| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Trump dọa dùng quyền khẩn cấp để xây tường biên giới

Thứ Bảy 05/01/2019 , 07:19 (GMT+7)

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo đảng Dân chủ đã không đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa một phần chính phủ sau cuộc đàm phán ngày 4/1 do bất đồng về vấn đề xây tường biên giới.

Tổng thống Trump cảnh báo có thể dùng đến quyền khẩn cấp để xây tường biên giới mà không cần quốc hội phê chuẩn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Chính phủ Mỹ đến nay tiếp tục đóng cửa hai tuần liên tiếp. Trong khi đảng Dân chủ phản đối dành khoản ngân sách hơn 5 tỷ USD theo đề xuất của Tổng thống Trump để xây tường biên giới, ngăn người nhập cư, Tổng thống Trump tuyên bố không phê chuẩn bất cứ dự thảo ngân sách nào nhằm mở cửa lại chính phủ mà không có ngân sách chi cho tường biên giới.

Lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết, trong cuộc họp hôm qua, đảng Dân chủ đã nói với Tổng thống Trump về hậu quả của việc chính phủ bị đóng cửa một phần. "Tổng thống không đồng tình. Thực tế, ông ấy nói sẵn sàng để chính phủ đóng cửa một thời gian dài, có thể vài tháng thậm chí vài năm".

Theo nguồn thạo tin, Tổng thống Trump mở đầu cuộc họp bằng một bài phát biểu kéo dài 15 phút để nói về sự cần thiết phải chi 5,6 tỷ USD xây tường biên giới. Mặt khác, ông cũng cảnh báo dùng đến các biện pháp khẩn cấp để xây tường biên giới.

Khi một phóng viên hỏi liệu ông có cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây tường biên giới hay không, ông Trump nói: "Có, tôi có thể. Chúng ta có thể ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và xây nó nhanh chóng". Ông nhấn mạnh, ông có thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia hoàn toàn vì an ninh của đất nước.

Các nghị sĩ Dân chủ đã cảnh báo ý định này của ông Trump, cho rằng: "Ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để vượt mặt quốc hội là sai trái".

Hiến pháp Mỹ trao thẩm quyền cho quốc hội phê chuẩn ngân sách chi cho hoạt động của chính phủ liên bang, do vậy, ông Trump có thể đối mặt với các thách thức pháp lý nếu tìm cách qua mặt quốc hội để phê chuẩn ngân sách xây tường biên giới.

Xây tường biên giới với Mexico là một trong những cam kết mà ông Trump đưa ra trong chiến dịch tranh cử năm 2016 nhằm ngăn chặn làn sóng nhập cư trái phép. Dự án này ước tính ngốn khoảng 23 tỷ USD, song ông Trump sau đó cho rằng chỉ cần hơn 5 tỷ USD để xây bức tường này.

Mặc dù vậy, đảng Dân chủ kịch liệt phản đối ý tưởng xây tường biên giới, cho rằng đây là hành động thiếu nhân văn.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm