| Hotline: 0983.970.780

Tổng thống Ukraine: Chỉ 31.000 binh sĩ thiệt mạng sau 2 năm xung đột với Nga

Thứ Hai 26/02/2024 , 09:53 (GMT+7)

Tại cuộc họp báo tối 25/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết chỉ có 31.000 binh sĩ nước này thiệt mạng trong 2 năm giao tranh với lực lượng Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo tối 25/2 ở Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo tối 25/2 ở Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

"31.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong cuộc chiến này, không phải 300.000, không phải 150.000, hay bất kỳ con số nào mà Tổng thống Nga Vladimir Putin và quân đội của ông ta đã công bố. Mỗi mất mát này là một sự hy sinh to lớn đối với chúng tôi", ông Zelensky phát biểu tại thủ đô Kiev hôm 25/2.

Lãnh đạo Ukraine từ chối cho biết có bao nhiêu quân nhân nước này bị thương hay mất tích. Ông Zelensky cũng cho rằng "hàng chục nghìn" dân thường thiệt mạng ở các khu vực bị lực lượng Nga kiểm soát, song ông thừa nhận rằng không có số liệu chính xác. "Chúng tôi không biết họ đã sát hại bao nhiêu thường dân của chúng tôi", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng đưa ra con số thương vong của quân đội Nga là 500.000 quân, trong đó có 180.000 binh sĩ thiệt mạng.

Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua Ukraine công bố số liệu thương vong theo thống kê chính thức, tuy nhiên ông Zelensky từ chối tiết lộ số người bị thương vì cho rằng thông tin này sẽ có lợi cho việc lập kế hoạch quân sự của Nga. Ukraine chưa công bố tổn thất quân sự kể từ cuối năm 2022, thời điểm Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết 13.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát hôm 24/2/2022.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính quân đội Ukraine mất khoảng 400.000 quân kể từ đầu cuộc xung đột, trong đó, 215.000 binh sĩ thương vong chỉ trong năm 2023. Nga công bố ước tính của mình vào tháng 1/2024, trước khi các lực lượng Nga được cho là đã tiêu diệt hơn 1.500 binh sĩ Ukraine khi giải phóng thành trì quan trọng Avdeevka của ở Ukraine ở Donbass vào cuối tuần trước.

Các quan chức Mỹ hồi tháng 8/2023 ước tính rằng khoảng 70.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và có tới 120.000 người bị thương, các quan chức này cũng cho rằng số thương vong của Nga lên tới 120.000 người thiệt mạng và 180.000 người bị thương. Tỷ lệ thương vong ước tính của Washington hoàn toàn mâu thuẫn với tuyên bố của ông Putin hồi tháng 6/2023 cho rằng Kiev đang chịu tổn thất gấp 10 lần so với Moscow. Trong khi đó, các cơ quan tình báo phương Tây ước tính tổn thất quân đội của mỗi bên là 150.000 quân trong năm đầu tiên của cuộc xung đột.

Cũng trong cuộc họp báo này, Tổng thống Zelensky thông báo Ukraine đã lên kế hoạch cho một cuộc phản công mới chống lại lực lượng Nga, đồng thời khẳng định cuộc cải tổ quân sự lớn khiến người đứng đầu quân đội Ukraine bị thay thế hồi đầu tháng này có liên quan đến kế hoạch hành động mới trên chiến trường.

Trước đó, ông Zelensky cho hay kế hoạch phản công của Kiev vào năm ngoái đã bị rò rỉ và dẫn tới kết quả không mong muốn khi không thể xuyên thủng các tuyến phòng thủ đã được chuẩn bị sẵn ở phía Nam và phía Đông do Nga kiểm soát.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm