VASEP) dự báo tình hình nuôi TTCT sẽ khôi phục lại ở Trung Quốc, Thái Lan và sản lượng 2014 sẽ tăng đột biến. Trong nước từ thắng lợi vụ nuôi 2013, các tỉnh ĐBSCL đẩy mạnh diện tích nuôi TTCT dẫn đến sản lượng sẽ tăng mạnh.

Trước tình hình này Trà Vinh khuyến cáo nông dân chỉ phát triển mô hình nuôi TTCT theo quy trình thâm canh, bán thâm canh (công nhiệp, bán công nghiệp) theo cơ cấu hợp lý giữa tôm sú và TTCT.

Theo đó, diện tích nuôi TTCT không vượt quá 3.750 ha. Chỉ nên phát triển diện tích nuôi ở những vùng hội đủ điều kiện về nguồn điện, hệ thống thủy lợi tốt, giao thông thuận lợi. Chỉ phát triển nuôi thâm canh, bán thâm canh không phát triển mô hình nuôi quảng canh, quảng canh cải tiến.

TS Nguyễn Văn Hảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu NTTS II cho rằng:

“Việc phát triển TTCT ở VN gây nhiều quan ngại. Chúng ta chưa chủ động được nguồn giống tôm này. Chi phí cho con giống khá lớn mà hiệu quả chưa ổn định. Nuôi trồng bền vững trước hết phải hạn chế được dịch bệnh.

Ở Thái Lan chỉ cho phép nuôi TTCT quy mô công nghiệp khép kín. Ở Indonesia cũng tương tự, họ chỉ cho phép nuôi ở khu nuôi công nghiệp riêng biệt".  

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm